Khai giảng năm học mới cho học sinh người Việt tại Lào

Học sinh người Việt tại Lào rất hào hứng mừng năm học mới trong ngôi trường Nguyễn Du được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Sáng 8/9, Trường Mẫu giáo-Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Du của Hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Lào khai giảng năm học mới 2011-2012. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta Tạ Minh Châu và nhiều quan chức thủ đô Vientiane cùng đại biểu các cơ quan đại diện của Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và đông đảo phụ huynh học sinh đã đến dự.

Trường Nguyễn Du do Hội người Việt Nam tại Lào sáng lập và xây dựng, với mô hình đào tạo kết hợp giáo trình của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam và Lào nên trường không chỉ thu hút con em người Việt sinh sống tại Lào mà còn có rất nhiều con em người Lào cũng theo học. Với sĩ số gần 3.000 học sinh, nhà trường có khoảng 30% số học sinh là người Lào.

Tiến sĩ Tạ Minh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Lào tuyên bố khai giảng năm học mới cho con em
kiều bào

Theo nhận xét của nhiều phụ huynh, các thầy cô giáo của trường Nguyễn Du có trình độ chuyên môn tốt, say mê nhiệt tình giảng dạy, yêu nghề yêu trẻ. Học ở đây, các em vững về các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Toán. Các em đều nói và viết rất tốt cả hai thứ tiếng Lào và tiếng Việt. Đặc biệt, thuộc lòng 5 điều bác Hồ- vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam dạy và 6 điều yêu 3 điều ghét của bác Cayson Phomvihane- vị lãnh tụ kính yêu của Dân tộc Lào. Vì thế, các em luôn được giáo dục ý thức gìn giữ và bảo vệ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trường Nguyễn Du là một trong những trường đạt chuẩn quốc gia Lào, trong một khuôn viên đẹp gồm 3 dãy nhà 3 tầng với 50 phòng học trên tổng diện tích hơn 10.000m2. Mới đây, Công ty xây dựng Chitchaleun, một công ty Việt kiều đã đầu tư xây dựng thêm một nhà học khang trang để đón các em vào năm học mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên