Đội hội lần thứ 15 Hội hữu nghị Pháp – Việt

VOV.VN - Đại hội lần thứ 15 thống nhất tiếp tục định hướng giới thiệu với chính giới và người dân Pháp “một Việt Nam đang chuyển động”.

Ngày 6/12, Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đã tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 15 nhằm tổng kết công tác trong nhiệm kỳ 2011-2014 và thông qua phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2014 - 2016. Trong thời gian dài qua, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, là cầu nối hiệu quả giữa nhân dân Pháp và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Tổng thư ký Hội hữu nghị Pháp Việt Jean-Pierre Archambault khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội AAFV đã hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Các hoạt động của Hội hữu nghị Pháp Việt gồm: tăng cường các quan hệ chính trị, mở rộng các hoạt động đoàn kết, giới thiệu thông tin và hình ảnh về Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị
Theo Tổng thư ký hội, các sự kiện quan trọng thời gian qua đã góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Pháp và Việt Nam, cụ thể là các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris (tháng 1/2013), Việt Nam và Pháp nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược (9/2013), tổ chức Năm giao lưu Việt-Pháp 2013-2014 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước…

Cụ thể, một số hoạt động nổi bật mà Hội hữu nghị Pháp Việt và các chi hội địa phương đã phối hợp tổ chức như: triển lãm ảnh “Việt Nam trong đa dạng" về 54 dân tộc Việt Nam; Hội thảo “Việt Nam ngày nay” tại Thượng viện Pháp; tọa đàm về “chất độc da cam và các vết thương vẫn còn rỉ máu”...

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Pháp-Việt đã cùng các chi hội địa phương huy động ngày càng nhiều tiền và dự án hỗ trợ cho Việt Nam: từ hơn 49.000 Euro vào năm 2011 đến hơn 51.000 Euro vào năm 2012 và hơn 61.000 Euro vào năm 2013. Các dự án chủ yếu giúp cải thiện môi trường sống của các dân tộc thiểu số, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; cấp học bổng cho học sinh nghèo...

Về phía Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp (AACVF) đã cử đoàn đại biểu tham dự, đoàn do Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Châu Âu Phạm Thị Thái dẫn đầu.

  Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Châu Âu Phạm Thị Thái

Phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Thái nhắc lại sự hỗ trợ tích cực của nhân dân Pháp dành cho Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại. Theo bà, chính hoạt động không mệt mỏi của Hội hữu nghị Pháp Việt từ năm 1975 đến nay nhằm đoàn kết với Việt Nam và làm cầu nối tạo dựng các mối quan hệ hợp tác chân thành, đa chiều giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước... đã mang đến cho Việt Nam tình đoàn kết và sự hợp tác ngày càng phong phú, đa dạng, là nguồn cổ vũ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cũng cảm ơn bạn bè Pháp “đã hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ, đặc biệt là những thời khắc khó khăn nhất”.

 Đại sứ cũng nhắc lại sự việc vào tháng 5 vừa qua, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, AAFV đã ra Tuyên bố lên án Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đại sứ Dương Chí Dũng
Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định: "Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng với bao thách thức khôn lường, chúng tôi thực sự cảm động vì những tấm lòng và những tình cảm mà các bạn đã dành cho Việt Nam". Theo Đại sứ, trong Năm giao lưu Việt-Pháp, Hội hữu nghị Pháp Việt đã khẳng định vai trò là tác nhân tích cực và năng động khi tổ chức nhiều sự kiện gây tiếng vang và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp khó quên trong lòng người dân Pháp.

Đại hội lần thứ 15 thống nhất tiếp tục các định hướng được xác định từ Đại hội lần thứ 14 trong nhiệm kỳ tới, đó là giới thiệu với chính giới và người dân Pháp “một Việt Nam đang chuyển động” với những thành tựu và những khó khăn, những vết thương chiến tranh vẫn còn nhức nhối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp
Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp

VOV.VN -Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp đã có những đóng góp cụ thể và hiệu quả thúc đẩy hợp tác Việt – Pháp.

Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp

Chiếc cầu nối trong văn hóa kinh doanh Việt - Pháp

VOV.VN -Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp đã có những đóng góp cụ thể và hiệu quả thúc đẩy hợp tác Việt – Pháp.

Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp
Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp

VOV.VN - Trò chuyện với bà con người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao đóng góp của bà con

Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp

Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp

VOV.VN - Trò chuyện với bà con người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao đóng góp của bà con

Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược
Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt - Pháp lên đối tác chiến lược.

Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

Việt - Pháp chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt - Pháp lên đối tác chiến lược.

Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp
Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp

VOV.VN -Triển lãm gồm 26 áp-phích minh họa các hoạt động hiện đang được IRD và đối tác tiến hành ở Việt Nam.

Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp

Triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm năm Việt- Pháp

VOV.VN -Triển lãm gồm 26 áp-phích minh họa các hoạt động hiện đang được IRD và đối tác tiến hành ở Việt Nam.

Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp
Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp

VOV.VN - Thành công của Hiệp định Paris 41 năm trước có cả nỗ lực chung của những người Pháp và những người con Việt sống trên đất Pháp.

Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp

Hiệp định Paris: Câu chuyện nghĩa tình Việt - Pháp

VOV.VN - Thành công của Hiệp định Paris 41 năm trước có cả nỗ lực chung của những người Pháp và những người con Việt sống trên đất Pháp.