Đại hội Hội Người Việt Nam Thủ đô Vientiane lần thứ 9

VOV.VN -Đại hội đã bầu ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 11 người. Ông Nguyễn Văn Tú giữ chức Chủ tịch Hội.

Ngày 14/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Hội Người Việt Nam Thủ đô Vientiane tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2013-2017). Đến dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; ông Trịnh Thế Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp Uỷ Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Unheuan Phothirath, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane; Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào; các phóng viên thông tấn báo chí Việt Nam và Lào cùng với sự tham dự của 93 đại biểu.

Ông Unheuan Phothirath, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane phát biểu 

Tại Đại hội khoá 9, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Hội khóa 8 đọc Báo cáo tổng kết công tác Hội khoá 8 và phương hướng công tác Hội khoá 9 cho biết: Cộng đồng người Việt Nam sống tại Thủ đô Vientiane hiện có hơn 6000 người. Từ khi thành lập đến nay, Hội thực sự là tổ ấm cho cộng đồng người Việt ở Vientiane; Tạo cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, đem hình ảnh đất nước con người và văn hóa Việt Nam đến với Bạn Lào.

Sống tại Thủ đô nước bạn, bà con đã xây dựng được mái trường 10.000 m2 gồm 50 phòng học, dành cho con em học tập, rèn luyện kiến thức và giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam.

Mặc dù đời sống nhiều người vẫn còn gặp khó khăn nhưng đã có nhiều tấm gương sáng về phát triển kinh tế, như mở nhà hàng khách sạn cao cấp, xây dựng nhà máy sản xuất thép, nhà máy may và kinh doanh đa nghề, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như người lao động Lào; được Đảng và Nhà nước Lào đánh giá cao những đóng góp của Việt kiều đối với sự phát triển toàn diện của Lào. Bên cạnh đó, bà con còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt toàn Quốc Lào và các Bộ ngành của Lào tổ chức.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu với bà con, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Người Việt Nam Thủ đô Vientiane và mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ khoá 9 và toàn thể bà con Hội Người Việt Nam Thủ đô Vientiane cần làm tốt 6 công việc lớn, trong đó, tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Xây dựng cuộc sống tốt đẹp, mẫu mực chấp hành tốt luật pháp của Lào đồng thởi chăm lo giáo dục con cháu, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, hướng về quê hương đất nước và cội nguồn; Chăm lo xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh vì lợi ích cộng đồng và tích cực hưởng ứng các phong trào do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Đại hội đã bầu ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 11 người. Ông Nguyễn Văn Tú giữ chức Chủ tịch Hội; 2 Phó Chủ tịch là ông Phạm Văn Hùng và ông Nguyễn Văn Dưỡng./.                            

** Một số hình ảnh về Đại hội Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane

Nhiều đại biểu là người có công với Cách mạng Việt Nam và Lào

Lãnh đạo khóa mới được chọn lọc kỹ càng

Tổ kiểm phiếu cũng làm việc hết công suất

Ra mắt Ban chấp hành khóa 9 Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN -Đại sứ Ly Bounkham, thay mặt Đại sứ quán Lào, chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu

Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ quán Lào tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN -Đại sứ Ly Bounkham, thay mặt Đại sứ quán Lào, chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm công tác Văn phòng Chính phủ
Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm công tác Văn phòng Chính phủ

VOV.VN-Hai nước thảo luận các chuyên đề: Kinh nghiệm chuẩn bị các phiên họp Chính phủ; Theo dõi thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm công tác Văn phòng Chính phủ

Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm công tác Văn phòng Chính phủ

VOV.VN-Hai nước thảo luận các chuyên đề: Kinh nghiệm chuẩn bị các phiên họp Chính phủ; Theo dõi thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tổng kết công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt - Lào
Tổng kết công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt - Lào

VOV.VN-Công tác này có ý nghĩa quan trọng về chính trị, góp phần thúc đẩy việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa 2 nước.

Tổng kết công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt - Lào

Tổng kết công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt - Lào

VOV.VN-Công tác này có ý nghĩa quan trọng về chính trị, góp phần thúc đẩy việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa 2 nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương thăm Lào
Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương thăm Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư Chummaly Sayasone mong rằng hai Ban tiếp tục gìn giữ mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam -Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương thăm Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương thăm Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư Chummaly Sayasone mong rằng hai Ban tiếp tục gìn giữ mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam -Lào

Thủ tướng Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Tổ chức Trung ương
Thủ tướng Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Việt Nam và Lào mong muốn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

Thủ tướng Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Việt Nam và Lào mong muốn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - Tối 30/8, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào long trọng kỷ niệm 68 năm Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2013).

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kỷ niệm Quốc Khánh 2/9

VOV.VN - Tối 30/8, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào long trọng kỷ niệm 68 năm Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2013).

Tăng cường hợp tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt - Lào
Tăng cường hợp tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt - Lào

VOV.VN -Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ  9 - 13/9.

Tăng cường hợp tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt - Lào

Tăng cường hợp tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt - Lào

VOV.VN -Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ  9 - 13/9.

Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng
Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng

VOV.VN-Hai bên chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong công tác chuyên môn, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng

Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng

VOV.VN-Hai bên chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong công tác chuyên môn, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.