Người đàn ông Việt Nam rơi từ tầng 15 khách sạn ở Singapore tử vong

VOV.VN – Phần cơ thể của nạn nhân được tìm thấy ở tầng 5 còn phần đầu được tìm thấy ở tầng 4 của khách sạn Boss ở khu Jalan Sultan của Singapore.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Duy, 23 tuổi, rơi từ tầng 15 của khách sạn Boss và đã bị mất đầu.

Khách sạn Boss ở Singapore, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps Screengrab.

Phần cơ thể của anh được phát hiện trong một rãnh thoát nước của vườn treo trên không của khách sạn ở tầng 5, còn phần đầu được phát hiện ngay bên ngoài một nhà hàng ở tầng 4.

Một người đàn ông Việt Nam khác cùng ở với nạn nhân trong khách sạn này là anh Vũ Trường An, 21 tuổi, có một vết cắt trên má và đã được đưa tới bệnh viện Tan Tock Seng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi anh Duy rơi xuống, anh An đã tìm nhân viên khách sạn để giúp đỡ và họ đã gọi cảnh sát tới.

Một doanh nhân Malaysia tên Chong ở gần phòng của họ tiết lộ với tờ The New Paper (TNP) rằng ông đã nghe thấy ai đó đập cửa căn phòng trên tầng 15 vào lúc 2 giờ sáng ngày 29/3. Sau đó, ông nghe thấy tiếng xôn xao.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Chinese Evening Daily

“Một người đàn ông la hét gì đó nhưng tôi không thể hiểu anh ta nói gì” – nhân chứng này cho biết. Ông ta chỉ được biết vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra khi phóng viên tiếp cận để hỏi han ông vào buổi chiều.

“Ban đầu tôi nghĩ chắc là có người uống quá say nên gây chuyện” – ông Chong cho biết thêm.

TNP dẫn lời người đàn ông này cho biết sàn và tường khách sạn đều vấy máu.

Phóng viên Lianhe Wanbao của tờ Chinese Evening Daily cho biết anh Duy chỉ ở lại Singapore một thời gian ngắn và dự định trở lại Việt Nam cuối tháng này. Theo Wanbao, có thể An và Duy đã tranh cãi gay gắt trước khi sự việc chết người xảy ra. Cũng theo phóng viên này, anh Duy có thể đã rơi từ tầng 15 của khách sạn, va vào lan can của khu vực nên phần đầu đã bị lạng mất.

Phóng khách sạn là do anh An, một sinh viện Học viện Giáo dục Kỹ thuật (ITE) đặt và anh này đã mời 5 người bạn, bao gồm cả người đàn ông thiệt mạng, đến ở chung.

Thi thể của anh Duy được đưa đi lúc 8 giờ sáng. Cảnh sát Singapore xếp vụ việc vào loại “tử vong không vì nguyên nhân tự nhiên” và đang tiến hành điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một công dân Việt Nam tử vong trong trại nhập cư ở Nhật Bản
Một công dân Việt Nam tử vong trong trại nhập cư ở Nhật Bản

VOV.VN -Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản, công dân Việt Nam Nguyễn Thế Huân đã tử vong trong trại nhập cư ở tỉnh Ibaraki sáng ngày 25/3.

Một công dân Việt Nam tử vong trong trại nhập cư ở Nhật Bản

Một công dân Việt Nam tử vong trong trại nhập cư ở Nhật Bản

VOV.VN -Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản, công dân Việt Nam Nguyễn Thế Huân đã tử vong trong trại nhập cư ở tỉnh Ibaraki sáng ngày 25/3.

Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Thủ phạm thông thuộc địa bàn
Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Thủ phạm thông thuộc địa bàn

VOV.VN - Cảnh sát Nhật nghi ngờ đối tượng sát hại bé gái người Việt Nam là người thông thuộc địa bàn nơi bé Lê Thị Nhật Linh sinh sống.

Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Thủ phạm thông thuộc địa bàn

Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Thủ phạm thông thuộc địa bàn

VOV.VN - Cảnh sát Nhật nghi ngờ đối tượng sát hại bé gái người Việt Nam là người thông thuộc địa bàn nơi bé Lê Thị Nhật Linh sinh sống.

Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể
Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể

VOV.VN - Dự kiến chiều nay (27/3) sẽ có kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi.

Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể

Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể

VOV.VN - Dự kiến chiều nay (27/3) sẽ có kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi.

Bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản nhiều khả năng đã chết ngạt
Bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản nhiều khả năng đã chết ngạt

VOV.VN - Theo thông tin mà một số hãng truyền thông Nhật Bản có được thì khả năng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé Việt Nam là do bị ngạt.

Bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản nhiều khả năng đã chết ngạt

Bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản nhiều khả năng đã chết ngạt

VOV.VN - Theo thông tin mà một số hãng truyền thông Nhật Bản có được thì khả năng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé Việt Nam là do bị ngạt.