Lan tỏa và phát huy nét đẹp văn hóa Việt tại Thái Lan

VOV.VN - Những ngày này, khi cả thế giới mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, Trung tâm VLK lại tiếp tục với những hoạt động sôi nổi kết nối kiều bào và người Việt tại Thái Lan, phát huy và quảng bá những nét đẹp của văn hóa Việt trên đất Thái.

Vietnam Corner ở Bangkok

“Khi quyết định thành lập Trung tâm, tôi chỉ muốn đó như là một Vietnam Corner tại Bangkok để những người yêu văn hóa Việt Nam có thể đến để gặp gỡ và cùng nhau chia sẻ tình yêu với Việt Nam”, đó là tâm sự của chị Thúy Hà, giảng viên tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Bộ môn ngôn ngữ Phương Đông, Khoa Ngữ văn của trường Đại học Chulalongkorn.

Vào thời điểm cuối những năm 1990, rất nhiều người Thái tìm đến khoa chị Hà giảng dạy ở trường Đại học Chulalongkorn để hỏi về việc học tiếng Việt, những chính sách đầu tư, cũng như cách thức sang Việt Nam du lịch. Chính những nhu cầu rất lớn muốn tìm hiểu về Việt Nam khi đó đã khiến chị lên ý tưởng mở Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt (VLK) vào năm 2006.

Chị Thúy Hà nhớ lại: “Từ năm 1998 khi tôi là thỉnh giảng viên dạy tiếng Việt tại Trường Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, Việt Nam chỉ mới mở cửa và Việt Nam là một khái niệm gì đó rất mới đối với người Thái, tiếng Việt cũng là ngôn ngữ rất khó tìm ở trên đất Thái Lan lúc bấy giờ. Những năm đó internet cũng chưa phát triển như bây giờ, hoàn toàn không có mạng lưới để tìm hiểu thông tin và có rất là ít tài liệu về Việt Nam bằng tiếng Anh để cho người Thái có thể tiếp cận được”.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt tại Thái Lan

Tại trung tâm Ngôn ngữ và kiến thức Việt (VLK), các thành viên tham gia hoạt động đều vì tình yêu Việt Nam, muốn hoạt động để quảng bá văn hóa Việt Nam chứ không vì mục đích kinh tế hay thu nhập.

Trung tâm VLK cũng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngôn ngữ và văn hóa ngắn hạn cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp Thái Lan như tập đoàn SCG, Tổng công ty dầu khí Thái Lan PTT, hay tập đoàn Amata, trước khi họ sang Việt Nam công tác.

Nguồn kinh phí đến từ hoạt động này nếu có, sau khi trừ các chi phí về mặt bằng, vận hành, sẽ được bỏ vào quỹ để dành cho công tác tổ chức những hoạt động về quảng bá văn hóa Việt Nam như ngày Quốc khánh Việt Nam tại Thái Lan, ngày Tết cổ truyền dân tộc, hay thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại các trường học ở vùng sâu, vùng xa của Thái Lan.

Lễ Vu Lan báo hiếu và cầu siêu tại các ngôi chùa Việt ở thủ đô Bangkok đã được Trung tâm VLK tổ chức thường niên từ năm 2009.

Chị Thúy Hà tâm sự: “Khi biết đến tại Thái Lan có những ngôi chùa Việt có lịch sử lâu đời hơn 200 năm, tôi mong muốn làm gì đó để giới thiệu những ngôi chùa Việt cho đông đảo cộng đồng người Việt tại Thái và giới thiệu văn hóa đẹp của Việt Nam, tức là lễ Vu Lan, cho cộng đồng người Thái, để họ biết rằng nếu bên Thái có Lễ của Mẹ vào ngày 12/8 thì người Việt cũng có Lễ Vu Lan vào rằm tháng 7, cũng trùng vào dịp tháng 8 dương lịch, mình gọi là lễ của mẹ của cha, nghi lễ báo hiếu ông bà tổ tiên”.

Wangnakorn Pholloke quê ở tỉnh Nakhon Phanom, một người Thái gốc Việt đã từng có 4 năm học tập tại Việt Nam, bày tỏ: “Nếu như ở Thái Lan có Ngày của Mẹ để tỏ lòng hiếu hạnh đối với đấng sinh thành thì lễ Vu Lan được tổ chức giúp bà con Việt kiều cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đây cảm nhận được hơn nữa tình yêu dành cho quê hương, cho gia đình của mình. Trong các nước ASEAN, văn hóa và Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét giống nhau, nếu như lễ Songkhran của Thái giống dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam thì dịp Ngày của Mẹ bên Thái cũng giống lễ Vu lan của người Việt”.

Chị Đỗ Thị Thúy Hằng đã ở Thái Lan được hơn 4 năm và hiện đang theo học Ngành Nhân chủng học tại Đại học Chulalongkorn. “Khi còn ở Việt Nam, em chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Vu Lan. Em cũng chưa bao giờ được tham gia ngày hội, và chỉ biết đây là một truyền thống quý báu của người Việt Nam. Đến bây giờ là 4 năm rưỡi ở Thái, năm nào em cũng tham gia và hỗ trợ sự kiện ngày Lễ Vu Lan tại Thái, em cảm thấy mình thực sự hiểu hơn các phong tục khi được ngồi nghe và quan sát mọi người thực hành các hoạt động liên quan đến Ngày hội này”, chị Hằng chia sẻ.

