Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập

VOV.VN - Cách đây đúng 3 năm, ngày 1/8/2011, Hội Phu nhân – Phu Quân Đại sứ quán Việt Nam tại Nga được thành lập.

Hội đã nhanh chóng trở thành một tổ chức hội hoạt động rất có hiệu quả, góp phần to lớn vào thành công chung của Đại sứ quán Việt Nam nói riêng và các hoạt động xã hội, từ thiện nói chung của cộng đồng Việt Nam tại Nga.

Cũng như nhiều hoạt động xã hội khác, lễ kỷ niệm tròn 3 năm thành lập Hội trở thành một ngày hội thật vui vẻ nhưng cũng rất ấm áp, thu hút đông đảo anh, chị em là những phu nhân, phu quân của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng nhiều đại biểu các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nga tham gia tích cực.

Bà Hoàng Thị Kim Liên- Phó Chủ tịch Hội báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong 3 năm qua

Vào tháng 6/2011, bắt đầu bằng sáng kiến của Chi Bộ Phu nhân – Phu quân với vai trò đầu tàu của phu nhân Đại sứ, bà Lê Thị Thanh Loan, Hội đã nhanh chóng được thành lập và đã tồn tại được 3 năm, đúng một nhiệm kỳ công tác của một cán bộ Đại sứ quán.  

Nhìn lại tròn 3 năm hoạt động, qua bản báo cáo mà chị Hoàng Thị Kim Liên, phó Chủ tịch Hội đọc tại lễ kỷ niệm, chỉ bằng vào một vài con số “biết nói”  đã thấy hiệu quả to lớn mà Hội làm được.

Đó là: gần 300 hoạt động lớn, nhỏ mà các anh chị em trực tiếp tổ chức hoặc tham gia tổ chức. Đó có thể chỉ là những bữa liên hoan, tiếp khách của Đại sứ quán mà thành viên của Hội tham gia làm bếp, những buổi hội chợ từ thiện quốc tế do Hội Phu nhân-Phu quân các Đại sứ quán tại Moscow tổ chức.

Bên cạnh đó Hội còn tổ chức những hoạt động từ thiện lớn, những buổi giao lưu văn hóa, nghệ thuật quốc tế để tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam hoặc liên hoan nghệ thuật, tuyên dương thành tích học tập để động viên con em cán bộ và trong cộng đồng VN tại Nga. Ngoài ra còn có những buổi tham quan dã ngoại, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của nước Nga tươi đẹp để nâng cao kiến thức xã hội cho các thành viên.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn phát biểu chào mừng ngày thành lập Hội

Chính những dịp giao lưu, những buổi sinh hoạt tập thể như thế cũng đã giúp chị em xích lại gần nhau hơn, hiểu biết, đoàn kết, tương trợ nhau nhiều hơn và quan trọng nhất là cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những ý thức trách nhiệm của những người vợ, người mẹ trong mỗi gia đình, để ai cũng hoàn thành thật tốt vai trò “hậu phương”, “hậu trường” … để chồng mình, vợ mình yên tâm công tác và hoàn thành tốt công việc trong một nhiệm kỳ kéo dài 3 năm ở nơi đất khách quê người nhưng đầy trọng trách này.

Đánh giá cao những thành tích ấy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể hội viên và mong sao các phu nhân, phu quân của các cán bộ, nhân viên tiếp nối nhau sang công tác tại Nga sẽ càng làm cho Hội phát triển và thu được nhiều thành tích hơn.

Bà Lê Vân Anh-một doanh nhân Việt Nam tại Nga, chia sẻ về hoạt động của Hội

Đại sứ Phạm Xuân Sơn nói: “Chúng tôi hy vọng rằng, tình hình thời gian tới dù có nhiều khó khăn hay thuận lợi thì chị em chúng ta vẫn giữ vững truyền thống tốt đẹp của mình, phát huy những gì 3 năm vừa rồi làm tốt, hoàn thiện thêm để giữ được hội Phu nhân – Phu quân của chúng ta trở thành một mái ấm, một gia đình lớn, trở thành nơi giữ lửa cho mỗi gia đình, cho mỗi phòng ban và cho cả cơ quan chúng ta. Và nếu chúng ta giữ được lửa, giữ được hơi ấm, giữ được tình cảm với nhau để có được tổ chức ngày hôm nay cũng như vậy, ngày mai cũng như vậy, năm nay cũng như vậy, năm sau cũng như vậy… thì đó là đóng góp vô giá của các anh, chị đối với cơ quan, đối với đất nước, đối với quan hệ giữa đất nước chúng ta với Nga trong  bối cảnh hiện nay và trong thời gian tới”.

