Thủ tướng Thái Lan thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Chai Wacharonke cho biết Thủ tướng nước này Srettha Thavisin sẽ thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRI) từ 16-19/10 tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Srettha dự kiến sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ Trung Quốc nhằm thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Thái Lan-Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Jakkaphong Sangmanee, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Srettha sẽ góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của du khách Trung Quốc đối với ngành du lịch Thái Lan sau vụ xả súng ở trung tâm thương mại Siam Paragon hôm 3/10, khiến 1 công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Vụ xả súng xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Chính phủ Thái Lan ban hành chính sách miễn thị thực 30 ngày cho du khách Trung Quốc kể từ ngày 25/9 đến hết tháng 2/2024 nhằm thu hút du khách Trung Quốc đến Thái Lan nhiều hơn. Các hãng hàng không của cả Thái Lan và Trung Quốc đều có lộ trình tăng số lượng các chuyến bay qua lại giữa hai nước, nhất là khi mùa cao điểm du lịch tại Thái Lan đang đến gần.

Thủ tướng Srettha sẽ kêu gọi phía Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Thái Lan, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nằm trong khuôn khổ Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC). Hai bên cũng sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp và kết nối chuỗi cung ứng. Thái Lan bày tỏ mong muốn Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Thái Lan thông qua đường bộ và đường sắt.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara còn cho biết việc thảo luận tìm giải pháp khả thi cho hợp đồng mua 3 tàu ngầm giữa Thái Lan và Trung Quốc cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong bối cảnh Đức đã từ chối bán động cơ cho phía Trung Quốc lắp ráp.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại-đầu tư hàng đầu của Thái Lan. Theo các số liệu từ Chính phủ Thái Lan, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 107 tỷ USD, chiếm tới 18% tổng kim ngạch thương mại của Thái Lan. Trong khi đó, chỉ tính riêng trong năm 2022, phía Trung Quốc đã cam kết đầu tư 2,3 tỷ USD vào các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm của Thái Lan như ô tô, điện tử thông minh, logistics…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thu giữ gần 1.800 khẩu súng trái phép chỉ sau 3 ngày truy quét
Thái Lan thu giữ gần 1.800 khẩu súng trái phép chỉ sau 3 ngày truy quét

VOV.VN - Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak Sukwimol hôm nay (12/10) cho biết 1.789 khẩu súng các loại đã bị tịch thu chỉ sau 3 ngày (từ 9 đến 11/10) tiến hành chiến dịch truy quét vũ khí trái phép trên toàn quốc.

Thái Lan thu giữ gần 1.800 khẩu súng trái phép chỉ sau 3 ngày truy quét

Thái Lan thu giữ gần 1.800 khẩu súng trái phép chỉ sau 3 ngày truy quét

VOV.VN - Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak Sukwimol hôm nay (12/10) cho biết 1.789 khẩu súng các loại đã bị tịch thu chỉ sau 3 ngày (từ 9 đến 11/10) tiến hành chiến dịch truy quét vũ khí trái phép trên toàn quốc.

Mưa lớn gây lũ lụt, xói mòn bãi biển ở Pattaya, Thái Lan
Mưa lớn gây lũ lụt, xói mòn bãi biển ở Pattaya, Thái Lan

VOV.VN - Mưa lớn vào rạng sáng 10/10 đã khiến nhiều khu dân cư và đường phố bị ngập nặng, trong khi dòng nước chảy siết rút ra biển đã làm xói mòn một số bãi biển ở Pattaya, thành phố du lịch thuộc tỉnh Chon Buri, miền Đông Thái Lan.

Mưa lớn gây lũ lụt, xói mòn bãi biển ở Pattaya, Thái Lan

Mưa lớn gây lũ lụt, xói mòn bãi biển ở Pattaya, Thái Lan

VOV.VN - Mưa lớn vào rạng sáng 10/10 đã khiến nhiều khu dân cư và đường phố bị ngập nặng, trong khi dòng nước chảy siết rút ra biển đã làm xói mòn một số bãi biển ở Pattaya, thành phố du lịch thuộc tỉnh Chon Buri, miền Đông Thái Lan.

Lũ dâng cao, Thái Lan ban hành lệnh sơ tán người dân ở các tỉnh miền Bắc
Lũ dâng cao, Thái Lan ban hành lệnh sơ tán người dân ở các tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Chính quyền các tỉnh miền Bắc Thái Lan hôm 9/10 đã ban hành lệnh sơ tán người dân sau nhiều ngày mưa lớn khiến mực nước sông, suối và hồ chứa dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân sinh và làm hư hại phần lớn diện tích đất canh tác nông nghiệp.

Lũ dâng cao, Thái Lan ban hành lệnh sơ tán người dân ở các tỉnh miền Bắc

Lũ dâng cao, Thái Lan ban hành lệnh sơ tán người dân ở các tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Chính quyền các tỉnh miền Bắc Thái Lan hôm 9/10 đã ban hành lệnh sơ tán người dân sau nhiều ngày mưa lớn khiến mực nước sông, suối và hồ chứa dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân sinh và làm hư hại phần lớn diện tích đất canh tác nông nghiệp.