Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch thêm 5 năm

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về sửa đổi Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 161/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp trước mắt cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII theo hướng gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thêm 5 năm (đến ngày 1/7/2019) đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, ký văn bản gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam vào Chương trình của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII để xem xét, thông qua.

Thời gian đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sẽ được gia hạn thêm 5 năm.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao soạn thảo, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014 để Chính phủ xem xét, cho ý kiến; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an khẩn trương soạn thảo, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Trong đó có sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, tôn trọng quyền lựa chọn của người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ chỉnh sửa Luật Quốc tịch phù hợp với tình hình thực tiễn
Sẽ chỉnh sửa Luật Quốc tịch phù hợp với tình hình thực tiễn

VOV.VN -Bộ Tư pháp đang tập trung nghiên cứu phương án trình Chính phủ và Quốc hội để chỉnh sửa Luật Quốc tịch cho phù hợp.

Sẽ chỉnh sửa Luật Quốc tịch phù hợp với tình hình thực tiễn

Sẽ chỉnh sửa Luật Quốc tịch phù hợp với tình hình thực tiễn

VOV.VN -Bộ Tư pháp đang tập trung nghiên cứu phương án trình Chính phủ và Quốc hội để chỉnh sửa Luật Quốc tịch cho phù hợp.

Hơn 6.000 Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
Hơn 6.000 Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Theo quy định, đến ngày 1/7/2014 tới, người Việt định cư ở nước ngoài không đăng ký, sẽ mất quốc tịch Việt Nam.

Hơn 6.000 Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Hơn 6.000 Việt kiều đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Theo quy định, đến ngày 1/7/2014 tới, người Việt định cư ở nước ngoài không đăng ký, sẽ mất quốc tịch Việt Nam.

Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam
Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam

VOV.VN -Người có cả quốc tịch Việt Nam và nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu nào thì áp dụng quy định tương ứng.

Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam

Thảo luận quy định người có 2 quốc tịch nhập cảnh Việt Nam

VOV.VN -Người có cả quốc tịch Việt Nam và nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu nào thì áp dụng quy định tương ứng.

Hàng triệu kiều bào nguy cơ mất quốc tịch
Hàng triệu kiều bào nguy cơ mất quốc tịch

Theo thống kê, đến ngày 31/12/2013, mới chỉ có hơn 6.000 người làm thủ tục đăng ký, trong khi đang có 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Hàng triệu kiều bào nguy cơ mất quốc tịch

Hàng triệu kiều bào nguy cơ mất quốc tịch

Theo thống kê, đến ngày 31/12/2013, mới chỉ có hơn 6.000 người làm thủ tục đăng ký, trong khi đang có 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Xin phép Quốc hội gia hạn việc đăng ký giữ quốc tịch
Xin phép Quốc hội gia hạn việc đăng ký giữ quốc tịch

Giải pháp tối ưu trước mắt, theo vị cục trưởng này là xin phép Quốc hội gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch.

Xin phép Quốc hội gia hạn việc đăng ký giữ quốc tịch

Xin phép Quốc hội gia hạn việc đăng ký giữ quốc tịch

Giải pháp tối ưu trước mắt, theo vị cục trưởng này là xin phép Quốc hội gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch.

Nga nới lỏng quy chế cấp quốc tịch cho người nói tiếng Nga
Nga nới lỏng quy chế cấp quốc tịch cho người nói tiếng Nga

VOV.VN - Để được cấp quy chế công dân Nga, những người muốn có quốc tịch Nga sẽ phải trải qua cuộc phỏng vấn của 1 ủy ban đặc biệt.

Nga nới lỏng quy chế cấp quốc tịch cho người nói tiếng Nga

Nga nới lỏng quy chế cấp quốc tịch cho người nói tiếng Nga

VOV.VN - Để được cấp quy chế công dân Nga, những người muốn có quốc tịch Nga sẽ phải trải qua cuộc phỏng vấn của 1 ủy ban đặc biệt.

Các cơ quan chức năng tích cực rà soát thủ tục giữ Quốc tịch
Các cơ quan chức năng tích cực rà soát thủ tục giữ Quốc tịch

VOV.VN -Các cơ quan chức năng đang tích cực rà soát các vấn đề liên quan đến thủ tục giữ quốc tịch theo Luật Quốc tịch 2008.

Các cơ quan chức năng tích cực rà soát thủ tục giữ Quốc tịch

Các cơ quan chức năng tích cực rà soát thủ tục giữ Quốc tịch

VOV.VN -Các cơ quan chức năng đang tích cực rà soát các vấn đề liên quan đến thủ tục giữ quốc tịch theo Luật Quốc tịch 2008.