Chính bởi những hoạt động rất thiết thực, rất có hiệu quả ấy mà Hội luôn luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện to lớn của trước hết là chính các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, tiếp đến là nhiều đoàn thể, tổ chức hội của cộng đồng Việt Nam tại LB Nga như Hội Người Việt, Hội Doanh nghiệp Việt Nam, các Hội Đồng hương nhiều tỉnh, thành của Việt Nam tại Moscow.

Bà Thanh Xuân- Ủy viên BCH Hội phát biểu

Nhiều cá nhân và gia đình các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cũng ủng hộ Hội một cách nhiệt tình bằng cả tinh thần và vật chất để Hội hoạt động tốt hơn.

Gia đình anh Dũng, chị Vân Anh là một trong những doanh nghiệp như vậy. Phát biểu chúc mừng Hội với tròn 3 năm tuổi và chúc mừng những thành công của các anh, các chị thành viên của Hội, chị Vân Anh đã chia sẻ cảm nhận của cá nhân mình rằng: “Tôi có may mắn là đã được tham gia một số hoạt động của các anh chị em trong Hội và tôi thấy rằng, có lẽ chưa bao giờ có một Hội nào của Việt Nam tại Nga lại có thể làm công tác ngoại giao nhân dân tốt như Hội Phu nhân – Phu quân. Đó có thể chỉ đơn giản là một cuộc tham quan các danh lam thắng cảnh hay những công trình lịch sử của Nga thôi nhưng các chị, các anh đã luôn kết hợp giao lưu với các bạn bè người Nga và các nước khác. Điều đó nói lên hiệu quả trong việc phổ biến văn hóa Việt Nam mà chưa một tổ chức nào làm được tốt như hội Phu nhân – Phu quân. Đó là cảm nhận của cá nhân tôi và tôi mong là các chị sẽ phổ biến rộng rãi hơn để chúng tôi cũng có thể làm được”.


Cũng như vậy, đại diện các tổ chức khác như Hội Người Việt Nam tại Nga, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và chính đại diện cho các thành viên của Hội phát biểu đã chia sẻ, đã ghi nhận những hoạt động đầy hiệu quả ấy.

Những điều đó trong lễ kỷ niệm tròn 3 năm thành lập Hội Phu nhân – Phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã như những lời khích lệ, động viên to lớn để Hội sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển ngày một mạnh mẽ hơn trong những nhiệm kỳ công tác khác nhau của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương
Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo
Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”
Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”

VOV.VN - Diễn đàn do Quỹ “Thế giới Nga” tổ chức nhằm thúc đẩy việc học tiếng Nga và tìm hiểu văn hóa Nga.

Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”

Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”

VOV.VN - Diễn đàn do Quỹ “Thế giới Nga” tổ chức nhằm thúc đẩy việc học tiếng Nga và tìm hiểu văn hóa Nga.

Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc
Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Nhiều bà con hưởng ứng ký vào bức thư ngỏ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và được bạn bè Nga ủng hộ.

Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc

Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Nhiều bà con hưởng ứng ký vào bức thư ngỏ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và được bạn bè Nga ủng hộ.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương
Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn
Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Nga tỏ ra hết sức công phẫn trước những động thái ngang ngược của phía Trung Quốc.

Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn

Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Nga tỏ ra hết sức công phẫn trước những động thái ngang ngược của phía Trung Quốc.

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam
Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

VOV.VN - Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ.

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

VOV.VN - Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ.

Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow
Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow

VOV.VN - Người đoạt giải bao gồm một em của trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) và một em thuộc trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow

Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow

VOV.VN - Người đoạt giải bao gồm một em của trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) và một em thuộc trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.