Ngoài lễ Vu Lan, Tết cổ truyền của Việt Nam cũng là ngày rất đặc biệt với những người Việt Nam sống xa quê hương. Trung tâm VLK từ những ngày đầu thành lập đã tổ chức những dịp để “giữ nếp nhà” - những nét văn hóa đẹp của của người Việt, như là vào những ngày đầu năm mới đi lên chùa, đi lễ Phật, đến đảnh lễ các Hòa thượng, tìm hiểu về lịch sử văn hóa của những ngôi chùa Việt tại Bangkok.

“Vào dịp trước Tết Nguyên đán Trung tâm có tổ chức những buổi gói bánh chưng cộng đồng cho tất cả mọi người, không giới hạn, miễn là gửi đăng ký đến trước để chuẩn bị về lá dong cũng như là gạo, đậu. Có năm giáo viên ở các trường trung học hoặc đại học tại Thái Lan còn đưa sinh viên Thái đến tìm hiểu về văn hóa này của người Việt mình. Tự nhiên những buổi đó lại thành một ngày hội của người Việt mình tại Bangkok, không có giới hạn là ai, tất cả những người yêu văn hóa Việt Nam đều có thể đến, nhiều người Việt ở bên này còn đưa bạn bè là người nước ngoài đến dự”, chị Thúy Hà cho biết.

Tại những dịp này, nhiều em sinh viên Việt Nam đã tự tay gói những chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời. Dù chưa hoàn hảo, ai nấy đều rất vui với chiếc bánh chưng lần đầu tự tay làm. Với chị Đỗ Thị Thúy Hằng, những hoạt động Tết cổ truyền của Trung Tâm VLK đã thực sự giúp bạn vơi nỗi nhớ nhà, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

“Năm nào em cũng tham gia các hoạt động ngày lễ Tết với Trung tâm bởi em cảm thấy rất hay. Thứ nhất là mình được đồ ăn Việt Nam vào ngày Tết, khiến mình cũng đỡ nhớ nhà. Thứ hai nữa là mình cũng được chia sẻ những câu chuyện của mình với những người Việt khác, lúc đấy mình cảm thấy gắn bó và kết nối nhiều hơn”, chị Hằng nói.

Những hoạt động nho nhỏ, ấm áp của Trung tâm Ngôn Ngữ và Kiến thức Việt (VLK)  đã mang đến thật nhiều niềm vui và là sự an ủi phần nào đối với những người con Việt Nam sống xa quê, cũng như những bà con kiều bào mong nhớ quê hương trong những dịp lễ Tết cổ truyền của dân tộc.

Mong mỏi giữ tiếng Việt cho thế hệ kiều bào trẻ tại Thái Lan

Những ngày này, khi cả thế giới mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, Trung tâm VLK lại tiếp tục với những hoạt động sôi nổi kết nối kiều bào và người Việt tại Thái Lan, phát huy và quảng bá những nét đẹp của văn hóa Việt trên đất Thái.

Dù bận rộn, chị Thúy Hà và những thành viên Trung tâm VLK luôn mong mỏi có điều kiện mở lại những lớp dạy tiếng Việt cho lớp con em thuộc gia đình Thái-Việt, có bố hoặc mẹ là người Thái, được sinh ra tại Thái Lan, và không có điều kiện được tiếp xúc nhiều với tiếng Việt hay văn hóa Việt Nam.

Rất nhiều dự án còn đang ở phía trước, Trung tâm VLK vẫn sẽ miệt mài với sứ mệnh lan tỏa tình yêu với tiếng Việt, văn hóa Việt tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan rộn ràng đón Xuân Quý Mão 2023
Cộng đồng người Việt tại Thái Lan rộn ràng đón Xuân Quý Mão 2023

VOV.VN - Hòa chung không khí Tết cổ truyền của dân tộc, tối 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình Tết Cộng đồng mừng Xuân Quý Mão 2023.

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan rộn ràng đón Xuân Quý Mão 2023

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan rộn ràng đón Xuân Quý Mão 2023

VOV.VN - Hòa chung không khí Tết cổ truyền của dân tộc, tối 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình Tết Cộng đồng mừng Xuân Quý Mão 2023.

Tăng cường kết nối đầu tư giữa tỉnh Saraburi (Thái Lan) với Việt Nam
Tăng cường kết nối đầu tư giữa tỉnh Saraburi (Thái Lan) với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 4/12, tại buổi làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu, bà Angkana Chitatitta, Phó Tỉnh trưởng Saraburi khẳng định mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường kết nối đầu tư với các đối tác tại Việt Nam.

Tăng cường kết nối đầu tư giữa tỉnh Saraburi (Thái Lan) với Việt Nam

Tăng cường kết nối đầu tư giữa tỉnh Saraburi (Thái Lan) với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 4/12, tại buổi làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu, bà Angkana Chitatitta, Phó Tỉnh trưởng Saraburi khẳng định mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường kết nối đầu tư với các đối tác tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Udon Thani, Thái Lan và các địa phương Việt Nam
Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Udon Thani, Thái Lan và các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Làm việc với Tỉnh trưởng Tỉnh Udon Thani, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đề nghị tỉnh thúc đẩy việc triển khai dự án Phố Việt Nam (Vietnam Town) tại thành phố Udon Thani, giúp Udon Thani trở thành điểm thu hút khách du lịch tới tỉnh.

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Udon Thani, Thái Lan và các địa phương Việt Nam

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Udon Thani, Thái Lan và các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Làm việc với Tỉnh trưởng Tỉnh Udon Thani, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đề nghị tỉnh thúc đẩy việc triển khai dự án Phố Việt Nam (Vietnam Town) tại thành phố Udon Thani, giúp Udon Thani trở thành điểm thu hút khách du lịch tới tỉnh.