Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các nước

Các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới

Tại Anh

Ngày 19/5, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam và bà con Việt kiều, sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Anh đã tụ họp cùng dâng hoa mừng sinh nhật lần thứ 122 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại nơi Bác đã từng có thời gian làm việc ở thủ đô London.

Phát biểu tại buổi lễ dâng hoa dưới tấm biển khắc tên Người tại Tòa nhà Newzealand House, được xây dựng trên nền Khách sạn Carlton, nơi Bác Hồ đã từng làm việc từ năm 1913-1917, Đại sứ Việt Nam tại Anh Vũ Quang Minh nhấn mạnh, Bác Hồ luôn và mãi mãi là tấm gương đạo đức cho mỗi người dân Việt Nam. Dù ở xa quê hương, nhưng mỗi người con của đất mẹ Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Anh luôn cảm thấy có Bác ở bên.

Bà con kiều bào Anh chụp ảnh dưới tấm biển khắc tên Người tại Tòa nhà Newzealand House.
Sau lễ đặt hoa mừng sinh nhật Người, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ với các sinh viên là đảng viên đang theo học tại Anh tại trụ sở đại sứ quán. Đây là buổi gặp gỡ định kỳ hàng năm để Đại sứ quán nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và đề xuất của các sinh viên là đảng viên.

Đại sứ Vũ Quang Minh đã thông báo diễn biến tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước, tình hình Biển Đông, các vấn đề quốc tế nổi bật có tác động tới kinh tế, chính trị Việt Nam để các sinh viên đảng viên kịp thời nắm bắt và truyền đạt tới tất cả các tổ chức hội của sinh viên tại các tỉnh thành ở Anh.

Đại sứ Vũ Quang Minh hy vọng rằng mỗi sinh viên đảng viên nói riêng và các sinh viên Việt Nam tại Anh nói chung luôn nỗ lực học tập và làm theo gương Bác Hồ kính yêu, nỗ lực học tập đạt thành tích cao và gây dựng các mối quan hệ tốt với bạn bè sinh viên quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam thân thiện, năng động và yêu chuộng hòa bình.

Tại Argentina

Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tất cả các diễn giả ngợi ca trong lễ khai mạc Những ngày văn hóa Argentina-Việt Nam diễn ra ngày 18/5 tại thủ đô Buenos Aires nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người.

Đại sứ Nguyễn Văn Đào phát biểu tại lễ khai mạc.
Tham dự lễ khai mạc có đại sứ một số nước Đông Nam Á, lãnh đạo quận 13 ở thành phố Buenos Aires, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa, toàn bộ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Argentina và đông đảo bạn bè Argentina.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào nêu bật thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta cũng như đối với phong trào cách mạng quốc tế.

Đại sứ ca ngợi đạo đức sáng ngời của Người, khẳng định tấm gương đạo đức của Bác được các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đại sứ khẳng định thực hiện Di chúc của Người, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và đang xây dựng một nước Việt Nam 10 lần tươi đẹp hơn, và đây là cách thức tốt nhất để tôn vinh Người.

Chủ tịch ICAV Poldi Sosa, Chủ tịch quận 13 Gustavo Acevedo và những diễn giả khác tại buổi lễ bày tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa của thế giới và là người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng như sự khâm phục trước những thành quả của nhân dân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Những ngày văn hóa Argentina-Việt Nam do chính quyền quận 13 thành phố Buenos Aires, Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam và Đại sứ quán nước ta tại Argentina phối hợp tổ chức và sẽ kéo dài tới ngày 25/5.

Trong khuôn khổ hoạt động văn hóa này diễn ra triển lãm tranh của họa sĩ María Teresa Bobbio, triển lãm ảnh về Việt Nam của các nhiếp ảnh gia Jorge Mónaco và Raúl Rossi; và triển lãm trang phục dân tộc Việt Nam…

Tại Pháp

Ở đất nước hình lục lăng, các du học sinh Pháp lại háo hức với “Ngày đoàn kết hội đoàn với Việt Nam” (Journée des Associations de Solidarité avec le Vietnam). Hoạt động này do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Choisy – Le – Roi tổ chức vào đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Được tham dự hoạt động đầy ý nghĩa, chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt là niềm tự hào lớn của những sinh viên Việt Nam tại đây. Qua chương trình, các thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) không những bày tỏ tình cảm, sự biết ơn đối với Bác Hồ, mà còn thể hiện sự năng động, vui tươi, đoàn kết, sáng tạo của những du học sinh Việt ở Pháp - “Kinh đô ánh sáng” của thế giới.

