Hội người Việt tại Nga tổng kết công tác hoạt động năm 2013

VOV.VN - Hoạt động của Hội đối với Cộng đồng trong năm qua là rất đáng ghi nhận.

Kể từ kỳ Đại hội lần thứ 2 diễn ra vào năm 2011 đến nay, Hội Người Việt Nam ở Liên bang Nga đã làm được rất nhiều việc cho cộng đồng, nhưng việc họp hội nghị đánh giá hoạt động của Hội thì không được tổ chức thường xuyên và phải đến dịp này mới tiến hành. Bởi vậy Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2013 diễn ra ngày 9/5 trở thành hội nghị lớn và rất nhiều vấn đề quan trọng được đặt ra.

Chủ tịch Hội Đỗ Xuân Hoàng báo cáo tổng kết hoạt động của hội

Mở đầu Hội nghị, Chủ tịch Hội Đỗ Xuân Hoàng tóm tắt những hoạt động của Hội năm qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong bản báo cáo của mình, những vấn đề của nước sở tại, tình hình bà con cộng đồng với những thuận lợi, khó khăn trong thời gian gần đây đã được đánh giá khách quan. Từ đó khẳng định hoạt động của Hội đối với Cộng đồng trong năm qua là rất đáng ghi nhận. Đó là cả những việc hỗ trợ hoạt động của cộng đồng tại LB Nga, cả những hoạt động hướng về quê hương.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn phát biểu tại Hội nghị tổng kể công tác Hội.

Phát biểu với Hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga ghi nhận những việc làm được của Hội và khẳng định: “Trong thời gian qua Hội đã có 4 đóng góp lớn mà chúng tôi coi là rất quan trọng. Đó là đóng góp cho Cộng đồng; thứ hai là đóng góp cho quê hương, đất nước Việt Nam; Thứ ba là đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân; và mảng thứ tư là đã hỗ trợ cho Đại sứ quán rất lớn, có những hỗ trợ không thể đo đếm được... Đó là công sức, tâm huyết, tham mưu, đề xuất, kiến nghị, góp ý, nhắc nhở... để giúp chúng tôi triển khai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ với LB Nga; giúp chúng tôi trong công tác bảo vệ công dân. Nếu ai hỏi tôi, cộng đồng ở bên đó thế nào? Tôi có thể nói ngay rằng: Đây là một cộng đồng có truyền thống lịch sử; là cộng đồng có tổ chức; là một nguồn lực rất to lớn về trí tuệ, kinh tế; và là một cộng đồng gắn bó máu thịt thiết tha với quê hương, đất nước. Đây là một cộng đồng yêu nước”.

Tuy nhiên, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng chỉ ra một số yếu kém của Hội và khẳng định, nếu khắc phục trong thời gian tới Hội sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng hoạt động của Hội thời gian tới và thống nhất việc bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành cũng như các tiểu ban trực thuộc.

Trao tặng Bằng khen của Đại sứ cho các thành viên tích cực với hoạt động hội

Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã trang trọng trao tặng Bằng khen cho 11 thành viên của Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại LB Nga vì những đóng góp tích cực cho hoạt động Hội thời gian vừa qua.

Cũng tại Hội nghị này, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã có những thông tin nóng về diễn biến liên quan đến việc Trung Quốc đặt giàn khoan trên Biển Đông, trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các đại biểu cũng đã nghe và thông qua Bức thư ngỏ của Hội Người Việt Nam tại LB Nga, chính thức bày tỏ thái độ phẫn nộ của cộng đồng người Việt tại LB Nga đối với hành động bất chấp luật pháp và công ước quốc tế của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan cùng các tàu về nước.

Cộng đồng bà con Việt Nam tại LB Nga bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc và sẵn sàng cống hiến trí tuệ, sức lực, tiền của và cả xương máu để bảo vệ Tổ Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga
Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga

VOV.VN - Nhiều thế hệ các nhà Việt Nam học tại Nga say sưa với những câu thơ thấm đượm tình cảm quê hương, đất nước.

Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga

Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga

VOV.VN - Nhiều thế hệ các nhà Việt Nam học tại Nga say sưa với những câu thơ thấm đượm tình cảm quê hương, đất nước.

Cộng đồng người Việt trong biến động ở Ukraine
Cộng đồng người Việt trong biến động ở Ukraine

VOV.VN - Cộng đồng bà con Việt Nam ở thành phố Kharkov nhìn chung vẫn bình an về mặt xã hội, an ninh và luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Cộng đồng người Việt trong biến động ở Ukraine

Cộng đồng người Việt trong biến động ở Ukraine

VOV.VN - Cộng đồng bà con Việt Nam ở thành phố Kharkov nhìn chung vẫn bình an về mặt xã hội, an ninh và luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ
Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ

VOV.VN - Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2011, song Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã trở thành cây cầu gắn kết các bạn sinh viên

Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ

Đại hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ

VOV.VN - Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2011, song Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã trở thành cây cầu gắn kết các bạn sinh viên

Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch thêm 5 năm
Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch thêm 5 năm

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch thêm 5 năm

Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch thêm 5 năm

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm ngày 8/3
ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm ngày 8/3

VOV.VN - Cuộc gặp mặt ấm áp giữa những người Việt Nam tại Nga mang đến không khí thân mật của một gia đình.

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm ngày 8/3

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm ngày 8/3

VOV.VN - Cuộc gặp mặt ấm áp giữa những người Việt Nam tại Nga mang đến không khí thân mật của một gia đình.

Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt
Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt

Ngoài ra các người thân của bé gái cũng bị thương ở mức nguy kịch sau cú tông xe.

Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt

Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt

Ngoài ra các người thân của bé gái cũng bị thương ở mức nguy kịch sau cú tông xe.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ kiều bào tại Anh
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ kiều bào tại Anh

VOV.VN - Tối 16/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp gỡ bà con Việt kiều tại Đại sứ quán Việt Nam ở Anh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ kiều bào tại Anh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ kiều bào tại Anh

VOV.VN - Tối 16/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp gỡ bà con Việt kiều tại Đại sứ quán Việt Nam ở Anh.