Doanh nghiệp Bến Tre chủ động dự trữ hàng hóa Tết trị giá hơn 200 tỷ đồng

VOV.VN - Phục vụ nhu cầu của thị trường Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã chủ động dự trữ hàng hóa đủ đầy, đảm bảo không để xảy ra khan hàng sốt giá.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, đến nay, các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết cổ truyền, với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng.

Đáng ghi nhận là Siêu thị Co.opMart Bến Tre dự trữ trị giá  gần 49 tỷ đồng, Go!Bến Tre gần 22 tỷ đồng, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên 30 tỷ đồng, Công ty CPTM Trúc Giang 63,5 tỷ đồng; Công ty TNHH TM-DV Hai Chung 15 tỷ đồng. Riêng Công ty Lương thực Bến Tre dự trữ gạo các loại 700 tấn.

Về mặt hàng xăng dầu, tỉnh có 2 kho xăng dầu dự trữ khoảng 6.500 m3 xăng dầu và 411 cửa hàng bán lẻ đảm bảo phục vụ nhu cầu vận chuyển, đi lại của người dân.

Về nguồn hàng các siêu thị, của hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối chủ động tăng từ 10% đến 25% đối với các mặt hàng rau, củ, quả, thịt các loại, một số sản phẩm bánh kẹo. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường như: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.

Ngoài ra, theo Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, sản lượng nông, thủy sản của tỉnh hiện nay khá dồi dào, nhất là rau củ quả, trái cây, thịt gia súc gia cầm, tôm nước lợ..., đủ cung cấp cho thị trường Tết cổ truyền.

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn 8115 về thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, đặc biệt là các doanh nghiệp phân phối chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp cam kết không tăng giá, thiếu hàng dịp Tết Nhâm Dần 2022
Doanh nghiệp cam kết không tăng giá, thiếu hàng dịp Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm cho nhân dân. Dự báo, năm nay, nhu cầu thị trường không tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do tác động của dịch Covid-19.

Doanh nghiệp cam kết không tăng giá, thiếu hàng dịp Tết Nhâm Dần 2022

Doanh nghiệp cam kết không tăng giá, thiếu hàng dịp Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm cho nhân dân. Dự báo, năm nay, nhu cầu thị trường không tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do tác động của dịch Covid-19.

Bình Dương chuẩn bị hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ nửa triệu công nhân ở lại ăn Tết
Bình Dương chuẩn bị hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ nửa triệu công nhân ở lại ăn Tết

VOV.VN - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến, Tết Nhâm Dần 2022 này, toàn tỉnh có khoảng nửa triệu lao động ngoại tỉnh chọn ở lại tỉnh ăn Tết. Công đoàn và chính quyền Bình Dương sẽ chi hàng trăm tỉ đồng tiền mặt để chăm lo tết cho lực lượng này. 

Bình Dương chuẩn bị hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ nửa triệu công nhân ở lại ăn Tết

Bình Dương chuẩn bị hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ nửa triệu công nhân ở lại ăn Tết

VOV.VN - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến, Tết Nhâm Dần 2022 này, toàn tỉnh có khoảng nửa triệu lao động ngoại tỉnh chọn ở lại tỉnh ăn Tết. Công đoàn và chính quyền Bình Dương sẽ chi hàng trăm tỉ đồng tiền mặt để chăm lo tết cho lực lượng này. 

Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng
Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng

VOV.VN - Đến thời điểm này, 14 doanh nghiệp thương mại chủ lực của tỉnh Long An đã dự trữ nguồn hàng hoá thiết yếu như gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, mì gói, thực phẩm tươi sống...

Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng

Long An dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết trên 560 tỷ đồng

VOV.VN - Đến thời điểm này, 14 doanh nghiệp thương mại chủ lực của tỉnh Long An đã dự trữ nguồn hàng hoá thiết yếu như gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, mì gói, thực phẩm tươi sống...