Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Turmenistan trình Quốc thư

VOV.VN - Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã được Chủ tịch nước Việt Nam bổ nhiệm kiêm nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Turmenistan.

Ngày 11/12, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã trình Quốc thư lên Chủ tịch Quốc hội Turmenistan. 

Tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn ngay sau lễ Trình Quốc thư, bà Actja Nurberdieva, Chủ tịch Quốc hội Turmenistan bày tỏ niềm vui về sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hòa Turmenistan và mong mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước trong nhiệm kỳ Đại sứ của ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trình Quốc thư cho Chủ tịch Quốc hội Turkmenistan.

Bà Nurberdieva nói: “Tôi xin một lần nữa chúc mừng Ngài và cho rằng, sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại Turmenistan là rất quan trọng đối với cả hai nước chúng ta và tôi tin là sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển. Tôi vẫn luôn có tình cảm rất tốt đẹp về đất nước Việt Nam khi những năm tháng khó khăn của các bạn chúng tôi đã luôn ủng hộ các bạn, sát cánh cùng các bạn”. 

Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội Turkmenistan tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn.

Đáp lại những lời nói chân thành, tốt đẹp của Bà Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn khẳng định tình hữu nghị thân thiết, lòng biết ơn chân thành của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Turmenistan về sự giúp đỡ quý báu trong những năm tháng chiến tranh và mong hai bên sẽ phát triển các mối quan hệ vì lợi ích của hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Turkmenistan tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn.

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nói: “Tôi nghĩ rằng tương lai đất nước Turmenistan rất sáng sủa. Đất nước các bạn thật tươi đẹp và nhiều tiềm năng. Các bạn sẽ thúc đẩy quan hệ giữa các nước trung lập và quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta cũng có nhiều triển vọng phát triển, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ sớm tổ chức được các cuộc thăm lẫn nhau của các vị lãnh đạo cấp cao hai nước và nhiều hoạt động khác”. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn gặp Thứ trưởng Ngoại giao 
Turkmenistan.

Bà Chủ tịch Quốc hội Turmenistan cũng nhân dịp này thông báo cho Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn về những bước phát triển của đất nước Turmenistan, về những chính sách phúc lợi xã hội vì nhân dân và về mối quan hệ giữa hai quốc hội Turmenistan và Việt Nam.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Ngoại giao Turmenistan Vepa Khadjyeva. Hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng phát triển trong tương lai. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn viếng và đặt hoa khu mộ nhà Tổng thống 
Turkmenistan.

Hai bên bày tỏ hy vọng, với những tiềm năng sẵn có, sự hợp tác giữa hai nước sẽ sớm được triển khai bằng những hoạt động cụ thể như tổ chức các cuộc thăm viếng lẫn nhau của các vị lãnh đạo cấp cao, tổ chức triển lãm giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, nghệ thuật của nhau, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp hai nước v.v… 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn Đài TH 
Turkmenistan và phỏng vấn của VOV. 

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã tới đặt hoa và viếng Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Turmenistan, Gahrymany Saparmyrat tại Đền thờ Hồi giáo trên quê hương ông ở ngoại ô thủ đô Ashkhabat.

Ngày 12/12, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Quốc tế Các nước trung lập mang tên “Chính sách trung lập: hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và phát triển” được tổ chức tại Turmenistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam
Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam

VOV.VN- Trong suốt 70 năm kể từ ngày thành lập, ngành ngoại giao Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được vị thế mới trên trường quốc tế.

Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam

Cựu đại sứ Nga nói về bản lĩnh vượt khó của ngoại giao Việt Nam

VOV.VN- Trong suốt 70 năm kể từ ngày thành lập, ngành ngoại giao Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được vị thế mới trên trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Nga chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh
Đại sứ Việt Nam tại Nga chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chiêu đãi trọng thể tại khách sạn “Tổng thống” ở thủ đô Moscow nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Việt Nam tại Nga chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh

Đại sứ Việt Nam tại Nga chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chiêu đãi trọng thể tại khách sạn “Tổng thống” ở thủ đô Moscow nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin
Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin

VOV.VN - Lễ trình quốc thư lên Tổng thống Vladimir Putin của 15 vị Đại sứ các nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn diễn ra vào 19/11.

Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin

Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin

VOV.VN - Lễ trình quốc thư lên Tổng thống Vladimir Putin của 15 vị Đại sứ các nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn diễn ra vào 19/11.

Đại sứ Việt Nam tại Nga tiếp Nghị sĩ Thượng viện Nga
Đại sứ Việt Nam tại Nga tiếp Nghị sĩ Thượng viện Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Thượng viện Nga cho biết ông đang mong chờ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất.

Đại sứ Việt Nam tại Nga tiếp Nghị sĩ Thượng viện Nga

Đại sứ Việt Nam tại Nga tiếp Nghị sĩ Thượng viện Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Thượng viện Nga cho biết ông đang mong chờ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất.