Hương vị Tết Việt nơi đảo xa của Nhật Bản

VOV.VN - Để đỡ nhớ nhà, tạo không khí Tết cộng đồng sum vầy, các du học sinh tụ tập thành những nhóm nhỏ, nấu những món ăn truyền thống, cùng các thầy tô người Nhật Bản thưởng thức.

Hiện nay, tại Nhật Bản có khoảng hơn 500.000 người Việt đang sinh sống và học tập, trong đó có khoảng hơn 100.000 là du học sinh. Những du học sinh này có mặt tại tất cả các trường học của 47 tỉnh thành Nhật Bản, từ vùng cực bắc lạnh giá, tới khu vực đảo xa xôi.

Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều du học sinh đã không thể về thăm nhà, đặc biệt trong những dịp Tết của Việt Nam, trong tâm khảm mỗi em đều hướng về cha mẹ, quê hương của mình.

Nhật Bản không đón năm mới theo lịch âm, nên những ngày này, sinh viên, học sinh vẫn phải đến trường, nhân viên vẫn phải đến cơ quan. Tuy nhiên, để đỡ nhớ nhà, tạo không khí Tết cộng đồng sum vầy, các em đều tụ tập thành những nhóm nhỏ, nấu những món ăn truyền thống, cùng các thầy tô người Nhật Bản thưởng thức. Đây cũng là dịp để các em giới thiệu về văn hóa, về con người Việt Nam giản dị và đầy yêu thương.

Đảo Goto là đảo xa thuộc tỉnh Nagasaki. Tại trường Nhật ngữ Goto có 16 học sinh Việt Nam đang học tại trường tiếng với những ưu đãi đặc biệt. Tuy học tập tại nơi đảo xa, nhưng các em đều rất mạnh mẽ, cố gắng học tập và luôn hướng về gia đình ở  Việt Nam.

Trong căn phòng nơi các du học sinh và các thầy cô giáo đang tổ chức tiệc mừng năm mới. Lê Trung Tính (24 tuổi-người Khánh Hòa), đang làm bếp với những món ăn truyền thống.

Hòa cùng tiếng cười giòn tan, cũng có những giọt nước mắt, những nụ cười giấu cảm xúc vào trong, bởi Tết là lúc xum vầy. Các em du học sinh đang nỗ lực hết mình để có một tương lai tốt hơn, để có thể cống hiến cho xã hội, cho đất nước, cũng như mang lại niềm vui cho cha mẹ nơi quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào
Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào

VOV.VN - Tối 30/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra lễ trao quà Tết cho bà con kiều bào, những người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà Tết cho bà con kiều bào

VOV.VN - Tối 30/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra lễ trao quà Tết cho bà con kiều bào, những người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tết truyền thống của người Việt tại Séc
Tết truyền thống của người Việt tại Séc

VOV.VN - Nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp Tết truyền thống, tối ngày 30/1 tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Hội người Việt Nam tại Séc và công ty cổ phần Saparia đã tổ chức đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân Quê hương”.

Tết truyền thống của người Việt tại Séc

Tết truyền thống của người Việt tại Séc

VOV.VN - Nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp Tết truyền thống, tối ngày 30/1 tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Hội người Việt Nam tại Séc và công ty cổ phần Saparia đã tổ chức đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân Quê hương”.

Chiều cuối năm Tân Sửu nhiều hy vọng của kiều bào tại Pháp 
Chiều cuối năm Tân Sửu nhiều hy vọng của kiều bào tại Pháp 

VOV.VN - Sau 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành, khiến niềm vui sum họp mỗi dịp Tết đến Xuân về không được trọn vẹn, bà con người Việt tại Pháp đang tràn đầy hy vọng năm mới Nhâm Dần sẽ mang đến sức bật mới, đưa cuộc sống trở lại bình thường với các chuyến bay kết nối với quê hương.

Chiều cuối năm Tân Sửu nhiều hy vọng của kiều bào tại Pháp 

Chiều cuối năm Tân Sửu nhiều hy vọng của kiều bào tại Pháp 

VOV.VN - Sau 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành, khiến niềm vui sum họp mỗi dịp Tết đến Xuân về không được trọn vẹn, bà con người Việt tại Pháp đang tràn đầy hy vọng năm mới Nhâm Dần sẽ mang đến sức bật mới, đưa cuộc sống trở lại bình thường với các chuyến bay kết nối với quê hương.