"Tối Việt Nam" tại Hungary

(VOV) - Việt Nam là nước có số người nói tiếng Hung nhiều nhất ở châu Á- đây là yếu tố thuận lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước

Gần 100 doanh nghiệp của Hungary thuộc Liên tỉnh phía Nam sông Danuyp đã tham dự  chương trình "Tối Việt Nam" tại Khách sạn Lâu đài Fried  ngày 13/06 vừa qua. Chương trình do Diễn đàn Doanh nghiệp Hungary kết hợp cùng Quỹ vì quan hệ Hungary-Việt Nam tổ chức với sự có mặt của các vị khách quý Đại sứ Việt Nam tại Hungary Ngô Duy Ngọ và Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết dân tộc Quốc Hội Hungary Potápi Árpád.

Mục đích của „Tối Việt Nam” là giới thiệu sâu hơn, rộng hơn cho các doanh nghiệp Hungary về đất nước Việt Nam, về các khả năng hợp tác cũng như đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Đại sứ Ngô Duy Ngọ nhấn mạnh việc hơn 3000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại Hungary trước đây và nhờ vậy Việt Nam là nước có số người nói tiếng Hung nhiều nhất ở châu Á. Điều này sẽ góp phần đẩy mạnh việc phát triển quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, du lịch, thể thao, văn hóa. Đại sứ cũng thông báo cho khách dự về những thành tựu trong quá trình đổi mới và phát triển của Việt Nam những năm gần đây. Tuy nhiên Đại sứ nói sự hợp tác của Hungary và Việt Nam vẫn chưa xứng tầm với mối quan hệ tốt đẹp, bền vững, lâu đời giữa hai nước.

Đại sứ Ngô Duy Ngọ phát biểu

Khách đến dự chương trình đã được xem bộ phim "Việt Nam, vẻ đẹp bất tận” của Tổng cục Du lịch Việt Nam giới thiệu về đất nước, con người, danh lam thắng cảnh, các giá trị văn hóa, ẩm thực cũng như các hình thái du lịch ở Việt Nam.

Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết dân tộc Quốc Hội Hungary Potápi Árpád, người đã sang Việt Nam 3 lần, lần đầu vào năm 1989 và lần cuối trong phái đoàn Chính phủ Hungary tháng 1/2013 đã chia sẻ những cảm tưởng của mình qua những bức ảnh sinh động về một Việt Nam đổi mới, phát triển, phong phú và hấp dẫn ngày hôm nay.

Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary-Việt Nam, đồng thời là chủ Khách sạn Lâu đài Fried Phan Bích Thiện cám ơn sự tham gia đông đúc của các doanh nghiệp Hungary, chứng tỏ sự quan tâm về Việt Nam của người Hungary nói chung và các doanh nghiệp Hungary nói riêng, đồng thời cũng hy vọng chương trình "Tối Việt Nam” sẽ góp phần làm các doanh nghiệp Hungary thấy đất nước Việt Nam gần gũi hơn và sẽ mở ra những hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Kết thúc chương trình khách đến dự đã được thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng của Việt Nam như phở, nem, miến, nộm....v..v./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên