Không khí đón Trung thu của cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản

VOV.VN - Không khí vui nhộn, trang trí đặc sắc và không gian tươi trẻ đã thu hút những người Nhật và bạn bè quốc tế tham dự và thưởng thức sự kiện.

Dưới sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu miền Tây Nam Nhật Bản đã tổ chức nhiều hoạt động đón Trung thu đầy ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi và gia đình Việt Nam, Việt - Nhật ở các địa phương, với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc như múa lân, biểu diễn võ thuật, ca nhạc, ảo thuật, rước đèn ông sao, phá cỗ... Nhiều bạn trẻ là lưu học sinh, thực tập sinh Việt Nam cũng hưởng ứng chương trình và đến vui Trung thu với các em nhỏ. Không khí vui nhộn, trang trí đặc sắc và không gian tươi trẻ đã thu hút những người Nhật và bạn bè quốc tế tham dự và thưởng thức sự kiện.

Tại thành phố Kitakyushu, Hội người Việt Nam tại Kitakyushu (VK) đã tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” vào tối 10/9 tại quảng trường Riverwalk bên bờ sông, tạo nên những trải nghiệm mang màu sắc Việt Nam đáng nhớ. Tham gia lễ hội có sự hiện diện của ông Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, phụ trách khu vực lãnh sự Kyushu, đại diện chính quyền tỉnh Fukuoka, thành phố Fukuoka và hơn 100 bạn nhỏ là con em của các gia đình người Việt và người Nhật. Đêm hội cũng thu hút được rất đông bạn trẻ, người dân bản xứ tham dự.

Cùng vui Trung thu với các bạn nhỏ và những người tham dự chương trình, Tổng Lãnh sự Vũ Bình bày tỏ sự hoan nghênh, đánh giá cao sáng kiến và sự chuẩn bị chu đáo cho đêm liên hoan theo truyền thống dân tộc dành cho trẻ em của Ban tổ chức, cho rằng hoạt động có ý nghĩa này đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu nhi, giúp các cháu nhớ về cội nguồn, văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời cũng giúp tăng cường giao lưu văn hóa với nước bạn.

Nhân dịp này, ông Vũ Bình khẳng định Tổng Lãnh sự quán luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng và bày tỏ mong muốn Ban tổ chức tiếp tục có nhiều hoạt động bổ ích, có ý nghĩa, tạo môi trường giao lưu, gắn kết giữa các thế hệ, các gia đình đang cư trú, học tập và lao động tại sở tại, qua đó giữ tiếng Việt cho con em và gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Tại Công viên Reisen ở trung tâm thành phố Fukuoka, Ban tổ chức lễ hội Việt Nam tại Fukuoka (VFFC) đã tổ chức Hội chợ mang tên “Hội Trăng rằm” trong hai ngày 10-11/9, với các gian hàng ẩm thực, quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa, hợp tác nguồn nhân lực Việt - Nhật... và sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Fukuoka và Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Fukuoka.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ vui nhộn, phát quà, phá cỗ, rước đèn Trung thu... trong không khí ấm cúng, thân thương, thu hút được sự tham gia của hàng trăm gia đình Việt, Nhật và bạn bè quốc tế. Ban tổ chức ước tính có vài trăm người đến dự Tết trung thu trong mỗi tối và tổng số khoảng 4.000 lượt người Việt Nam, Nhật Bản và bạn bè quốc tế đã đến tham dự trong hai ngày Hội chợ.

Tại các địa phương khác như Kumamoto, Okinawa..., các hội người Việt Nam tại đây cũng tổ chức các chương trình đón Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, tạo nên không khi vui tươi, sôi nổi và an toàn trong điều kiện đại dịch.

Đêm muộn, các em nhỏ phải ra về trong sự lưu luyến, trên tay mỗi em đều mang những món quà ý nghĩa của Ban tổ chức và chắc hẳn những kỷ niệm đáng nhớ và đậm đà phong vị quê hương trong đêm Trung thu sẽ đọng lại trong ký ức tuổi thơ của các em ở nước sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên