Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn được Nga trao tặng Huy hiệu Thánh

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga, Nguyễn Thanh Sơn được tặng Huy hiệu Thánh nhân ngày Thống nhất Toàn dân (4/11).

Ngày 2/11, tại trụ sở Tỉnh Moscow (Nga) đã diễn ra buổi lễ trọng thể, trao tặng các cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực những phần thưởng Quốc gia, Tỉnh và Tỉnh trưởng, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thống nhất Toàn dân (4/11). Trong số 32 cá nhân được nhận các tặng thưởng cao quý lần này có 2 người Việt Nam là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga, Nguyễn Thanh Sơn và Tổng giám đốc Công ty “Maraven Food Central”.

Trong lời phát biểu khai mạc buổi lễ và cũng là một hoạt động hướng tới Ngày Thống nhất toàn dân (4/11), Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobev nhấn mạnh: “Theo truyền thống, hàng năm chúng ta tặng cho những người có những thành tích sáng chói trong công việc, trong hành động của một công dân có trách nhiệm với đất nước, cho những người đóng góp sức lực của mình để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, để có hòa bình, hòa hợp trong xã hội”.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn được Nga trao tặng Huy hiệu Thánh.

32 cá nhân được tặng thưởng lần này là những người hoạt động trong mọi lĩnh vực, từ giáo dục, thể thao, kinh doanh, sản xuất… đến các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, nhân viên cứu trợ đặc biệt… Những phần thưởng cao quý được trao tặng lần này là: Huy chương Quốc gia (do Tổng thống Nga ký Quyết định) được trao tặng cho 1 cá nhân xuất sắc là ông Dmitri Kotyrev, Giám đốc Trung tâm các môn thể thao dành cho đấu trường Olympic Người khuyết tật và không Olympic, thành phố Khimky; Huy chương “Vì những cống hiến cho Tổ Quốc” hạng Nhất và hạng Nhì được trao cho 2 công dân Nga; Huy chương “Vì sự dũng cảm và hành động kiên quyết cứu người” được trao cho 1 công dân Vùng Ramenxki; Danh hiệu Công Huân được trao cho Giám đốc trường thể thao thanh thiếu niên;  Huy chương “Cha Mẹ Vinh quang” được trao cho một cặp vợ chồng vì thành tích giáo dưỡng tốt con cái và củng cố truyền thống gia đình…

Nhiều phần thưởng cao quý khác cũng được trao cho các cá nhân đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Moscow nhân dịp Ngày Thống nhất toàn dân. Đó là Huy hiệu “Vì công lao với Tỉnh Moscow” hạng 2, hạng 3 được trao cho 9 cá nhân xuất sắc; Huy hiệu Thánh “Serghi Radonejski” được trao cho 3 công dân Nga cùng 2 cá nhân người Việt Nam và 2 cá nhân người nước ngoài khác.

Toàn cảnh buổi trao Huân, huy chương và kỷ niệm chương

Ngoài ra, tại buổi lễ, một số cá nhân dũng cảm trong trấn áp và khống chế những phần tử gây mất trật tự xã hội … cũng được trao tặng Huy hiệu “Vì lòng dũng cảm và sự can đảm”; Bằng danh dự của Thống đốc Tỉnh được trao cho 2 cá nhân; Cùng Giấy Cảm ơn của Thống đốc Tỉnh được trao cho 4 cá nhân có đóng góp to lớn cho lĩnh vực văn hóa, xã hội của Tỉnh.

Vui mừng với sự ghi nhận của Tỉnh Moscow với những đóng góp của một cán bộ Ngoại giao nói riêng, tập thể Cơ quan Đại diện ngoại giao tại LB Nga nói chung trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – LB Nga, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nói: “Quan hệ Hợp tác – Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và LB Nga được thể hiện qua rất nhiều công việc cụ thể, trong đó có các hoạt động ổn định kinh tế. Hiện nay chúng ta đang cùng với bạn, đặc biệt là sau kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước, cả ta và LB Nga đều nhận định tiềm năng hai nước còn rất nhiều, cho nên, các hoạt động ngoại giao kinh tế được cơ quan đại diện ngoại giao thúc đẩy cũng như các cơ quan trong nước phối hợp với các cơ quan của bạn đã có những kết quả rất tốt.

Tôi cho rằng, đánh giá của Chính phủ Moscow đối với cá nhân tôi và cơ quan đại diện Ngoại giao nói chung thể hiện sự tin cậy, cũng là thể hiện mong muốn của bạn gửi gắm chúng ta, trong thời gian tới đây để quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống vốn có giữa Việt Nam và LB nga sẽ được củng cố, phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế”.

Ông Đỗ Xuân Hoàng cũng được tặng thưởng phần thưởng cao quý của tỉnh Moscow

Một công dân Việt Nam nữa cũng được tặng thưởng phần thưởng cao quý của tỉnh Moscow là ông Đỗ Xuân Hoàng, Tổng giám đốc Công ty “Maraven Food Central”, một công ty chuyên về sản xuất và phân phối đồ ăn nhanh, như mỳ ăn liền… khá nổi tiếng ở LB Nga. Ông Đỗ Xuân Hoàng cùng công ty của mình đã có nhiều đóng góp hiệu quả cho thúc đẩy đầu tư phát triển của tỉnh Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng
Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng

VOV.VN - Nữ tiếp viên hàng không người Việt làm cho hãng hàng không Hàn Quốc bị bắt vì buôn lậu 1kg vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng

Tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng

VOV.VN - Nữ tiếp viên hàng không người Việt làm cho hãng hàng không Hàn Quốc bị bắt vì buôn lậu 1kg vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Người Việt tại Đức quyên góp được 125.000 euro ủng hộ bà con vùng lũ
Người Việt tại Đức quyên góp được 125.000 euro ủng hộ bà con vùng lũ

VOV.VN - Qua 2 tuần phát động, cộng đồng người Việt tại Đức đã quyên góp được 125.000 euro để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Người Việt tại Đức quyên góp được 125.000 euro ủng hộ bà con vùng lũ

Người Việt tại Đức quyên góp được 125.000 euro ủng hộ bà con vùng lũ

VOV.VN - Qua 2 tuần phát động, cộng đồng người Việt tại Đức đã quyên góp được 125.000 euro để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Bàn giao trường mầm non ở Lào do ĐSQ Việt Nam xây tặng
Bàn giao trường mầm non ở Lào do ĐSQ Việt Nam xây tặng

VOV.VN - Ngày 1/11, tại tỉnh Phongsaly, Bắc Lào, đã diễn ra Lễ bàn giao trường mầm non bản Dọ, huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly.

Bàn giao trường mầm non ở Lào do ĐSQ Việt Nam xây tặng

Bàn giao trường mầm non ở Lào do ĐSQ Việt Nam xây tặng

VOV.VN - Ngày 1/11, tại tỉnh Phongsaly, Bắc Lào, đã diễn ra Lễ bàn giao trường mầm non bản Dọ, huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp quyên góp hơn 1.900 euro cho miền Trung
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp quyên góp hơn 1.900 euro cho miền Trung

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã đóng góp hơn 1.900 euro ủng hộ đồng bào miền Trung sau đợt lũ vừa qua. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp quyên góp hơn 1.900 euro cho miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp quyên góp hơn 1.900 euro cho miền Trung

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã đóng góp hơn 1.900 euro ủng hộ đồng bào miền Trung sau đợt lũ vừa qua. 

Người Việt tại Séc hướng tới mục tiêu định cư ổn định, lâu dài
Người Việt tại Séc hướng tới mục tiêu định cư ổn định, lâu dài

VOV.VN - Ngày 31/10 tại thủ đô Praha, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2019. 

Người Việt tại Séc hướng tới mục tiêu định cư ổn định, lâu dài

Người Việt tại Séc hướng tới mục tiêu định cư ổn định, lâu dài

VOV.VN - Ngày 31/10 tại thủ đô Praha, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2019.