Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (1/9), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, đại diện cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan Việt Nam tại Nhật Bản… đã tham dự.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã điểm lại quá trình lịch sử phát triển của Việt Nam trong 76 năm qua, từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, đến nay đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động và hấp dẫn nhất tại châu Á, một điểm liên kết kinh tế, kết nối đa chiều trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị quốc tế. Việt Nam được biết đến như là một địa điểm đầu tư hấp dẫn và tin cậy.

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những thiệt hại chưa từng có đối với nhân loại, tác động mạnh tới nền kinh tế toàn cầu và ổn định chính trị-xã hội. Trong bối cảnh đó, nhân dân Việt Nam vẫn nỗ lực vượt qua những thách thức lớn, thực hiện “mục tiêu kép” là chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam nhấn mạnh rằng hai quốc gia trở thành đối tác tin cậy bậc nhất dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật. Hai nước luôn khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của nhau trong khu vực và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, Chính phủ và nhân dân hai nước đã và đang dành cho nhau sự ủng hộ, cảm thông và giúp đỡ về vật chất. Trước sự xuất hiện của các biến thể mới, Chính phủ Việt Nam đã xác định việc tiếp cận các nguồn vaccine là ưu tiên hàng đầu. Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam ba triệu liều vaccine Covid-19 và các vật tư, thiết bị y tế khác như trang thiết bị bảo quản lạnh để vận chuyển vaccine.

Qua đó, Đại sứ tin tưởng mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, là hình mẫu cho các quốc gia.

Trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tham gia Lễ Kỷ niệm trực tuyến 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Nhân dịp này, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Eiichiro Washiro, Đại sứ quán một số nước tại Nhật Bản, tổ chức, doanh nghiệp… đã gửi lời chúc mừng 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Séc
Long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Chiều tối 31/8, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Séc

Long trọng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Chiều tối 31/8, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt và các thành viên tham dự đã đặt những bông hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok long trọng kỷ niệm Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt và các thành viên tham dự đã đặt những bông hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Chile
Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Chile

VOV.VN - Tại buổi Lễ, Đại sứ Phạm Trường Giang cảm ơn tình cảm của người dân Chile nói chung và của quận Cerro Navia nói riêng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong suốt những năm qua.

Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Chile

Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Chile

VOV.VN - Tại buổi Lễ, Đại sứ Phạm Trường Giang cảm ơn tình cảm của người dân Chile nói chung và của quận Cerro Navia nói riêng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong suốt những năm qua.