Triều Tiên xác nhận thử tên lửa phòng không kiểu mới nhanh hơn, xa hơn và chính xác hơn

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (1/10) tuyên bố đã thử nghiệm loại tên lửa phòng không kiểu mới có khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa hơn, với độ chính xác cao hơn, sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Tên lửa phòng không kiểu mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, vụ thử nghiệm do Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện nhằm "đánh giá tính năng thực tế của bệ phóng tên lửa, radar, phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện và hiệu suất chiến đấu của tên lửa”.

Theo KCNA, viện này đã xác nhận hiệu suất chiến đấu "đáng nể" của tên lửa kiểu mới với tính năng phản ứng nhanh, dẫn đường chính xác, cùng hệ thống điều khiển tên lửa được giới thiệu bao gồm "công nghệ điều khiển hai bánh lái" và "động cơ bay xung kép".

Triều Tiên cũng đã thành công trong việc nâng cao đáng kể hiệu quả tầm bắn của tên lửa này.

Pak Jong-chon, một thành viên của Đoàn chủ tịch Bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã chỉ đạo vụ phóng tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tham dự sự kiện lần này.

Loại tên lửa mới này được cho là phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối không, lần đầu được ra mắt tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10/2020.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên dường như đang thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không già cỗi của mình để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ các loại vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Shin Jong-woo, nhà phân tích cấp cao của Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul cho biết: “Với một bộ tăng cường gắn ở phía dưới, tên lửa mới có thể bay nhanh hơn và lâu hơn so với tên lửa đất đối không KN-06 hiện có”..

Đây là vụ thử vũ khí thứ tư của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tháng và là vụ thứ bảy trong năm nay.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên hôm 29/9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố nước này đang "phát triển một hệ thống vũ khí mới vô cùng mạnh mẽ, có khả năng ngăn chặn triệt để các động thái quân sự của các thế lực thù địch" và nước này đang phát triển "những vũ khí siêu hiện đại" với tốc độ cực nhanh.

Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cơ quan này đang tiến hành phân tích báo cáo của Triều Tiên về vụ phóng thử tên lửa phòng không vừa qua.

Tương lai nào cho mối quan hệ liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán liên Triều, đồng thời theo dõi chặt chẽ động thái tiếp theo của Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Cha Deok -cheol, phó phát ngôn viên của Bộ thống nhất cho biết Bộ này sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên. Cũng theo ông này, quân đội Hàn Quốc sẽ tiến hành phân tích sâu hơn các động thái của Triều Tiên, tiếp tục nỗ lực ổn định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bằng cách khôi phục các đường dây liên lạc và nối lại đối thoại liên Triều".

Triều Tiên gần đây đã làm gia tăng căng thẳng khi tiến hành vụ phóng thử tên lửa siêu thanh đầu tiên của nước này hồi đầu tuần, chỉ hai tuần sau khi bắn thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Vụ thử tên lửa mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phát tín hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc trong những tuần vừa qua với điều kiện Seoul từ bỏ "tiêu chuẩn kép" – trong khi lên án các vụ thử vũ khí “phòng vệ” của Triều Tiên nhưng Seoul vẫn tự tăng cường xây dựng hệ thống vũ khí của chính mình.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng Nhân dân Tối cao, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết đường dây liên lạc liên Triều sẽ được khôi phục vào đầu tháng này như một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ vốn đang lạnh nhạt giữa hai nước.

Ông Kim khẳng định Triều Tiên "không có mục đích hay lý do" để khiêu khích Hàn Quốc và kêu gọi Seoul "từ bỏ ảo tưởng" có thể ngăn chặn các động thái của Triều Tiên.

Quan hệ liên Triều rơi vào bế tắc kể từ cuộc gặp thượng đỉnh không đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên vào đầu năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Mỹ trước vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Phản ứng của Mỹ trước vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ lo ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, cho rằng các hành động này gia tăng sự mất ổn định và ảnh hưởng đến an ninh trong khu vực.

Phản ứng của Mỹ trước vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Phản ứng của Mỹ trước vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ lo ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, cho rằng các hành động này gia tăng sự mất ổn định và ảnh hưởng đến an ninh trong khu vực.

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa phòng không
Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa phòng không

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước KCNA của Triều Tiên sáng nay (1/10) thông báo, Triều Tiên hôm qua đã bắn một tên lửa phòng không mới được phát triển.

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa phòng không

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa phòng không

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước KCNA của Triều Tiên sáng nay (1/10) thông báo, Triều Tiên hôm qua đã bắn một tên lửa phòng không mới được phát triển.

Triều Tiên nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc vào tháng 10
Triều Tiên nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc vào tháng 10

VOV.VN - Thông tin về việc nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại kỳ họp Quốc hội ngày 29/9.

Triều Tiên nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc vào tháng 10

Triều Tiên nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc vào tháng 10

VOV.VN - Thông tin về việc nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại kỳ họp Quốc hội ngày 29/9.