Tại Nga

Các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng diễn ra ở nhiều nơi trên nước Nga.

Tại thành phố St. Petersburg, đông đảo lưu học sinh đang học tập, nghiên cứu và bà con đang làm ăn, sinh sống tại đây đã tới thăm, đặt hoa, tưởng niệm và báo công với Bác tại tượng đài của Người.

Từ khi được xây dựng, tượng tài Bác Hồ (nằm trong viện Hồ Chí Minh, đặt tại khoa Phương Đông, Đại học Tổng hợp St. Petersburg) đã là địa chỉ thường xuyên của những người Việt tại đây, trong những dịp trọng đại của đất nước như 30/4, 2/9 và đặc biệt là dịp 19/5 này.

Suốt mấy tuần nay, các bạn du học sinh Việt Nam của đoàn lưu học sinh Irkutsk (TP. Irkutsk, Nga) đã tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sinh nhật  Bác. Đây là hoạt động thường niên của cộng đồng sinh viên tại đây từ nhiều năm qua. 19/5 năm nay, buổi lễ diễn ra khá gọn nhẹ nhưng không kém phần chu đáo.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hổ Chí Minh vĩ đại
Cờ Tổ quốc và chân dung Bác - những “vật quý” mang từ Việt Nam sang - được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Qua những đoạn clip lịch sử, những hình ảnh sống động của đời thường, những mốc son trong sự nghiệp cách mạng của Bác, những cử chỉ, hành động rất đỗi gần gũi, thân quen của Người một lần nữa xuất hiện trước mắt những bạn trẻ xa nhà, làm ai cũng thấy bùi ngùi xúc động.

Bạn Phạm Thanh Tùng (sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học kĩ thuật Tổng hợp quốc gia Irkutsk) chia sẻ: “Lần đầu tiên đón sinh nhật Bác ở miền đất mới như thế này, em thấy thật đặc biệt: giản dị nhưng rất thú vị và ý nghĩa. Có lẽ, với mỗi sinh viên ở đây, nhìn thấy hình ảnh Bác cũng chính là thấy và càng thêm nhớ quê hương, Tổ quốc mình”.

Đúng như chủ đề của chương trình, những chàng trai, cô gái Việt ở xứ lạnh Irkutsk đã chào mừng sinh nhật Chủ tịch bằng những tiết mục văn nghệ, múa hát, ngợi ca Bác Hồ, hát về Đoàn, tuổi trẻ, về quê hương đất nước cũng như qua các trò chơi, đố vui về lịch sử gắn liền với cuộc đời và nghiệp của Bác…

Vào dịp sinh nhật Bác, những thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động của các tập thể, cá nhân được khen tặng trong dịp này chính là những món quà ý nghĩa nhất mà những người Việt trẻ ở xứ Đông Siberia dâng lên Người. Đó là các giải nhất, nhì trong các kì thi Olympic cấp trường, cấp khu vực, cấp toàn Nga hay các sáng kiến ứng dụng, các hoạt động đoàn thể, các chương trình thực tế góp phần làm phong phú thêm đời sống của sinh viên…

Đông đảo du học sinh tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật Bác    
Bên cạnh các hoạt động giao lưu, gặp mặt kỷ niệm, ôn lại lịch sử thì du học sinh Việt ở các nước cũng có rất nhiều cách khác nhau để chào mừng 122 năm ngày sinh vị cha già kính yêu của dân tộc. Có thể kể đến như chiếu phim tài liệu về Người, tổ chức các cuộc thi, festival văn hóa, các giải đấu thể thao, hay đơn giản chỉ là một bữa cơm thân mật nhân ngày Bác nhân ngày sinh của Người...

Đó vừa là những hoạt động bổ ích, lành mạnh của du học sinh sau những giờ học tập căng thẳng, cũng là minh chứng sống động cho thấy tình cảm và sự tri ân sâu sắc dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc luôn trong tim những người Việt trẻ ở xứ người. Và có lẽ, không lời nào có thể diễn tả được niềm tự hào, xúc động của những du học sinh xa nhà khi hai tiếng “Việt Nam! Hồ Chí Minh” được vang lên giữa đất lạ, hay được bập bẹ nói ra từ những người bạn quốc tế trong ngày đặc biệt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên