Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngôn ngữ Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tiếng Hàn sẽ được thí điểm là Ngoại ngữ 1 trong chương trình giáo dục phổ thông dạy từ lớp 3 đến lớp 12 thì việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngôn ngữ Hàn Quốc là cần thiết.

Ngày 29/9, Lễ ký kết Hợp tác toàn diện cho chương trình liên kết giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao trình độ và ngôn ngữ Hàn Quốc đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Lễ ký kết giữa Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA (VKBIA Group) và Tập đoàn Giáo dục Visang tại Việt Nam nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngôn ngữ Hàn Quốc, có hiểu biết văn hóa Hàn…, đáp ứng nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp sản xuất và những lĩnh vực giáo dục, đào tạo mà xã hội Việt Nam và Hàn Quốc đang cần.

Dự lễ ký kết có TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), ông Lee Young Geun-Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Visang tại Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

 

Theo ông Phạm Hải Định, Tổng Giám đốc VKBIA Group, tháng 2/2021, Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn - ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. Theo đó, môn tiếng Hàn sẽ được thí điểm là ngoại ngữ 1 trong chương trình giáo dục phổ thông dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc biết thêm nhiều ngoại ngữ ngoài tiếng Anh là cần thiết. Học sinh, sinh viên những năm đầu của các trường trung cấp, cao đẳng nghề hay đại học có thể lựa chọn được mức độ học tiếng Hàn phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư tại Việt Nam, nên cơ hội công ăn việc làm cho sinh viên ngay khi ra trường sau này rất lớn, từ đó sẽ có những đóng góp có ích cho phát triển kinh tế-xã hội.

VKBIA và Visang sẽ đồng thời phát triển và xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo liên quan đến tiếng Hàn, cùng nhau xây dựng các khóa học trực tuyến thông qua nền tảng đào tạo “Master K”, nền tảng giáo dục tiếng Hàn trực tuyến áp dụng công nghệ 4.0, đồng thời xây dựng chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên, giáo viên cho Việt Nam, chuyên về văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, chuyên về phát triển định hướng nghề nghiệp, trong đó có áp dụng mô hình đào tạo và giáo dục tiên tiến của Hàn Quốc. Hai bên sẽ cùng thực hiện các dự án hỗ trợ cho cộng đồng giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Nhân dịp này, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA đã công bố quyết định thành lập “VKBIA Academy”, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, chuyên trách trong việc phối hợp đào tạo tiếng Hàn, phát triển các dự án hỗ trợ cộng đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3 đến hết lớp 12
Bộ GD-ĐT thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3 đến hết lớp 12

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn, tiếng Đức - ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm.

Bộ GD-ĐT thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3 đến hết lớp 12

Bộ GD-ĐT thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3 đến hết lớp 12

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn, tiếng Đức - ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy đào tạo tiếng Việt
Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy đào tạo tiếng Việt

VOV.VN - Việc đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài là nhằm thúc đẩy việc hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy đào tạo tiếng Việt

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy đào tạo tiếng Việt

VOV.VN - Việc đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài là nhằm thúc đẩy việc hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đề xuất mở chương trình dạy tiếng Hàn trên Đài TNVN
Đề xuất mở chương trình dạy tiếng Hàn trên Đài TNVN

VOV.VN -Hiện nay có khoảng 140.000 người Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc

Đề xuất mở chương trình dạy tiếng Hàn trên Đài TNVN

Đề xuất mở chương trình dạy tiếng Hàn trên Đài TNVN

VOV.VN -Hiện nay có khoảng 140.000 người Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc

Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?
Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?

VOV.VN -Học tiếng Hàn Quốc phải thiết thực với đời sống và tạo việc làm cho người học. Học sinh cũng cần cân nhắc kỹ khi chọn học ngoại ngữ nào ở cấp THCS.

Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?

Thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS: Học sinh nói gì?

VOV.VN -Học tiếng Hàn Quốc phải thiết thực với đời sống và tạo việc làm cho người học. Học sinh cũng cần cân nhắc kỹ khi chọn học ngoại ngữ nào ở cấp THCS.

Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?
Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?

Hà Nội và TP HCM chưa có hướng dẫn chính thức từ Bộ GD-ĐT về việc triển khai dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS nên chưa thể triển khai.

Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?

Các địa phương được thí điểm dạy tiếng Hàn Quốc ở bậc THCS nói gì?

Hà Nội và TP HCM chưa có hướng dẫn chính thức từ Bộ GD-ĐT về việc triển khai dạy tiếng Hàn Quốc ở cấp THCS nên chưa thể triển khai.