Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Ahmad Basarah, Thứ trưởng Bộ Biển và Nghề cá (KKP) Pramuji Lestari, Đại sứ và đại diện ngoại giao các nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông điểm lại những mốc son lịch sử trong chặng đường phát triển 77 năm của đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh trong hơn 7 thập kỷ qua, từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, mở rộng hội nhập quốc tế, trở thành nền kinh tế phát triển năng động, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế Việt Nam luôn đạt mức tăng trưởng tích cực bình quân gần 7%/năm. Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo, cà phê và hạt điều lớn trên thế giới. Việt Nam đã là thành viên của 18 FTA bao gồm các thị trường lớn như ASEAN, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Về quan hệ với Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia có mối quan hệ hợp tác chính trị chặt chẽ, với lãnh đạo hai nước luôn coi trọng quan hệ song phương và cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên. Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19 hơn 2 năm qua, quan hệ Việt Nam và Indonesia vẫn duy trì xu thế phát triển tích cực; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ mà lãnh đạo hai nước đề ra. Hai bên cũng đặt mục tiêu thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Đại sứ Tạ Văn Thông khẳng định vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Việc Vietnam Airlines và Vietjet Airs nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân tìm hiểu cơ hội kinh doanh, thúc đẩy du lịch, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân.

“Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ của Chính phủ và nhân dân Indonesia dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như giai đoạn phát triển đất nước hiện nay. Mối quan hệ đối tác có nền tảng vững chắc do Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng. Đó là tài sản vô giá của người dân hai nước. Với nền tảng như vậy, tôi tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực”, Đại sứ Tạ Văn Thông cũng khẳng định.

Về phần mình, Thứ trưởng KKP Pramuji Lestari đã chúc mừng các thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, khẳng định mối quan hệ hợp tác song phương tiếp tục được tăng cường trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh Indonesia là Chủ tịch G20 cũng như chủ tịch ASEAN vào năm 2023, Indonesia mong muốn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam  để duy trì vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, đảm bảo ASEAN vẫn là động lực chính trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau ở khu vực và toàn cầu.

Tại buổi lễ, bạn bè quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và khen ngợi văn hóa ẩm thực đặc sắc mà Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu trong Tiệc chiêu đãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau bão, những mầm xanh đang hồi sinh trên đảo Song Tử Tây, Đá Nam (Trường Sa)
Sau bão, những mầm xanh đang hồi sinh trên đảo Song Tử Tây, Đá Nam (Trường Sa)

VOV.VN - Bão số 9 đã gây thiệt hại lớn cho 2 đảo tại Trường Sa, là Song Tử Tây và Đá Nam. Giữa bốn bề sóng vỗ, cán bộ, chiến sĩ các đảo vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão. Màu xanh cây lá đang dần trở lại nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ Quốc

Sau bão, những mầm xanh đang hồi sinh trên đảo Song Tử Tây, Đá Nam (Trường Sa)

Sau bão, những mầm xanh đang hồi sinh trên đảo Song Tử Tây, Đá Nam (Trường Sa)

VOV.VN - Bão số 9 đã gây thiệt hại lớn cho 2 đảo tại Trường Sa, là Song Tử Tây và Đá Nam. Giữa bốn bề sóng vỗ, cán bộ, chiến sĩ các đảo vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão. Màu xanh cây lá đang dần trở lại nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ Quốc

Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời
Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại Australia tiếp tục phức tạp và chính phủ nước này đã quyết định mua thêm thuốc điều trị bệnh này. Trong khi đó, Nhật Bản đang phát triển vaccine có tác dụng ngừa Covid-19 trong cả đời người.

Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời

Australia mua thêm thuốc trị Covid-19, Nhật Bản phát triển vaccine ngừa bệnh này cả đời

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại Australia tiếp tục phức tạp và chính phủ nước này đã quyết định mua thêm thuốc điều trị bệnh này. Trong khi đó, Nhật Bản đang phát triển vaccine có tác dụng ngừa Covid-19 trong cả đời người.

Vietnam to welcome back foreign travelers under right conditions
Vietnam to welcome back foreign travelers under right conditions

VOV.VN - Amid increasing concerns about losing out to foreign rivals, the Vietnamese tourism industry is in the process of devising ways in which to welcome back foreign travelers, providing that they enter the country with a vaccine passport.

Vietnam to welcome back foreign travelers under right conditions

Vietnam to welcome back foreign travelers under right conditions

VOV.VN - Amid increasing concerns about losing out to foreign rivals, the Vietnamese tourism industry is in the process of devising ways in which to welcome back foreign travelers, providing that they enter the country with a vaccine passport.

Kiên Giang tuyên dương, thưởng "khủng" cho học sinh giỏi quốc gia THPT
Kiên Giang tuyên dương, thưởng "khủng" cho học sinh giỏi quốc gia THPT

VOV.VN - Sáng 11/3, Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 11 em  học sinh trung học phổ thông đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020 – 2021.

Kiên Giang tuyên dương, thưởng "khủng" cho học sinh giỏi quốc gia THPT

Kiên Giang tuyên dương, thưởng "khủng" cho học sinh giỏi quốc gia THPT

VOV.VN - Sáng 11/3, Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 11 em  học sinh trung học phổ thông đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020 – 2021.

Hà Nội: Nghi vấn chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết
Hà Nội: Nghi vấn chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang tiến hành điều tra vụ người phụ nữ tử vong trước cửa nhà, nghi bị chồng sát hại ngày mùng 5 Tết.

Hà Nội: Nghi vấn chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết

Hà Nội: Nghi vấn chồng sát hại vợ trong ngày mùng 5 Tết

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang tiến hành điều tra vụ người phụ nữ tử vong trước cửa nhà, nghi bị chồng sát hại ngày mùng 5 Tết.