ĐSQ Việt Nam tại Malaysia khuyến cáo công dân chấp hành quy định

VOV.VN - Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam đang ở Malaysia chấp hành nghiêm chỉnh quy định của sở tại, như ở yên tại nơi cư trú.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia ngày 28/3 đã ra thông báo về một số vấn đề bảo hộ công dân trong giai đoạn dịch Covid-19, đề nghị công dân Việt Nam đang ở Malaysia chấp hành nghiêm chỉnh quy định của sở tại.

Ảnh minh họa: Todayonline

Thông báo cho biết, Chính phủ Malaysia đã ban hành Lệnh Hạn chế Di chuyển có hiệu lực từ ngày 18/3 đến 14/4/2020, Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam đang ở Malaysia chấp hành nghiêm chỉnh quy định của sở tại, như ở yên tại nơi cư trú, chỉ ra ngoài (không được phép đi 2 người trở lên) trong trường hợp khẩn cấp như mua lương thực, bị ốm đau; nếu có việc cấp thiết phải di chuyển giữa các bang, phải xin phép cảnh sát nơi cư trú.

Tại Malaysia, tất cả các trường hợp người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc tại đây (cả cư trú bất hợp pháp) nếu dương tính với Covid-19 đều được xét nghiệm và chữa trị miễn phí tại các cơ sở y tế nhà nước Malaysia được giao chữa trị Covid-19. Công dân Việt Nam tại Malaysia nếu có triệu chứng bị nhiễm virus cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, kiểm tra và chữa trị.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết, tình hình dịch bệnh ở Malaysia và Việt Nam đang diễn biến phức tạp, để tránh nguy cơ lây nhiễm và quá tải của các cơ sở cách ly của Việt Nam, công dân Việt Nam tại Malaysia chưa nên về nước trong thời điểm hiện nay trừ trường hợp cực kỳ cấp bách. Công dân Việt Nam tại Malaysia có giấy tờ hợp lệ vẫn được phép xuất cảnh Malaysia, không cần phải đăng ký hay lấy xác nhận từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Tuy nhiên, hiện nay các chuyến bay giữa Việt Nam và Malaysia gần như đã đóng cửa trong thời gian thực hiện Lệnh Hạn chế Di chuyển.

Trong trường hợp công dân Việt Nam có visa hết hạn trong thời gian Lệnh Hạn chế Di chuyển (18/3-14/4), công dân vẫn được phép xuất cảnh Malaysia trước hoặc trong ngày 14/4 mà không cần xin giấy phép xuất cảnh (Special pass) của Cục Nhập cư Malaysia. Nếu về nước sau ngày 14/4, công dân phải mua vé máy bay, sau đó mang hộ chiếu và vé máy bay đến Cục Nhập cư Malaysia (có trụ sở tại tất cả các bang) trong vòng 2 tuần kể từ ngày 15/4 để xin giấy phép xuất cảnh (Special pass).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia qua đường dây nóng: +601136682866 và email: baohocongdanvntmls@gmail.com hoặc vnemb.my@mofa.gov.vn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brunei xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19
Brunei xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Brunei sáng 28/3 đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này này do đại dịch Covid-19 và nhiều ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua.

Brunei xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Brunei xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Brunei sáng 28/3 đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này này do đại dịch Covid-19 và nhiều ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua.

Mỹ và châu Âu đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất cho dịch Covid-19
Mỹ và châu Âu đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất cho dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/3, Mỹ và châu Âu tiếp tục trải qua một ngày tồi tệ khi số ca mắc Covid-19 tăng vọt.

Mỹ và châu Âu đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất cho dịch Covid-19

Mỹ và châu Âu đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất cho dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/3, Mỹ và châu Âu tiếp tục trải qua một ngày tồi tệ khi số ca mắc Covid-19 tăng vọt.

Chiến sự Libya leo thang bất chấp mối đe dọa dịch bệnh Covid-19
Chiến sự Libya leo thang bất chấp mối đe dọa dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/3, chiến sự tại Libya tiếp tục leo thang sau khi thủ đô Tripoli trải qua một đêm bom đạn dày đặc.

Chiến sự Libya leo thang bất chấp mối đe dọa dịch bệnh Covid-19

Chiến sự Libya leo thang bất chấp mối đe dọa dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/3, chiến sự tại Libya tiếp tục leo thang sau khi thủ đô Tripoli trải qua một đêm bom đạn dày đặc.

Vị giáo sư “lập dị”  và hy vọng trị Covid-19 của người Pháp
Vị giáo sư “lập dị” và hy vọng trị Covid-19 của người Pháp

VOV.VN -Hiện là giám đốc Viện các bệnh truyền nhiễm Địa Trung Hải nhưng danh tiếng của Didier Raoult đã được biết đến từ lâu như một nhà vi trùng học hàng đầu.

Vị giáo sư “lập dị”  và hy vọng trị Covid-19 của người Pháp

Vị giáo sư “lập dị” và hy vọng trị Covid-19 của người Pháp

VOV.VN -Hiện là giám đốc Viện các bệnh truyền nhiễm Địa Trung Hải nhưng danh tiếng của Didier Raoult đã được biết đến từ lâu như một nhà vi trùng học hàng đầu.

Số ca mới mắc Covid-19 tại Hàn Quốc có dấu hiệu tăng trở lại
Số ca mới mắc Covid-19 tại Hàn Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, trong số các ca nhiễm mới hầu hết đều là trường hợp “nhập cảnh” từ nước ngoài.

Số ca mới mắc Covid-19 tại Hàn Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Số ca mới mắc Covid-19 tại Hàn Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, trong số các ca nhiễm mới hầu hết đều là trường hợp “nhập cảnh” từ nước ngoài.

WHO: Việc phát triển vaccine Covid-19 sẽ cần ít nhất 12 tháng
WHO: Việc phát triển vaccine Covid-19 sẽ cần ít nhất 12 tháng

VOV.VN -Ngày 27/3, Giám đốc WHO cho biết việc phát triển một loại vaccine đặc trị dành cho dịch bệnh Covid-19 sẽ cần khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng.

WHO: Việc phát triển vaccine Covid-19 sẽ cần ít nhất 12 tháng

WHO: Việc phát triển vaccine Covid-19 sẽ cần ít nhất 12 tháng

VOV.VN -Ngày 27/3, Giám đốc WHO cho biết việc phát triển một loại vaccine đặc trị dành cho dịch bệnh Covid-19 sẽ cần khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng.