Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tối 15/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Gần 400 đại biểu đại diện cho các Bộ ngành Pháp, các vị dân biểu, các phái đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, đông đảo bạn bè Pháp cũng như cộng đồng người Việt đã đến tham dự.

Mở đầu bài phát biểu chào mừng các vị khách quý đến dự lễ kỷ niệm 77 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định, toàn thể Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp vui mừng được đón chào các vị khách quý, đại diện cho các bộ ngành chính phủ Pháp, các vị dân biểu, các phái đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội hữu nghị cùng đông đảo bạn bè Pháp-Việt trong niềm tự hào vì những thành tựu lớn lao về kinh tế-chính trị-xã hội mà đất nước Việt Nam đã giành được trong thời gian qua.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, nhờ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, mở cửa và chủ động hội nhập vào khu vực và thế giới, Việt Nam ngày nay đã là một nhân tố đầy đủ và tích cực của nhiều thiết chế lớn trên thế giới, tiêu biểu là việc đã hoàn thành xuất sắc vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đại sứ cũng nhấn mạnh, sau một thời gian gian đoạn vì đại dịch Covid-19, dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam năm nay cũng là cơ hội để Việt Nam cùng nhiều đối tác nối lại trọn vẹn các hoạt động hợp tác, cùng nhau nhìn lại những thành quả đã đạt được trong thời gian qua.         

Tại địa bàn Pháp, quan hệ song phương Việt-Pháp thời gian qua tiếp tục tiến lên một nấc thang mới với chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Pháp cuối năm 2021 và sắp tới là Hội nghị phi tập trung về hợp tác giữa các địa phương Việt-Pháp được tổ chức vào tháng 12/2022 tại thủ đô Hà Nội. Đây đều là các cột mốc quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhận định, nhờ các nỗ lực tương trợ và hợp tác đối phó đại dịch trong năm 2021 nên từ khi hai nước mở cửa toàn diện từ tháng 03/2022, các hoạt động hợp tác song phương Việt-Pháp đã được triển khai với cường độ mạnh mẽ, làm tiền đề để hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược vào năm 2023.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với các thách thức địa chính trị to lớn trên phạm vi toàn cầu, sắp tới Việt Nam và Pháp sẽ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh và lặp lại hoà bình tại Việt Nam (1973-2023) nên việc đẩy mạnh hợp tác giữa các bên càng có nhiều ý nghĩa hơn trong việc duy trì hoà bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh quan hệ song phương Việt-Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng không quên điểm lại những thành quả hợp tác quan trọng giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế có trụ sở tại thủ đô Paris là Tổ chức Khoa học -Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc – UNESCO, Tổ chức Pháp Ngữ (OIF) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế - OECD, với minh chứng là các chuyến thăm và làm việc hết sức thành công của người đứng đầu các tổ chức này đến Việt Nam trong thời gian qua cũng như của các đoàn đại biểu Việt Nam đến Pháp. Đại sứ cũng ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa các phái đoàn ngoại giao các nước ASEAN tại Pháp cũng sự hỗ trợ của các hội đoàn Pháp-Việt trong việc gia tăng sự hợp tác và hiểu biết song phương, khiến quan hệ giữa Việt Nam với Pháp và các đối tác quốc tế tại địa bàn ngày càng gắn bó và hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên