Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước

VOV.VN - Ngày 30/4, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga long trọng tổ chức buổi gặp mặt để kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023). 

Tham gia sự kiện có sự hiện diện của Tham tán công sứ, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Lê Quang Anh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga Vương Đắc Thắng, đại diện Thường vụ Đảng uỷ Việt Nam tại Nga, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt tại Nga Trần Phú Thuận, đại diện Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, cùng đông đảo các cựu chiến binh Việt Nam tại thủ đô Moscow.

Sau lễ chào cờ, ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga phát biểu ôn lại sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện này đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc. Ông Lưu Công Niệm gửi lời chúc mừng đến các cựu chiến binh đã tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tại sự kiện, ông Vương Đắc Thắng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga bày tỏ sẽ tiếp bước truyền thống hào hùng của cha ông tiếp tục công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Ông Vương Đắc Thắng đánh giá các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga luôn phát huy truyền thống dân tộc, hướng về tổ quốc, có nhiều hoạt động góp phần củng cố quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Tham tán công sứ Lê Quang Anh chúc mừng các cựu chiến binh nhân ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trưởng Ban công tác cộng đồng Lê Quang Anh đánh giá trong công tác của cộng đồng người Việt tại Nga, Hội cựu chiến binh Việt Nam luôn đi đầu và có trách nhiệm cao nhất, có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước. Ông Lê Quang Anh mong muốn Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đóng góp cho tổ quốc.

Về phần mình, ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam cho biết việc được mời tham dự sự kiện kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam làm ông nhớ lại thời kỳ làm chuyên gia quân sự ở Việt Nam. Ông cho rằng đó là thời kỳ không thể nào quên, khi các chuyên gia quân sự Liên Xô đã cùng ăn, ở, kề vai sát cánh và hát cho nhau nghe với bộ đội Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp mặt, các hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã cùng ôn lại thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước, đặc biệt là các bài hát gắn với sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5
Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cờ hoa, biểu ngữ, áp phích chào mừng được trang hoàng trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cờ hoa, biểu ngữ, áp phích chào mừng được trang hoàng trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội miễn phí vé xe bus 2 tầng cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hà Nội miễn phí vé xe bus 2 tầng cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Cụ thể, trong thời gian 29/4 - 3/5/2023, TP Hà Nội tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour.

Hà Nội miễn phí vé xe bus 2 tầng cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội miễn phí vé xe bus 2 tầng cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Cụ thể, trong thời gian 29/4 - 3/5/2023, TP Hà Nội tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour.

Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, ATVSTP dịp cao điểm du lịch 30/4 - 1/5
Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, ATVSTP dịp cao điểm du lịch 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 430.000 lượt du khách. Hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã được tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị làm dịch vụ cơ bản hoàn tất.

Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, ATVSTP dịp cao điểm du lịch 30/4 - 1/5

Quảng Ninh đảm bảo an ninh trật tự, ATVSTP dịp cao điểm du lịch 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 430.000 lượt du khách. Hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã được tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị làm dịch vụ cơ bản hoàn tất.

Quán cháo đêm của người phụ nữ mang án oan hơn 30 năm
Quán cháo đêm của người phụ nữ mang án oan hơn 30 năm

VOV.VN - Bà Nga chia sẻ, thật khó hình dung được những áp lực tổn hại về tinh thần, danh dự, công việc ập đến ngay từ thời gian đầu sau khi vụ án xảy ra và 3 thành viên trong gia đình bị bắt.

Quán cháo đêm của người phụ nữ mang án oan hơn 30 năm

Quán cháo đêm của người phụ nữ mang án oan hơn 30 năm

VOV.VN - Bà Nga chia sẻ, thật khó hình dung được những áp lực tổn hại về tinh thần, danh dự, công việc ập đến ngay từ thời gian đầu sau khi vụ án xảy ra và 3 thành viên trong gia đình bị bắt.

ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương
ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 28/4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương

ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 28/4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.