Đại sứ các nước Á - Âu tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Ngày 21/3, Đại sứ các nước Á-Âu tại thủ đô Praha, CH Séc, đã có chuyến tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và tiềm năng thương mại của người cộng đồng người Việt.

Tăng cường giới thiệu văn hóa Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tới cộng đồng ngoại giao quốc tế là một trong những sáng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh Việt Nam ở nước sở tại, góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa các nhà ngoại giao các nước tại Séc.

Đại sứ Việt Nam cùng đại sứ các nước chụp ảnh trước Niệm phật đường Vĩnh Nghiêm trong Trung tâm thương mại Sapa.

Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha được lựa chọn là điểm đến của đại sứ các nước trong chuyến tìm hiểu thực tế bởi đây được ví như một Hà Nội thu nhỏ của Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa lớn nhỏ của cộng đồng người Việt Nam, đồng thời đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động mua bán sầm uất nhất của người Việt tại Cộng hòa Séc.

Đại sứ các nước nghe  giới thiệu về sinh hoạt của phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tại Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm, đại sứ các nước đã được nghe giới thiệu về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, quá trình du nhập của Phật giáo vào Cộng hòa Séc, sinh hoạt của các Phật tử và những người yêu kính đạo Phật tại đây.

Theo đó, các hoạt động Phật pháp, trong đó có các ngày đại lễ Phật hoặc các khóa tu đều được tổ chức trang trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh không thể thiếu của phần đông người Việt tại Cộng hòa Séc.

Đại sứ các nước tìm hiểu mô hình kinh doanh của người Việt tại siêu thị Tamda Food.

Tới thăm siêu thị Tamda Foods, đại sứ các nước ấn tượng với quy mô và chiến lược kinh doanh táo bạo của các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau sáu năm mở cửa, Tamda Foods đã trở thành một trong những cơ sở bán buôn hàng đầu tại Cộng hòa Séc với hơn 30.000 mặt hàng các loại được nhập về từ các nước châu Á và châu Âu có giá cả cạnh tranh.

Đây là địa chỉ tin cậy của 15.000 khách hàng Việt Nam và người nước ngoài, trong đó có nhiều người dân Séc.

Các quan chức ngoại giao cũng có cơ hội tìm hiểu cách làm và thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem rán, tôm tẩm bột chiên, nộm đu đủ hay chè long nhãn hạt sen. Họ cũng có dịp khám phá vẻ đẹp cổ kính của phố phường, hay cảnh sinh hoạt đời thường của người dân Việt Nam qua các bức ảnh của các tác giả nổi tiếng.

Các đại sứ đánh giá cao sáng kiến tổ chức chuyến tìm hiểu thực tế của Đại sứ quán Việt Nam, giúp họ có cái nhìn rõ nét hơn về Việt Nam, đất nước, con người.

Riêng Đại sứ Hà Lan Edward Hoek, người từng có thời gian làm Tổng lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, rất ấn tượng với tinh thần làm việc hăng say của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng như những món ăn của Việt Nam tại đây.

“Tôi nghĩ sáng kiến tổ chức chuyến thăm này rất hay bởi Séc có một cộng đồng người Việt tương đối lớn” – ông chia sẻ. “Tôi rất ấn tượng với tính cần cù, chăm chỉ của người Việt, và họ cũng rất thành công trong kinh doanh. Tôi cũng rất ấn tượng với sự tao nhã trong văn hóa của người Việt. Đặc biệt các món ăn của Việt Nam rất tuyệt vời; dường như các bạn có cả một thiên đường về các món ăn, và tôi sẽ giới thiệu chúng tới bạn bè ở thủ đô Praha.”

Theo Đại sứ Trương Mạnh Sơn, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục có các hoạt động tương tự trong thời gian tới nhằm quảng bá thêm hình ảnh Việt Nam trong con mắt các nhà ngoại giao quốc tế tại Cộng hòa Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc: Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ hy sinh vì biển đảo Việt Nam
Séc: Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ hy sinh vì biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Đại lễ cầu siêu-tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam hy sinh vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc đã diễn ra tối 14/3 tại Cộng hòa Séc.

Séc: Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ hy sinh vì biển đảo Việt Nam

Séc: Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ hy sinh vì biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Đại lễ cầu siêu-tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam hy sinh vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc đã diễn ra tối 14/3 tại Cộng hòa Séc.

Dạ hội sẻ chia của phụ nữ Việt Nam tại Séc
Dạ hội sẻ chia của phụ nữ Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Gần 500 chị em phụ nữ người Việt Nam tại khắp các tỉnh thành của Cộng hòa Séc đã tham dự Dạ hội Tâm Xuân 2017 tại thủ đô Praha.

Dạ hội sẻ chia của phụ nữ Việt Nam tại Séc

Dạ hội sẻ chia của phụ nữ Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Gần 500 chị em phụ nữ người Việt Nam tại khắp các tỉnh thành của Cộng hòa Séc đã tham dự Dạ hội Tâm Xuân 2017 tại thủ đô Praha.

Tôn vinh người Việt ở Séc hết lòng vì đồng bào bị thiên tai trong nước
Tôn vinh người Việt ở Séc hết lòng vì đồng bào bị thiên tai trong nước

VOV.VN - Tối 11/3 tại CH Séc, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Bằng Khen cho tập thể và cá nhân người Việt tiêu biểu đóng góp vì đồng bào bị thiên tai trong nước.

Tôn vinh người Việt ở Séc hết lòng vì đồng bào bị thiên tai trong nước

Tôn vinh người Việt ở Séc hết lòng vì đồng bào bị thiên tai trong nước

VOV.VN - Tối 11/3 tại CH Séc, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Bằng Khen cho tập thể và cá nhân người Việt tiêu biểu đóng góp vì đồng bào bị thiên tai trong nước.

Tết sum họp ấm áp của bà con người Việt tại Séc
Tết sum họp ấm áp của bà con người Việt tại Séc

VOV.VN - Buổi sum họp đón Tết cổ truyền ấm áp làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc, gắn kết những người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tết sum họp ấm áp của bà con người Việt tại Séc

Tết sum họp ấm áp của bà con người Việt tại Séc

VOV.VN - Buổi sum họp đón Tết cổ truyền ấm áp làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc, gắn kết những người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tài năng không đợi tuổi của nữ nghệ sĩ piano người Việt tại Séc
Tài năng không đợi tuổi của nữ nghệ sĩ piano người Việt tại Séc

VOV.VN - Bộc lộ năng khiếu chơi đàn piano từ lúc lên 5 tuổi, sau nhiều năm miệt mài tập luyện, Đặng Thùy Linh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Tài năng không đợi tuổi của nữ nghệ sĩ piano người Việt tại Séc

Tài năng không đợi tuổi của nữ nghệ sĩ piano người Việt tại Séc

VOV.VN - Bộc lộ năng khiếu chơi đàn piano từ lúc lên 5 tuổi, sau nhiều năm miệt mài tập luyện, Đặng Thùy Linh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017
Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN - Tết là dịp để những người Việt xa xứ quây quần, gặp gỡ nhau và kết hợp tết cộng đồng làm tốt hơn công tác đối ngoại, công tác hội nhập với bản xứ.

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN - Tết là dịp để những người Việt xa xứ quây quần, gặp gỡ nhau và kết hợp tết cộng đồng làm tốt hơn công tác đối ngoại, công tác hội nhập với bản xứ.