Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

VOV.VN - Đại biện lâm thời Lê Đắc Quân đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga và gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào (14-16/4/2023), ngày 12/4, Đại biện lâm thời Lê Đắc Quân đã dẫn đầu đoàn công tác Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga đến chúc mừng và chia vui với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại thủ đô Moscow. 

Trong không khí đầm ấm, thân tình, cởi mở, thay mặt Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Đại biện lâm thời Lê Đắc Quân đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga và gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Đại biện Lê Đắc Quân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn củng cố, vun đắp hơn nữa quan hệ với Lào, đồng thời luôn coi quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Đại biện Lê Đắc Quân bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm Lào tốt đẹp mới đây của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và hy vọng chuyến thăm sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt - Lào ngày càng phát triển hơn nữa.

Đại biện Lê Đắc Quân nhấn mạnh, Lào là quốc gia đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức trên cương vị mới, một lần nữa cho thấy chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đặc biệt với Lào.

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Nga Vilavanh Yiapoher trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đối với đất nước, nhân dân Lào, cũng như cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga.

Đại sứ Vilavanh Yiapoher đánh giá, quan hệ Lào - Việt Nam thời gian qua đã có nhiều thành tích tốt đẹp và bày tỏ hy vọng thời gian tới quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt hơn. Đại sứ Vilavanh Yiapoher khẳng định, Lào đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Cũng tại cuộc gặp, hai bên đều bày tỏ mong muốn Đại sứ quán hai nước tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp quan hệ nồng ấm giữa hai nước.

Trong không khí vui vẻ, đoàn kết, lãnh đạo hai Đại sứ quán cùng toàn thể cán bộ, nhân viên hai bên đã thực hiện nghi lễ té nước, giao lưu văn nghệ và nâng ly chúc mừng Tết cổ truyền của Lào, cùng chúc cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì lễ đón theo nghi thức cao nhất dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thể hiện sự trọng thị, chân tình, thắm tình đồng chí, anh em.

Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Dành ưu tiên cao nhất vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì lễ đón theo nghi thức cao nhất dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thể hiện sự trọng thị, chân tình, thắm tình đồng chí, anh em.

70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị
70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị

VOV.VN - Chiến dịch Thượng Lào 1953 là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đối với liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và là dấu ấn sâu đậm trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước.

70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị

70 năm Chiến dịch Thượng Lào: Tư tưởng “giúp bạn là giúp mình” vẫn còn nguyên giá trị

VOV.VN - Chiến dịch Thượng Lào 1953 là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đối với liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và là dấu ấn sâu đậm trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện
Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện

VOV.VN - Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước diễn ra trong khoảng 30 tiếng đồng hồ, gồm 18 hoạt động khác nhau, đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đạt kết quả cụ thể, toàn diện

VOV.VN - Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước diễn ra trong khoảng 30 tiếng đồng hồ, gồm 18 hoạt động khác nhau, đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện.