Kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước tại Thái Lan

Hoạt động giúp người dân hiểu thêm giá trị của việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước để dân tộc Việt Nam có nền độc lập như ngày hôm nay  

Ngày 8/6, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tham dự lễ kỷ niệm có cán bộ nhân viên đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán, đông đảo bà con Việt kiều, đại diện Việt kiều các tỉnh và đại diện sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Bangkok.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng điểm lại thời gian hơn 30 năm Bác Hồ bôn ba khắp năm châu, bốn biển hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước và tương lai cho dân tộc Việt Nam.

Từ cảng Nhà Rồng năm 1911, Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc đã đến các nước Pháp, Anh, Mỹ làm việc và hoạt động. Vừa lao động kiếm sống, vừa tiến hành khảo sát thực tiễn các nước tư bản, thuộc địa, phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân ở các nước này. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã dừng chân tại Thái Lan trong thời gian gần hai năm.

Với tên gọi Thấu Chín (ông già Chín), Bác Hồ đã hoạt động tại nhiều địa phương Thái Lan có Việt Kiều như các tỉnh Đông Bắc và miền Bắc. Ở đó, Người cùng chung sống, sinh hoạt tại các hội, đoàn thể của bà con, được sự yêu mến, đùm bọc và giúp đỡ của Việt Kiều, nhân dân địa phương và chính quyền sở tại. Bằng chứng là tại Thái Lan có hai khu di tích về Bác Hồ: khu di tích Nong-on, tỉnh Udon Thanin và khu di tích làng Najok, tỉnh Nakhon Phanom. Những khu di tích này trở thành biểu tượng tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ Ngô Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của việc Bác Hồ tìm ra con đường cứu nước, phát triển cho dân tộc và cho rằng: “Đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin và học thuyết Xã hội khoa học, Người đã đặt nền móng cho lý luận các mạng Việt Nam trong thời đại mới. Người đã đem ánh sáng Chủ nghĩa Mác – Lênin soi đường và làm cho phong trào, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam vươn lên tầm thời đại, trở thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, được thể hiện sáng chói trong hai cuộc kháng chiến lừng lẫy của dân tộc chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước theo con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Người đã góp phần to lớn, thiết thực chuẩn bị cho việc mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng vô sản nói chung, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới và châu Á nói riêng”.

Phó Chủ tịch lâm thời Hội người Việt Nam tại Bangkok Thái Mạnh Hùng cho rằng, lễ kỷ niệm đã giúp anh hiểu thêm giá trị của việc Bác ra đi tìm đường cứu nước để dân tộc Việt Nam có nền độc lập như ngày hôm nay. Việt Kiều tại Thái Lan có may mắn được Bác Hồ dạy dỗ, gieo hạt giống yêu nước trong thời gian Người hoạt động tại Thái Lan. Vì vây, bà con Việt Kiều tại Thái Lan nguyện làm theo lời dạy của Bác về đoàn kết, yêu nước và hướng về Tổ quốc.

Thay mặt cho sinh viên, lưu học sinh đang học tại Thái Lan, anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Viện công nghệ châu Á (AIT)  cho biết, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan nỗ lực học tập, đem kiến thức về xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thịnh vượng sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên