Một tỉnh của Trung Quốc giáo dục chống tham nhũng với vợ/chồng người đứng đầu

VOV.VN - Là một phần của chiến dịch chống tham nhũng quốc gia, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã mời vợ hoặc chồng của “người đứng đầu” các cơ quan, doanh nghiệp và trường đại học đến dự một sự kiện về giáo dục chống tham nhũng, đồng thời yêu cầu họ phải làm tốt “Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật gia đình”.

Gần 140 vợ/chồng của “người đứng đầu” các cơ quan trực thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước và trường đại học trong tỉnh Hồ Nam đã được mời tham dự hoạt động mang chủ đề về gia phong tốt và sự kế thừa hôm 31/3.

Tại đây, họ được tham quan Phòng giáo dục và cảnh tỉnh liên quan đến liêm chính và chống tham nhũng giới thiệu về các vụ án tham nhũng trong tỉnh những năm gần đây, xem phim về chủ đề này với những thước phim tự thú và sám hối của các quan chức tham nhũng, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm gìn giữ sự trong sạch liêm chính trong gia đình.

Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Hồ Nam Vương Song Toàn đã lên lớp giảng bài cho vợ/chồng của những “người đứng đầu” và nhắc nhở họ quan tâm đến các mối quan hệ bạn bè, xã hội của vợ/chồng mình, tự giác“dọn dẹp bụi bặm” và làm tốt “Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của gia đình”.

Bài viết đăng ngày 2/4 trên trang web chính thức của chính quyền tỉnh Hồ Nam khẳng định, Tỉnh ủy Hồ Nam rất coi trọng việc tăng cường xây dựng gia phong của cán bộ lãnh đạo và đã ban hành “Một số biện pháp tăng cường xây dựng gia phong cán bộ lãnh đạo trong thời đại mới”. Gần một tuần qua, các hoạt động về chủ đề gia phong tốt và sự kế thừa đã được triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh.

Thành phố Sâm Châu đã tổ chức hoạt động giáo dục gia phong liên chính hôm 30/3 đối với 1.552 vợ/chồng của “người đứng đầu” trên toàn thành phố. Sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại thành phố Chu Châu cùng ngày, với sự tham gia của hơn 800 vợ/chồng của “người đứng đầu” các cơ quan trực thuộc, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và trường viện trong thành phố.

Trước đó, hôm 26/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát tỉnh Hồ Nam đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động tương tự với gần 130 người tham dự. Đây là lần đầu tiên Hồ Nam tổ chức hoạt động về chủ đề giáo dục gia phong và truyền thống gia đình quy mô lớn như vậy, trong khi các hoạt động tương tự trên cả nước Trung Quốc không nhiều.

Nhật báo Hồ Nam nhấn mạnh, tỉnh này coi việc xây dựng gia phong của cán bộ lãnh đạo là “công trình cơ bản đi sâu thúc đẩy việc quản lý đảng toàn diện nghiêm minh và nhất thể thúc đẩy '3 không tham nhũng' (Không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng), đồng thời coi đây như một phần nội dung quan trọng để đánh giá việc xây dựng Hồ Nam trong sạch và văn hóa trong sạch trong thời đại mới”.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc mở rộng đối tượng giáo dục phòng chống tham nhũng đến vợ/chồng của “người đứng đầu” không chỉ có tác dụng mở rộng độ phủ của công tác giáo dục, mà còn giúp nâng cao tính mục đích và hiệu quả của việc làm này. Đồng thời cho rằng, việc tổ chức hoạt động này là “một sự sáng tạo” và cách làm này đáng được “tham khảo và nhân rộng”.

Trong khi đó, các chuyên gia phòng chống tham nhũng cho rằng, việc đưa các thành viên gia đình quan chức vào diện giáo dục chống tham nhũng có thể giúp ngăn chặn các lỗ hổng tham nhũng và phát huy vai trò giám sát từ trong gia đình.

Theo các chuyên gia, việc ngăn chặn tham nhũng thông qua các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát cũng như phương tiện truyền thông còn nhiều hạn chế. Các thành viên trong gia đình liên quan trực tiếp đến các nỗ lực liêm chính. Chìa khóa của giáo dục liêm chính là nâng cao nhận thức về liêm chính của chính các quan chức và khuyến khích các thành viên trong gia đình nhắc nhở các quan chức này vào thời điểm thích hợp, nhằm giảm thiểu các vụ việc liên quan đến tham nhũng xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng
Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng

VOV.VN - Quan chức cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm nay (24/10) cho biết, nước này sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng hệ thống giám sát, bởi “chống tham nhũng là cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể thắng, không thể để thua”.

Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng

Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng

VOV.VN - Quan chức cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm nay (24/10) cho biết, nước này sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng hệ thống giám sát, bởi “chống tham nhũng là cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể thắng, không thể để thua”.

Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022
Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022

VOV.VN - Theo dữ liệu trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, trong năm 2022, ít nhất 32 cán bộ do trung ương quản lý bị ngã ngựa và ít nhất 37 cán bộ thuộc đối tượng này đã bị kỷ luật đảng và chính quyền.

Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022

Hơn 30 quan chức do trung ương Trung Quốc quản lý “ngã ngựa” năm 2022

VOV.VN - Theo dữ liệu trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, trong năm 2022, ít nhất 32 cán bộ do trung ương quản lý bị ngã ngựa và ít nhất 37 cán bộ thuộc đối tượng này đã bị kỷ luật đảng và chính quyền.

Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”
Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã tiến hành lập án điều tra đối với cựu Giám đốc, Bí thư đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Merchant China Điền Huệ Vũ, đồng thời quyết định khai trừ đảng và cách mọi chức vụ của ông này.

Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”

Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã tiến hành lập án điều tra đối với cựu Giám đốc, Bí thư đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Merchant China Điền Huệ Vũ, đồng thời quyết định khai trừ đảng và cách mọi chức vụ của ông này.