Hội Việt kiều Campuchia thành lập Hội thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia tổ chức liên hoan ra mắt Ban chấp hành lâm thời Hội thầy thuốc Việt Nam tại Campuchia.

Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017) chiều nay, tại Thủ đô Phnompenh, Vương quốc Campuchia, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia tổ chức liên hoan, đồng thời ra mắt Ban chấp hành lâm thời Hội thầy thuốc Việt Nam tại Campuchia. 

Ông Thạch Dư, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo bà con Việt Kiều và các y, bác sỹ người Việt tại Campuchia đến dự. 

Ông Thạch Dư đại sứ Việt Nam tại Campuchia phát biểu.

Phát biểu tại buổi ra mắt Đại sứ Thạch Dư cho biết: các y, bác sỹ là người Việt đang sinh sống và làm việc tại Campuchia rất đông nhưng chưa có tiếng nói chung, chưa có phương án hỗ trợ giúp đỡ nhau để cùng phát triển. Nay có Ban chấp hành lâm thời, tiến tới thành hội thầy thuốc Việt Nam tại Campuchia trong thời gian tới là cơ hội để những người thầy thuốc Việt Nam  có cơ hội phát triển cao hơn.

Theo thống kê hiện nay, người Việt tại Campuchia có khoảng 300 người sống bằng nghề y. Đây là cơ sở để thành lập hội để các y, bác sỹ sinh hoạt và phát triển trong thời gian tới. Ban chấp hành lâm thời gồm có 9 người do bác sỹ Hoàn Hoa, giám đốc một bệnh viện của Việt Nam tại Thủ đô Phnompenh làm Chủ tịch.

Ban chấp hành lâm thời gồm 9 người do bà Hoàn Hoa làm Chủ tịch tại lễ ra mắt.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội Việt kiều tại Canpuchia cho biết: Hội Thầy thuốc Việt Nam tại Campuchia không chỉ có nhiệm vụ đơn thuần  là gắn kết các thầy thuốc người Việt, mà đây là một tổ chức tình nguyện hoạt động từ thiện vì cộng đồng người Việt ở Campuchia, tự nguyện đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động miễn phí như: Tuyên truyền giáo dục y học thường thức; Khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tiêm vacxin cơ bản; Giúp đỡ, hỗ trợ bà con người Việt gặp khó khăn, hoạn nạn. 

Ông Châu Văn Chi cho biết thêm: “Tôn chỉ mục đích là làm sao tập hợp được những thầy thuốc ở Campuchia, thứ hai nữa là để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con người Việt ở Campuchia. Theo quyết định của Ban thường vụ Tổng hội là 6 tháng sau sẽ tiến hành đại hội bầu ban chấp hành hội thầy thuốc chính thức để đi vào hoạt động”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Campuchia thông qua dự luật các chính đảng
Quốc hội Campuchia thông qua dự luật các chính đảng

VOV.VN - Sáng 20/2, Quốc hội Campuchia đã thông qua Dự thảo sửa đổi luật Các chính đảng.

Quốc hội Campuchia thông qua dự luật các chính đảng

Quốc hội Campuchia thông qua dự luật các chính đảng

VOV.VN - Sáng 20/2, Quốc hội Campuchia đã thông qua Dự thảo sửa đổi luật Các chính đảng.

Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia
Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia

VOV.VN - Môn võ Kun Khmer là con đường thoát nghèo của nhiều gia đình nông thôn ở Campuchia. Võ sĩ đấm bốc nhí có thể kiếm 7-10 USD cho mỗi lần thắng.

Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia

Hình ảnh những đứa trẻ đấm bốc của Campuchia

VOV.VN - Môn võ Kun Khmer là con đường thoát nghèo của nhiều gia đình nông thôn ở Campuchia. Võ sĩ đấm bốc nhí có thể kiếm 7-10 USD cho mỗi lần thắng.

Thêm 3 cán bộ cấp cao Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia xin ra đi
Thêm 3 cán bộ cấp cao Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia xin ra đi

VOV.VN - Ba cán bộ cấp cao của Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia ngày 23/2 đã viết đơn xin ra khỏi Đảng Cứu Quốc.

Thêm 3 cán bộ cấp cao Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia xin ra đi

Thêm 3 cán bộ cấp cao Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia xin ra đi

VOV.VN - Ba cán bộ cấp cao của Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia ngày 23/2 đã viết đơn xin ra khỏi Đảng Cứu Quốc.

Tướng Campuchia: Không ai chia rẽ được quan hệ Việt Nam-Campuchia
Tướng Campuchia: Không ai chia rẽ được quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Phát biểu trên được một tướng quân đội Campuchia đưa ra trong lễ khánh thành các công trình do quân đội Việt Nam xây tặng Campuchia.

Tướng Campuchia: Không ai chia rẽ được quan hệ Việt Nam-Campuchia

Tướng Campuchia: Không ai chia rẽ được quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Phát biểu trên được một tướng quân đội Campuchia đưa ra trong lễ khánh thành các công trình do quân đội Việt Nam xây tặng Campuchia.