Hội nữ doanh nhân kiều bào Australia mua 2 máy trợ thở cho bệnh viện ở TP.HCM

VOV.VN - Chỉ sau đúng 24h phát động, 38 thành viên của hội đã quyên góp được hơn 253 triệu đồng, trong đó có 1000 AUD là tiền bán 1 bức tranh đấu giá của một thành viên của hội.

Trong lúc tình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nữ doanh nhân Sydney ở Australia vừa bán đấu giá tranh và vận động quyên góp tiền để mua 2 máy trợ thở cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và ủng hộ tiền để mua thực phẩm hỗ trợ bà con ở những khu vực bị giãn cách xã hội.

Các thành viên của Hội nữ doanh nhân Sydney tuy sống ở nước ngoài nhưng luôn quan tâm tới tình hình ở trong nước. Đặc biệt, dịch Covid-19 lan rộng tại thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều ngày qua khiến các thành viên của hội rất lo lắng bởi khi số bệnh nhân mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tăng lên thì số bệnh nhân nặng cũng gia tăng. Đối với các bệnh nhân mắc Covid-19 biến chứng nặng thường vào phổi và phải dùng máy trợ thở trong khi đó máy trợ thở tại các bệnh viện lại không đủ. Chính vì vậy hội đã nhanh chóng thảo luận và quyết định kêu gọi quyên góp từ thiện để phần nào hỗ trợ những khó khăn của bà con ở quê hương.

Chỉ sau đúng 24h phát động, 38 thành viên của hội đã quyên góp được hơn 253 triệu đồng, trong đó có 1000 AUD là tiền bán 1 bức tranh đấu giá của một thành viên của hội. Sau khi quyên góp được số tiền này, hội đã ngay lập tức liên hệ với bạn bè làm từ thiện ở Việt Nam để chuyển số tiền về quê nhà. Cụ thể số tiền này đã dùng để mua 2 máy trợ thở HFNC trị giá 100 triệu/máy và 53 triệu còn lại được dùng để hỗ trợ mua thực phẩm cho bà con ở những khu vực đang phải giãn cách xã hội.

Trong sáng 14/7, 2 máy trợ thở này đã được chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nữ doanh nhân Sydney mong muốn hỗ trợ phần nhỏ vào nỗ lực ứng phó với Covid-19 của thành phố Hồ Chí Minh, qua đó phần nào chia sẻ khó khăn với bà con ở quê hương đang phải đối mặt với dịch bệnh. Ngoài ra, hoạt động từ thiện này cũng là cơ hội để kết nối và gia tăng sự gắn bó với các thành viên đang sinh sống tại Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” của kiều bào dành cho người nghèo TP.HCM
“Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” của kiều bào dành cho người nghèo TP.HCM

VOV.VN - “Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” do ông Đinh Vĩnh Cường - kiều bào Nhật Bản mở tại số 13 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM chính thức hoạt động sáng nay (5/7).

“Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” của kiều bào dành cho người nghèo TP.HCM

“Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” của kiều bào dành cho người nghèo TP.HCM

VOV.VN - “Siêu thị 0 đồng” và “Bữa cơm 0 đồng” do ông Đinh Vĩnh Cường - kiều bào Nhật Bản mở tại số 13 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM chính thức hoạt động sáng nay (5/7).

Doanh nghiệp kiều bào Việt Nam quyên góp tiền và hiện vật cho cuộc chiến chống Covid-19
Doanh nghiệp kiều bào Việt Nam quyên góp tiền và hiện vật cho cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN- Các doanh nghiệp của kiều bào Việt Nam vừa quyên góp tiền cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 và các chai nước xịt và điện giải dành cho nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang.

Doanh nghiệp kiều bào Việt Nam quyên góp tiền và hiện vật cho cuộc chiến chống Covid-19

Doanh nghiệp kiều bào Việt Nam quyên góp tiền và hiện vật cho cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN- Các doanh nghiệp của kiều bào Việt Nam vừa quyên góp tiền cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 và các chai nước xịt và điện giải dành cho nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang.

Hỗ trợ kiều bào tại Campuchia vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
Hỗ trợ kiều bào tại Campuchia vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, lãnh đạo Quân khu 7 luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình của bà con trong thời gian dịch bệnh vừa qua

Hỗ trợ kiều bào tại Campuchia vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Hỗ trợ kiều bào tại Campuchia vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, lãnh đạo Quân khu 7 luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình của bà con trong thời gian dịch bệnh vừa qua