Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN -Hội nghị nhằm biểu dương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng.

Chương trình Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức từ ngày 18-23/11/2013 với chủ đề: “Phát huy vai trò và tiềm năng của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển cộng đồng và đất nước”.

Đây là diễn đàn để phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đoàn của phụ nữ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; tạo điều kiện để nữ doanh nhân và trí thức Việt Nam trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cơ hội hợp tác, kinh doanh…

Họp báo về Hội nghị phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài chiều 15/11

Tại buổi họp báo chiều 15/11, ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết: “Hơn 200 đại biểu kiều bào tham gia hội nghị này, bao gồm các nhà khoa học, trí thức, các doanh nhân, các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn thể ở nước sở tại. Hội nghị là dịp để kết nối giữa phụ nữ kiều bào với trong nước”.

Ba hội thảo chuyên đề sẽ được tiến hành trong khuôn khổ hội nghị gồm: Chia sẻ mô hình hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn trong tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước.

Trong chương trình, hội nghị sẽ biểu dương những tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng ở nước sở tại.

Bên cạnh các hoạt động chính, đoàn còn có các hoạt động ở Thanh Hóa như: tham quan khu di tích Lam Kinh, thành nhà Hồ, dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

52 tỷ đồng/năm hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo dân tộc
52 tỷ đồng/năm hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo dân tộc

VOV.VN - Trong đó, tổng số tiền đề xuất hỗ trợ khám nội trú cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số mỗi năm ước tính khoảng 6,927 tỷ đồng.

52 tỷ đồng/năm hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo dân tộc

52 tỷ đồng/năm hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo dân tộc

VOV.VN - Trong đó, tổng số tiền đề xuất hỗ trợ khám nội trú cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số mỗi năm ước tính khoảng 6,927 tỷ đồng.

Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT
Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT

(VOV) -Gần 200 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen

Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT

Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào TĐKT

(VOV) -Gần 200 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam
Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

VOV.VN-Hơn 10 năm qua, Giải thưởng này đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

VOV.VN-Hơn 10 năm qua, Giải thưởng này đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn
Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

(VOV) -Nhóm phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức hiện chưa được nhận được sự ưu tiên từ chính sách thai sản.

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

(VOV) -Nhóm phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức hiện chưa được nhận được sự ưu tiên từ chính sách thai sản.

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật
Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

VOV.VN -Ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và trợ giúp người khuyết tật

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

Đa dạng hóa truyền thông cho phụ nữ và người khuyết tật

VOV.VN -Ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và trợ giúp người khuyết tật

Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?
Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?

(VOV)-Theo Bộ Nội vụ, tỷ lệ nữ đại biểu QH chỉ còn 24% và chưa đạt mục tiêu 30% như đã đề ra từ trước bầu cử năm 2011.

Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?

Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?

(VOV)-Theo Bộ Nội vụ, tỷ lệ nữ đại biểu QH chỉ còn 24% và chưa đạt mục tiêu 30% như đã đề ra từ trước bầu cử năm 2011.

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác Hội Phụ nữ Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Những ý tưởng sáng tạo giúp phụ nữ yếu thế trong xã hội
Những ý tưởng sáng tạo giúp phụ nữ yếu thế trong xã hội

VOV.VN-Nhiều năm nay, các cấp hội phụ nữ trong cả nước đã có nhiều ý tưởng hay giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo

Những ý tưởng sáng tạo giúp phụ nữ yếu thế trong xã hội

Những ý tưởng sáng tạo giúp phụ nữ yếu thế trong xã hội

VOV.VN-Nhiều năm nay, các cấp hội phụ nữ trong cả nước đã có nhiều ý tưởng hay giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo