Một Bí thư xã hiến đất xây Trạm y tế

Hiện nay, xã Ba Điền, tỉnh Quảng Ngãi đang làm thủ tục tiếp nhận toàn bộ số đất của ông Bút để lập dự án sớm khởi công xây dựng trạm y tế.  

Việc hiến 200 m2 đất để xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia của ông Phạm Văn Bút, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang được người dân trong xã nể phục.

Các chuyên gia Bộ Y tế khám sàng lọc bệnh viêm da lạ cho người dân xã Ba Điền
(Ảnh: VnExpress)

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Lê Hàn Phong cho rằng, xã Ba Điền-nơi đã xảy ra “bệnh lạ” hơn năm rưỡi qua đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Huyện ủy và UBND huyện đã quyết định đầu tư hơn 4 tỷ đồng để xây dựng Trạm y tế chuẩn Quốc gia tại xã Ba Điền nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở đây được tốt hơn.

Trong khi huyện đang lúng túng việc chọn mặt bằng thì Bí thư Đảng ủy xã Ba Điền có “sáng kiến” tự nguyện hiến đất để huyện xây dựng Trạm xá phục vụ nhân dân.

Hiện nay, huyện đang làm thủ tục tiếp nhận toàn bộ số đất của ông Bút để lập dự án sớm tổ chức khởi công xây dựng trạm y tế. Việc làm của ông Phạm Văn Bút đang được đồng bào trong thôn, bản nể trọng.

Ông Phạm Văn Bút tâm sự: Thời gian qua, bà con trong làng chết vì bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân nhiều quá, nên gia đình đã quyết định hiến đất xây dựng trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia là điều cần thiết. Sau khi quyết định hiến 200 m2 đất vườn cho huyện, gia đình đã tự giác triển khai chặt đốn hàng chục cây keo, dó bầu (hơn 1 năm tuổi) đã trồng ở thôn Gò Nghênh để xây dựng trạm y tế xã.

Tổng giá trị số số cây trồng và đất của Bí thư xã hiến tặng để xây dựng Trạm y tế hiện nay trị giá hơn 150 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên