Giải bóng đá mini Đoàn cơ sở thành phố Kharkov (Ukraine)

Tham gia giải năm nay có 8 đội bóng với gần 100 cầu thủ đại diện cho hơn 200 đoàn viên đang sinh hoạt tại 11 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở thành phố Kharkov

Trong thời gian 11 ngày, từ ngày 17 – 27/11, 8 đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, mỗi trận đấu kéo dài 40 phút chia làm hai hiệp. Luật thi đấu được áp dụng đúng theo luật thi đấu quốc tế của môn bóng đá trong nhà và do các trọng tài người Ukraine điều khiển trận đấu.

Sau vòng đấu bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội lọt vào vòng bán kết là Chi đoàn Làng Thời đại, Chi đoàn Búa Liềm, Chi đoàn Stadion - Khlep và Chi đoàn Hàng không. Đây cũng chính là những chi đoàn điển hình trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao của Đoàn cơ sở thành phố Kharkov.

Trong trận chung kết diễn ra chiều ngày 27/11, Chi đoàn Stadion- Khleb đã xuất sắc vượt qua Chi đoàn Làng Thời đại với tỷ số chung cuộc 3-2 giành ngôi vô địch. Ban tổ chức cũng đã trao đồng giải ba cho hai đội Búa Liềm và Hàng không, đồng thời trao giải vua phá lưới và giải phong cách.  

Đây là lần thứ hai Đoàn cơ sở thành phố Kharkov (Ukraine) tổ chức giải bóng đá mini. Cùng với mục đích tạo thêm sân chơi cho các đoàn viên thanh niên, giải lần này còn là hoạt động thiết thực chào mừng ngày sinh viên thế giới 17/11 và hướng về quê hương chào mừng Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 - 23/11 thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên