Đằng sau những chuyến bay đưa công dân về nước: Sinh mệnh đồng bào là ưu tiên số 1

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc chia sẻ, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn và xáo trộn nhưng trong những chuyến bay hồi hương đưa người Việt về nước, Đại sứ quán luôn đặt sinh mệnh của đồng bào là ưu tiên cao nhất.

“Chưa bao giờ ở vào vị thế khó khăn như vậy”

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cho tới nay, đã có hàng nghìn chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, trong đó có các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã có những chia sẻ thực tế về khó khăn trong công tác bảo hộ công dân giữa bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới suốt 2 năm qua.

“Khó khăn nhất là số lượng người về rất lớn, vì ở Mỹ không chỉ có dịch Covid-19 mà còn các vấn đề như bạo loạn và kỳ thị người gốc Á. Do đó, số lượng người Việt muốn về nước rất đông, trong khi số lượng chuyến bay hạn chế”, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho hay.

Ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát rộng tại Mỹ, việc đưa công dân về nước an toàn là một thách thức lớn. Các cán bộ sứ quán đã làm việc ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ và hỗ trợ đồng bào.

Đại sứ cũng chia sẻ: “Cá nhân tôi, khi những chuyến bay đầu tiên được tiến hành, tôi hầu như không ngủ, thức thâu đêm suốt sáng vì giờ Mỹ và giờ Việt Nam chênh nhau 12 tiếng. Trong nước liên tục gọi điện sang nên chúng tôi phải huy động toàn bộ lực lượng, thiết lập rất nhiều đường dây nóng để tiếp nhận nhu cầu của công dân. Khi đó, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ ở vào vị thế khó khăn như vậy bởi phải xét xem ai đủ tiêu chuẩn được về, vì người này được về sẽ là nỗi buồn của người kia. Ngoài ra, chúng tôi còn phải sàng lọc các trường hợp ốm đau bệnh tật, những người có người thân ở nhà bị bệnh hiểm nghèo… Đó là giai đoạn rất khó khăn đối với chúng tôi”.

Sinh mệnh của đồng bào mình phải được đặt lên cao nhất

Bên cạnh đó, phía Đại sứ quán cũng phải thiết lập quy chế, quy trình sàng lọc để người lên máy bay không bị mắc Covid-19. Theo Đại sứ Hà Kim Ngọc, vào giai đoạn đầu, xét nghiệm Covid-19 không phải là việc đơn giản. Dù vậy, phía Đại sứ quán vẫn thiết lập được cơ chế đảm bảo an toàn và có lẽ các chuyến từ Mỹ về Việt Nam là có số người mắc Covid-19 ít nhất so với các chuyến khác.

“Những lần đưa công dân về nước, tôi cũng trực tiếp ra sân bay để động viên bà con, công dân của mình, mặc dù sau đó khi trở về nhà, tất cả chúng tôi đều phải cách ly. Tôi phải cách ly với những người trong gia đình và không gặp các cán bộ, nhân viên trong sứ quán. Tài liệu chuyển cho nhau được bỏ vào một chiếc khay, sau đó người nhận ra lấy phải sát trùng. Điều đó gây tác động nhất định, làm xáo trộn đến công việc nhưng đối với chúng tôi, sinh mệnh của đồng bào mình, công dân mình là số 1 và phải được đặt lên cao nhất”, Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ.

Tinh thần yêu nước lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Chia sẻ về tinh thần đoàn kết của người Việt tại Mỹ trong đại dịch Covid-19, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho rằng “đại dịch làm cho tinh thần yêu nước và sự gắn kết lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết” khi tất cả mọi người, các phong trào từ các gia đình, hiệp hội, cá nhân đều chung sức chung lòng.

“Thực sự tôi thấy nghĩa đồng bào lúc đó được lan tỏa mạnh mẽ nhất, từ quyên góp các trang thiết bị y tế, khẩu trang, thậm chí trong việc vận động vaccine cũng rất nhiều người đã góp sức. Mặc dù việc vận động vaccine không thành công nhưng chúng tôi rất cảm động vì những hành động đó. Có những bác sỹ lặn lội từ bang này sang bang khác và cũng đã đàm phán được hàng chục triệu liều vaccine, nhưng đến chính phủ Trung ương thì việc này không được thông qua”, Đại sứ chia sẻ.

