Hội nghị cựu du học sinh Việt Nam tại Australia

VOV.VN - Hội nghị nhằm đánh giá đóng góp của cựu sinh viên Việt Nam tại Australia cho sự phát triển của nước nhà.

Trong 2 ngày 14-15/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức Hội nghị quốc gia đầu tiên dành cho các cựu sinh viên Việt Nam từng tốt nghiệp tại các trường Đại học của Australia với chủ đề “Giáo dục vì sự phát triển tại Việt Nam: Hợp tác và định hướng tương lai”. Đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam.

Tại lễ khai mạc Hội nghị 

Với sự tham dự của hơn 500 cựu sinh viên Việt Nam và nhiều học giả có uy tín của Australia, hội nghị là dịp nhìn lại những đóng góp của cựu sinh viên Việt Nam tại Australia cho sự phát triển của Việt Nam cũng như cho việc mở rộng các mối liên hệ trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, ông Phillip Stonehouse bày tỏ vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, và hàng ngàn cựu học sinh từ các trường đại học của Australia đang đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này, cũng như đóng góp vào tiến trình phát triển của Việt Nam.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với 7 phiên thảo luận với nhiều chủ đề khác nhau, đều là những vấn đề quan trọng mà Việt Nam đã và đang phải đối diện trên con đường hội nhập quốc tế và hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020 như: Phát triển nguồn nhân lực, cải cách khu vực công, cải cách lĩnh vực y tế, phát triển nông nghiệp bền vững, hội nhập kinh tế khu vực…

Giáo sư Geoff Gallop - Cựu Thủ hiến Bang Tây Australia, hiện đang là Trưởng khoa Quản lý, Đại học Tổng hợp Sydney, một trong những diễn giả chính của Hội nghị nhấn mạnh, giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững; giáo dục đại học có tiềm năng như một nguồn lực cho tiến trình đổi mới. Giáo sư Geoff Gallop cho rằng: “thông qua việc đem lại các kết quả nghiên cứu khoa học và các công nghệ mới, giáo dục đại học không chỉ giúp các doanh nghiệp đổi mới và tăng cường tính cạnh tranh, mà còn giúp các cộng đồng đối phó với bệnh tật hay sự thiệt thòi”…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam Trần Quang Quý nhấn mạnh: “Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của chính phủ Australia cùng với sự hợp tác có hiệu quả của các cơ sở giáo dục Australia trong việc hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Australia đã dành cho ngành giáo dục Việt Nam trong suốt thời gian qua”.

Kể từ khi Việt Nam - Australia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, đến nay đã có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học của Australia. Trong số đó, có 4.500 sinh viên Việt Nam được nhận các cơ hội học bổng đào tạo dài hạn hay ngắn hạn từ Chính phủ Australia. Việt Nam hiện là nước nhận được số học bổng chính phủ Australia nhiều thứ 3, với khoảng 400 suất học bổng được trao mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia
Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia

Sáu sinh viên Việt Nam đã vinh dự nhận học bổng này trong một buổi lễ trang trọng tại Nhà triển lãm Quốc gia Australia tối 6/12.

Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia

Sáu sinh viên Việt nhận Học bổng của Thủ tướng Australia

Sáu sinh viên Việt Nam đã vinh dự nhận học bổng này trong một buổi lễ trang trọng tại Nhà triển lãm Quốc gia Australia tối 6/12.

Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ
Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ

Đại diện MOVSA về Việt Nam đón Tết và trực tiếp đến tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào thiểu số vùng núi ở Bình Phước ngày 26/1.

Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ

Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ

Đại diện MOVSA về Việt Nam đón Tết và trực tiếp đến tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào thiểu số vùng núi ở Bình Phước ngày 26/1.

Sôi động Gala “Nguồn cội” của sinh viên Việt ở Australia
Sôi động Gala “Nguồn cội” của sinh viên Việt ở Australia

(VOV) -Đây là hoạt động giúp các du học sinh hướng về quê hương với khát vọng mang sức trẻ và tri thức trở về góp phần xây dựng Tổ quốc.

Sôi động Gala “Nguồn cội” của sinh viên Việt ở Australia

Sôi động Gala “Nguồn cội” của sinh viên Việt ở Australia

(VOV) -Đây là hoạt động giúp các du học sinh hướng về quê hương với khát vọng mang sức trẻ và tri thức trở về góp phần xây dựng Tổ quốc.

Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng
Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng

Đặt chân đến Australia từ khi 14 tuổi, sau 5 năm, cô gái trẻ Thái Minh Thùy đã đạt được những kết quả học tập vượt trội đến ngỡ ngàng,

Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng

Nữ sinh Việt khiến ngành giáo dục Australia ngỡ ngàng

Đặt chân đến Australia từ khi 14 tuổi, sau 5 năm, cô gái trẻ Thái Minh Thùy đã đạt được những kết quả học tập vượt trội đến ngỡ ngàng,

Học sinh Việt được tặng bằng khen tại Australia
Học sinh Việt được tặng bằng khen tại Australia

Minh Thùy đã trở thành du học sinh quốc tế đầu tiên tại Australia đạt được điểm số cao với 99,95 điểm của thang điểm ATAR.  

Học sinh Việt được tặng bằng khen tại Australia

Học sinh Việt được tặng bằng khen tại Australia

Minh Thùy đã trở thành du học sinh quốc tế đầu tiên tại Australia đạt được điểm số cao với 99,95 điểm của thang điểm ATAR.  

Ba người Việt nổi tiếng ở Australia
Ba người Việt nổi tiếng ở Australia

Tần Lê – biểu tượng thành đạt của thế hệ trẻ ở Australia; Nam Lê – nhà văn đoạt giải văn chương Dylan Thomas; Jacquelyn Ngô – họa sĩ thần đồng.

Ba người Việt nổi tiếng ở Australia

Ba người Việt nổi tiếng ở Australia

Tần Lê – biểu tượng thành đạt của thế hệ trẻ ở Australia; Nam Lê – nhà văn đoạt giải văn chương Dylan Thomas; Jacquelyn Ngô – họa sĩ thần đồng.

Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia
Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia

Nguyễn Trọng Nghĩa được vinh danh là Sinh viên Quốc tế của năm ở miền Nam Australia. Nghĩa đang học năm thứ 3 tại Đại học Adelaide.

Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia

Sinh viên Việt được vinh danh tại Australia

Nguyễn Trọng Nghĩa được vinh danh là Sinh viên Quốc tế của năm ở miền Nam Australia. Nghĩa đang học năm thứ 3 tại Đại học Adelaide.