Giao lưu với các doanh nhân người Việt thành đạt ở Nhật Bản

VOV.VN - Chương trình giao lưu nhằm hỗ trợ và giúp các bạn thanh niên và sinh viên có được định hướng phù hợp và thành công trong tương lai.

Ngày 31/8, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Hội Doanh nghiệp Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Định hướng ước mơ, tiến tới tương lai 2014”. 

Các doanh nhân người Việt thành đạt tại Nhật Bản giao lưu với các bạn trẻ

Tham gia chương trình có các khách mời là đại diện Đại sứ quán Việt Nam, một số doanh nhân người Việt thành đạt tại Nhật Bản, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, cùng với khoảng gần 200 du học sinh và tu nghiệp sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Đinh Ngọc Hải - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cho biết trong những năm qua, số lượng du học sinh Việt Nam học tập tại Nhật Bản tăng đột biến, lên tới hơn 8.000 người trong năm 2013, gấp 4 lần so với năm 2012. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam lựa chọn Nhật Bản là điểm đến để chắp cánh tương lai.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết thêm để có định hướng phù hợp, theo đuổi được các hoài bão thì không phải bạn thanh niên, sinh viên nào cũng có thể lựa chọn cho mình được một hướng đi đúng đắn. Vì vậy, chương trình giao lưu “Định hướng ước mơ, tiến tới tương lai 2014” có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ và giúp các bạn thanh niên và sinh viên có được định hướng phù hợp và thành công trong tương lai.

Ông Đinh Ngọc Hải nhấn mạnh: “Chương trình giao lưu “Định hướng ước mơ, tiến tới tương lai 2014” một mặt tạo điều kiện giúp thanh niên, sinh viên phát triển mối quan hệ với người có uy tín, tầm ảnh hưởng lớn trong giới doanh nhân, xã hội Nhật Bản; mặt khác giúp các bạn mở rộng tầm nhìn, học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, phát triển doanh nghiệp tại Nhật Bản; lắng nghe ý kiến tư vấn, trao đổi, hỗ trợ những kỹ năng cần thiết phục vụ cho quá trình sống, làm việc lâu dài tại Nhật Bản; đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp cho các bạn thanh niên, sinh viên”.

Cũng trong chương trình, các bạn thanh niên, sinh viên tham dự đã được lắng nghe những chia sẻ quý báu từ ông Đỗ Văn Trung - Tham tán phụ trách Giáo dục và được giao lưu với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam thành đạt tại Nhật Bản. Hầu hết các ý kiến chia sẻ đều đánh giá việc trang bị, hướng dẫn cho thanh niên, sinh viên những kiến thức cơ bản trong định hướng ước mơ, tiến tới tương lai là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, cần phải thường xuyên tổ chức các chương trình này, đa dạng về hình thức và đổi mới về nội dung.

Bạn Kim Hiền - một sinh viên tham dự chương trình cho biết: “Em được biết chương trình này qua mạng xã hội facebook và khi đến tham dự em nhận thấy đây là một chương trình rất bổ ích, nhất là đối với thanh niên, sinh viên chúng em. Chương trình này đã giúp em có thêm nhiều ý tưởng kinh doanh mới và hy vọng những mơ ước của em sẽ thành hiện thực”.

Chương trình giao lưu “Định hướng ước mơ, tiến tới tương lai 2014” là lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản. Theo ông Đinh Ngọc Hải, dự kiến trong thời gian tới, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình với nhiều nội dung hấp dẫn hơn, trong đó hướng tới các đối tượng là thanh niên, sinh viên nhằm xây dựng được một đội ngũ kế cận đủ khả năng và nhiệt huyết để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc
1.000 người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Một tấm bản đồ Việt Nam cỡ lớn đã được ghép bởi hàng trăm trái tim có chữ kí của những người tham gia.

1.000 người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc

1.000 người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Một tấm bản đồ Việt Nam cỡ lớn đã được ghép bởi hàng trăm trái tim có chữ kí của những người tham gia.

Tết của Trường Việt ngữ đầu tiên tại Nhật Bản
Tết của Trường Việt ngữ đầu tiên tại Nhật Bản

VOV.VN - Trường Việt ngữ Tokyo đã bắt đầu mở lớp học đầu tiên vào ngày 18/1 vừa qua với hai lớp tiểu học và một lớp mầm non.

Tết của Trường Việt ngữ đầu tiên tại Nhật Bản

Tết của Trường Việt ngữ đầu tiên tại Nhật Bản

VOV.VN - Trường Việt ngữ Tokyo đã bắt đầu mở lớp học đầu tiên vào ngày 18/1 vừa qua với hai lớp tiểu học và một lớp mầm non.

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc

VOV.VN -Hơn 500 người Việt và các bạn bè Nhật Bản đang phẫn nộ trước hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc

VOV.VN -Hơn 500 người Việt và các bạn bè Nhật Bản đang phẫn nộ trước hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Du học tại Nhật Bản cần thông tin chính xác
Du học tại Nhật Bản cần thông tin chính xác

VOV.VN - Chương trình tập huấn cho du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã thu hút khoảng 600 du học sinh đến tham dự.

Du học tại Nhật Bản cần thông tin chính xác

Du học tại Nhật Bản cần thông tin chính xác

VOV.VN - Chương trình tập huấn cho du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã thu hút khoảng 600 du học sinh đến tham dự.

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, tôn trọng luật pháp của Nhật Bản, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, tôn trọng luật pháp của Nhật Bản, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Tắm tại khu vực cấm, 4 người Việt bị đuối nước tại Nhật Bản
Tắm tại khu vực cấm, 4 người Việt bị đuối nước tại Nhật Bản

VOV.VN - 4 người này trong nhóm gồm 7 người đã đến thành phố Hamamatsu chơi và tắm biển tại khu vực nguy hiểm cấm tắm biển.

Tắm tại khu vực cấm, 4 người Việt bị đuối nước tại Nhật Bản

Tắm tại khu vực cấm, 4 người Việt bị đuối nước tại Nhật Bản

VOV.VN - 4 người này trong nhóm gồm 7 người đã đến thành phố Hamamatsu chơi và tắm biển tại khu vực nguy hiểm cấm tắm biển.