Tại Mỹ, chỉ có một nguồn vaccine, đó là từ chính quyền. Thậm chí nguồn từ các bang, hiệp hội, bệnh viện dù có dư thừa nhưng chính quyền cũng không cho phép viện trợ cho các nước bởi họ không kiểm soát được chất lượng.

Dù vậy, theo Đại sứ, những hành động trong tình hình khó khăn như vậy đã thể hiện được phẩm chất rất tuyệt vời của người Việt. Đó là sự đoàn kết, gắn bó với nhau và hướng về quê hương, đất nước. Càng khó khăn thì phẩm chất ấy càng tỏa sáng, tinh thần ấy càng trở nên mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút nhân tài: "Người ta đã từ bỏ địa vị giàu sang thì mình phải trọng dụng họ"
Thu hút nhân tài: "Người ta đã từ bỏ địa vị giàu sang thì mình phải trọng dụng họ"

VOV.VN - "Người ta sẵn sàng từ bỏ địa vị giàu sang để về đồng cam cộng khổ với đồng bào trong nước thì mình phải trọng dụng họ", Đại sứ Hà Kim Ngọc nhắc lại cách khéo dùng người tài đức của Bác Hồ để nói về việc trọng dụng nhân tài và phát huy tiềm năng lớn của trí thức Việt kiều.

Thu hút nhân tài: "Người ta đã từ bỏ địa vị giàu sang thì mình phải trọng dụng họ"

Thu hút nhân tài: "Người ta đã từ bỏ địa vị giàu sang thì mình phải trọng dụng họ"

VOV.VN - "Người ta sẵn sàng từ bỏ địa vị giàu sang để về đồng cam cộng khổ với đồng bào trong nước thì mình phải trọng dụng họ", Đại sứ Hà Kim Ngọc nhắc lại cách khéo dùng người tài đức của Bác Hồ để nói về việc trọng dụng nhân tài và phát huy tiềm năng lớn của trí thức Việt kiều.

Cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ hơn 80 tuổi lái xe 300km tới ủng hộ Quỹ vaccine
Cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ hơn 80 tuổi lái xe 300km tới ủng hộ Quỹ vaccine

VOV.VN - Cặp vợ chồng già 80 tuổi lái xe vượt hơn 300 km từ San Antonio đến Houston, trụ sở của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Texas, để ủng hộ 2.000 USD cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

Cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ hơn 80 tuổi lái xe 300km tới ủng hộ Quỹ vaccine

Cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ hơn 80 tuổi lái xe 300km tới ủng hộ Quỹ vaccine

VOV.VN - Cặp vợ chồng già 80 tuổi lái xe vượt hơn 300 km từ San Antonio đến Houston, trụ sở của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Texas, để ủng hộ 2.000 USD cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

Bác sĩ người Việt ở Mỹ tặng 3.000 khẩu trang 3M-N95 hỗ trợ nhân viên y tế trong nước
Bác sĩ người Việt ở Mỹ tặng 3.000 khẩu trang 3M-N95 hỗ trợ nhân viên y tế trong nước

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Mỹ vừa tiếp nhận 3.000 khẩu trang 3M-N95 do bác sĩ Vũ Minh Đức đang làm việc tại bệnh viện Memorial Hermann tặng các nhân viên y tế trong nước đang ở nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Bác sĩ người Việt ở Mỹ tặng 3.000 khẩu trang 3M-N95 hỗ trợ nhân viên y tế trong nước

Bác sĩ người Việt ở Mỹ tặng 3.000 khẩu trang 3M-N95 hỗ trợ nhân viên y tế trong nước

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Mỹ vừa tiếp nhận 3.000 khẩu trang 3M-N95 do bác sĩ Vũ Minh Đức đang làm việc tại bệnh viện Memorial Hermann tặng các nhân viên y tế trong nước đang ở nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.