Giao lưu thanh niên, sinh viên kiều bào tại Quảng Ngãi

Đây là hoạt động của 150 thanh niên, sinh viên kiều bào nằm trong Chương trình “Trại hè Việt Nam 2011”.

Chiều 17/7, 150 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến với tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Trại hè Việt Nam 2011” do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức.

Ngay sau khi đặt chân đến tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn “Trại hè Việt Nam 2011” đã đến thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quang Thích, lãnh đạo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài cùng các bạn thanh niên, kiều bào tiêu biểu đã dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. 

Bạn Trần Thị Hồng Đăng, thanh niên kiều bào tại Nga phấn khởi cho biết: "Được tham gia hội trại lần này, em cảm thấy rất vui vì được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè trên khắp thế giới. Được về quê hương và tham quan nhiều nơi, học được nhiều điều em thấy thật bổ ích, trong suy nghĩ của em luôn hiện lên hình bóng quê nhà..."

Sau khi thăm quan khu lưu niệm Bác Đồng, Đoàn “Trại hè Việt Nam năm 2011” đã đến thăm, tặng quà và giao lưu với trẻ em ở Trung tâm bảo trợ xã hội và Trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, các bạn sinh viên kiều bào đã có nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn nghệ, thăm hỏi đời sống, điều kiện học tập và quyên góp, ủng hộ cho trẻ em nghèo, khuyết  tật gần 100 triệu đồng.

Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn giới thiệu hình ảnh Quảng Ngãi anh hùng nhưng mến khách, giàu tình cảm với các bạn kiều bào. Đây cũng là dịp để các bạn kiều bào hiểu rõ hơn về bản sắc và các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của Trại hè năm nay là các hoạt động hưởng ứng “Năm Thanh niên Việt Nam 2011- noi gương Lý Tự Trọng”, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và các chương trình xã hội khác. Đây còn là dịp để các bạn kiều bào gặp gỡ, giao lưu, trau dồi tiếng Việt, hướng về quê hương đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày lưu lại tỉnh Quảng Ngãi, các thanh niên, sinh viên kiều bào cũng sẽ đến dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng, tham quan chùa Thiên Ấn, viếng nhà thờ Bình tây Đại nguyên soái Trương Định, tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ, nghe giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Ngãi, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và gặp gỡ, giao lưu với sinh viên, thanh niên Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên