Hội Công nhân và Lao động Việt Nam tại Pháp mừng Xuân mới

Buổi lễ mừng Xuân diễn ra trong bầu không khí thật đầm ấm, mang đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, với những bản nhạc, bài hát về quê hương do chính những người Việt tại Pháp thể hiện

Buổi lễ mừng Xuân mới của Hội Công nhân và Lao động Việt Nam tại Pháp đã được tổ chức sinh động, vui vẻ và đầm ấm tại Trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp chiều 21/2 với sự có mặt của đại diện Đại Sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hội người Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống ở vùng Paris và các bạn Pháp.

Những người tới tham dự buổi lễ không chỉ có những người lớn tuổi, mà còn có cả những bạn trẻ, các cháu thiếu nhi người Việt tại Pháp với những bộ trang phục truyền thống dân tộc rực rỡ. Ai nấy đều phấn khởi khi được tham dự Tết truyền thống, được thưởng thức bánh chưng xanh và những món ăn dân tộc, được gặp nhau, được trò chuyện và chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới.

Cảm nhận về buổi lễ, bà Lý Kiều Thu - người đã gắn bó với Hội người Việt Nam tại Pháp và hoạt động thiếu nhi từ nhiều năm nay cho biết: “Năm nào tôi cũng đi dự lễ Tết do Hội tổ chức. Việc tổ chức những buổi lễ như vậy rất quan trọng, tạo cho các cháu còn trẻ biết được không khí Tết truyền thống. Đây cũng là nhu cầu, mong muốn của bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài”.

Ông Lê Vạn Chung - Tổng Thư ký Hội Công nhân và lao động Việt Nam tại Pháp cũng rất phấn khởi khi tổ chức buổi lễ mừng Xuân mới: “Chúng tôi luôn cảm thấy hương vị quê hương, làm cho chúng tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa vô cùng. Sống xa quê hương, mỗi năm được tổ chức Tết, được thấy mọi người tới dự đông vui như vậy thì thật xúc động, phấn khởi”.

Một tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi

Cùng với những người Việt tới dự buổi lễ Tết còn có cả những người bạn Pháp. Ông Bernard Peche, người đã 4 lần tham dự lễ Tết truyền thống Việt Nam có những ấn tượng đặc biệt khi được hòa mình trong bầu không khí đón Xuân của cộng đồng người Việt: “Những buổi lễ Tết truyền thống Việt Nam luôn để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Thật tuyệt vời. Trong buổi lễ quan trọng này, mọi người ai nấy đều phấn khởi, cùng nhau ca hát và nhớ về quê hương. Đó là những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt luôn được bảo tồn, lưu giữ”.

Tới dự buổi lễ mừng Xuân, Tham tán công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Pháp Nguyễn Văn Trung đã chuyển lời chúc Tết tới toàn thể Hội Công nhân và lao động Việt Nam tại Pháp cũng như tất cả những người Việt đang sinh sống tại Pháp. Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Trung cũng nhấn mạnh những thành công của đất nước ta trong năm vừa qua. Đặc biệt, Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, khắc phục được lạm phát, tạo ra nhiều công ăn việc làm và đời sống của người công nhân, người lao động đã được cải thiện nhiều; Tỷ lệ đói nghèo đã giảm rõ rệt. Những kết quả này đã được các tổ chức quốc tế công nhận và đánh giá là thành công lớn. Năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thể hiện thế và lực của đất nước ta trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên