Khám bệnh miễn phí cho kiều bào và người nghèo Campuchia

VOV.VN - Các y, bác sỹ đã tận tình thăm hỏi, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 bà con Việt kiều và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

Hôm nay (12/8), Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Kampong Chhnang tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 bà con là Việt kiều và người Campuchia nghèo tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang.

Ông Lê Quang Trung phát biểu khai mạc chương trình.

Tại huyện Kampong Tralach, các y, bác sỹ tỉnh Tây Ninh và tỉnh Kampong Chhnang đã tận tình thăm hỏi, tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 bà con là Việt kiều và người Campuchia nghèo tại địa bàn huyện.

Ngoài việc khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, đoàn công tác còn tổ chức trao tặng 500 phần quà cho các hộ gia đình Việt kiều và Campuchia nghèo trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí lần này khoảng 240 triệu đồng, do hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, hội chữ thập đỏ tỉnh Kampong Chhnang và các mạnh thường quân hỗ trợ.

Ông Lê Quang Trung, Ủy viên thường vụ Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh chia sẻ, đây là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm của bà con Việt Nam trong nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng đối với bà con Việt kiều, cũng như người Campuchia tại tỉnh Kampong Chhnang. Thông qua chương trình này tạo mối gắn kết hơn nữa giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia".

Các y bác sỹ tận tình khám bệnh.

Vừa rời khỏi phòng phát thuốc điều trị miễn phí, bà Nguyễn Thị Na, 54 tuổi, sinh sống tại Campuchia hơn 30 năm cho biết, gần đây, bà bị đau lưng, mất ngủ và cao huyết áp. Tới khám bệnh, bà được các bác sĩ tư vấn về cách điều trị bệnh và cấp thuốc miễn phí, lại được nhận cả quà.

Bà Nguyễn Thị Na vui vẻ nói: “Các y, bác sỹ Việt Nam qua khám bệnh, phát thuốc điều trị cho hết bệnh. Tôi rất vui mừng. Tôi xin cảm ơn đoàn thiện nguyện”.

Thời gian qua, hàng ngàn hộ gia đình người Campuchia gốc Việt Nam sinh sống ở các ngôi nhà nổi trên khu vực biển Hồ (sông Tonle Sap) đã phải di dời theo quyết định của chính quyền tỉnh. Các gia đình này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sinh kế và tìm nơi cư trú lâu dài, những hoạt động có ý nghĩa thiết thực này được chính quyền và người dân đánh giá cao và hết sức cảm kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp đoàn Đại biểu cấp cao TPHCM
Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp đoàn Đại biểu cấp cao TPHCM

VOV.VN -Chủ tịch QH Campuchia đánh giá cao và ủng hộ quan hệ hợp tác toàn diện, chặt chẽ giữa TPHCM với Thủ đô Phnom Penh và các địa phương khác của Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp đoàn Đại biểu cấp cao TPHCM

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp đoàn Đại biểu cấp cao TPHCM

VOV.VN -Chủ tịch QH Campuchia đánh giá cao và ủng hộ quan hệ hợp tác toàn diện, chặt chẽ giữa TPHCM với Thủ đô Phnom Penh và các địa phương khác của Campuchia

Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng
Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đang bước vào thời kỳ lịch sử mới, cùng bảo vệ hòa bình và hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng của hai nước.

Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng

Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đang bước vào thời kỳ lịch sử mới, cùng bảo vệ hòa bình và hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng của hai nước.

Campuchia hỗ trợ cấp giấy tờ hành chính cho người gốc Việt
Campuchia hỗ trợ cấp giấy tờ hành chính cho người gốc Việt

VOV.VN -Việc phổ biến việc cấp giấy tờ hành chính, hộ tịch giúp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho bà con gốc Việt đang sống hợp pháp tại Campuchia.

Campuchia hỗ trợ cấp giấy tờ hành chính cho người gốc Việt

Campuchia hỗ trợ cấp giấy tờ hành chính cho người gốc Việt

VOV.VN -Việc phổ biến việc cấp giấy tờ hành chính, hộ tịch giúp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho bà con gốc Việt đang sống hợp pháp tại Campuchia.