Một người Việt nghi là lâm tặc bị kiểm lâm Thái Lan bắn chết

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ở khu vực rừng bảo tồn đầu nguồn giữa kiểm lâm Thái Lan và một nhóm nghi là lâm tặc, trong đó có người Việt Nam.

Ngày 7/9, truyền thông Thái Lan đưa tin về một vụ đấu súng xảy ra trước đó một ngày giữa kiểm lâm nước này và một nhóm nghi là lâm tặc trong đó có người Việt Nam. 

Theo đó, một nhóm gồm 4 người trong đó có 2 người được xác định mang quốc tịch Việt Nam và 2 người còn lại mang quốc tịch Thái Lan đã vào khu vực rừng quốc gia Mae Wong thuộc tỉnh Nakhon Sawan, cách thủ đô Bangkok hơn 200km về phía Bắc để khai thác gỗ quý được cho là trầm hương. 

Vụ đấu súng khiến hai người bị bắn chết tại chỗ trong đó có 1 người Việt. 
Khi bị đội kiểm lâm của Thái Lan phát hiện thì hai bên đã xảy ra đấu súng khiến một người Việt bị bắn chết tại chỗ. Người Việt Nam được xác định tên là Nguyễn Văn Thái, 31 tuổi, số hộ chiếu 8854860. Ba người còn lại đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

 Theo báo cáo của cảnh sát Thái Lan, vụ việc xảy ra ở khu vực rừng bảo tồn đầu nguồn, các nhà chức trách phải đi bộ mất 4 giờ mới có thể tiếp cận hiện trường dù chỉ cách nơi có đường giao thông khoảng 4km.Vụ đấu súng cũng khiến cho 1 kiểm lâm của Thái Lan bị thương và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện gần đó. Do trời mưa lớn nên công việc điều tra của phía cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

 Đến sáng 7/9, cảnh sát và kiểm Lâm Thái Lan đã bắt được 3 người còn lại trong đó có một người Việt Nam. Hiện vụ việc đang được phía chức trách Thái Lan khẩn trương điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines cam kết đảm bảo an toàn cho người Việt bị khủng bố bắt
Philippines cam kết đảm bảo an toàn cho người Việt bị khủng bố bắt

VOV.VN - Tiếp xúc song phương bên lề AMM 50, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đề nghị Philippines bảo đảm tính mạng cho công dân Việt Nam bị khủng bố bắt.

Philippines cam kết đảm bảo an toàn cho người Việt bị khủng bố bắt

Philippines cam kết đảm bảo an toàn cho người Việt bị khủng bố bắt

VOV.VN - Tiếp xúc song phương bên lề AMM 50, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đề nghị Philippines bảo đảm tính mạng cho công dân Việt Nam bị khủng bố bắt.

Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)
Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)

VOV.VN - Thi thể nạn nhân quê Thái Bình đã được đưa về đất mẹ trong sự xót thương và căm phẫn của cộng đồng người Việt ở Nga.

Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)

Người Việt bị cướp sát hại trước cửa nhà làm rúng động Voronezh (Nga)

VOV.VN - Thi thể nạn nhân quê Thái Bình đã được đưa về đất mẹ trong sự xót thương và căm phẫn của cộng đồng người Việt ở Nga.

Động đất Cửu Trại Câu: Chưa có thông tin có người Việt thương vong
Động đất Cửu Trại Câu: Chưa có thông tin có người Việt thương vong

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Tứ Xuyên để nắm bắt tình hình người Việt trong vụ động đất ở Tứ Xuyên.

Động đất Cửu Trại Câu: Chưa có thông tin có người Việt thương vong

Động đất Cửu Trại Câu: Chưa có thông tin có người Việt thương vong

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Tứ Xuyên để nắm bắt tình hình người Việt trong vụ động đất ở Tứ Xuyên.