Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại các nước

(VOV) - Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng với tâm nguyện uống nước nhớ nguồn được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới.
 

Những ngày tháng Ba, người Việt ở đâu cũng hướng về cội nguồn đất Tổ.

** Mới đây, đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức lễ giỗ Tổ với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên cùng đại diện bà con Việt kiều, sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Ottawa, Toronto và Montreal. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng tại trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Lê Sỹ Vương Hà thay mặt những người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Canada kính cáo trước Tổ tiên và vong linh các liệt sĩ sự tri ân sâu sắc để đất nước có được ngày hôm nay.

Dâng lễ lên tổ tiên. (Ảnh: Vietnam+)


Đại sứ Lê Sỹ Vương Hà nhấn mạnh rằng những người con đất Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Canada luôn tự hào về dòng giống Lạc Hồng, xây dựng đoàn kết, vượt qua khó khăn để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần làm rạng danh đất nước.

Với tấm lòng thành kính, bà con Việt kiều và các cán bộ, nhân viên cơ quanđại diện đã lần lượt dâng hương tưởng nhớ công dựng nước của các Vua Hùng cũng như những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Năm nay là năm đầu tiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

** Cũng vào dịp này, Hội Cao niên Á Mỹ (Hoa Kỳ) đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Vua Hùng tại Trung tâm Saigon Performing Arts, TP Fountain Valley, bang California. Theo nhận xét của nhiều người, Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng năm nay long trọng, hoành tráng nhất trong vòng 22 năm qua mà Hội Cao niên Á Mỹ đứng ra tổ chức.

Buổi tế lễ này, theo lời đại diện ban tổ chức cho biết đã tổ chức "để phù hợp với thời đại, tạo điều kiện và cơ hội cho lớp trẻ tham gia”. Cùng những động tác hành lễ trang trọng là một giọng nữ trẻ đọc vang vang lời Văn Tế kể về công ơn dựng nước của Quốc Tổ Hùng Vương: "Hôm nay Hội Cao niên chúng con cùng ban Tế nữ quan và đồng hương trăm họ thành kính dâng lên Quốc Tổ lời biết ơn sâu đậm trước công lao dựng nước, để con cháu chúng ta sau này noi gương Quốc Tổ tiếp bước từ Trưng Triệu, Ðinh, Lê, Lý, Trần, Hưng Ðạo Vương cho đến Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ... đã góp công bảo vệ gìn giữ và mở mang thêm bờ cõi nước nhà mãi cho đến ngày nay”.

Lễ giỗ Tổ Vua Hùng do Hội Cao niên Á Mỹ tổ chức

Giáo sư Lê Trung Cang, Hội trưởng Hội Cao niên Á Mỹ cho biết thêm: Từ nhiều năm qua, hầu như năm nào Hội cũng đứng ra tổ chức Lễ Giổ Tổ Vua Hùng và năm nay đã là năm thứ 22 Hội Cao Niên Á Mỹ cử hành Đại Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng với tâm nguyện uống nước nhớ nguồn. Cũng riêng năm nay toàn bộ phần lễ hội đều do giới trẻ đảm nhiệm, đúng như niềm mong ước của những người cao niên "tre già măng mọc” cũng là để các con cháu không quên nguồn cội. 

Cũng trong dịp này, nhiều quan khách địa phương cũng như trong cộng đồng bày tỏ lòng ngưỡng mộ tinh thần "Uống nước nhớ nguồn” của cộng đồng người Việt và ghi nhận công lao to lớn của Hội Cao Niên Á Mỹ đã gìn giữ được tinh thần ấy từ hơn 22 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng

(VOV) - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thờ cúng các Vua Hùng có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở, củng cố tình đoàn kết của cộng đồng dân tộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng

(VOV) - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thờ cúng các Vua Hùng có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở, củng cố tình đoàn kết của cộng đồng dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 13-19/4, tức từ 4 đến 10 tháng Ba âm lịch).

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 13-19/4, tức từ 4 đến 10 tháng Ba âm lịch).

Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày
Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 13 - 19/4, tức từ 4 – 10/3 Âm lịch).

Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày

Lễ hội Đền Hùng 2013 diễn ra trong 7 ngày

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 13 - 19/4, tức từ 4 – 10/3 Âm lịch).

Công tác chuẩn bị khai hội Đền Hùng đã sẵn sàng
Công tác chuẩn bị khai hội Đền Hùng đã sẵn sàng

(VOV) -Thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng sẽ diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 13- 19/4

Công tác chuẩn bị khai hội Đền Hùng đã sẵn sàng

Công tác chuẩn bị khai hội Đền Hùng đã sẵn sàng

(VOV) -Thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng sẽ diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 13- 19/4

Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng
Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng

(VOV) -Đội hình tham gia nghi thức dâng cúng lễ vật gồm có chủ tế, quan viên, bô lão cùng các thế hệ của dân làng, các thiếu nữ...

Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng

Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng

(VOV) -Đội hình tham gia nghi thức dâng cúng lễ vật gồm có chủ tế, quan viên, bô lão cùng các thế hệ của dân làng, các thiếu nữ...