Người Việt có tỉ lệ sinh cao nhất trong số người nước ngoài tại Séc

VOV.VN - Người Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc đang dẫn đầu về tỉ lệ sinh trong số các cộng đồng người nước ngoài tại quốc gia này.

Theo báo cáo của Cơ quan thống kê Cộng hòa Séc, cứ 30 trẻ sinh ra tại Cộng hòa Séc năm 2015 thì có một trẻ không phải là người Séc. Trong tổng số 3.631 trẻ người nước ngoài sinh ra năm 2015, người Việt Nam dẫn đầu với 1.041 trẻ, tiếp theo là người Ukraine (917) và người Slovakia (509).

Một tiết mục văn nghệ do trẻ em Việt Nam tại Séc biểu diễn.

Thống kê cũng cho thấy trong giai đoạn từ năm 2004 tới năm 2015, có tới hơn 10.000 trẻ em người Việt Nam sinh ra trên đất Séc, đứng đầu trong danh sách các trẻ em người nước ngoài sinh ra tại đây.

Tiếp đến là người Ukraine (7.474), người Slovakia (4.286), người Nga (1.975), người Mông Cổ (1.171), người Trung Quốc (758), và người Moldova (585).

Séc hiện có hơn 10,5 triệu người dân, trong đó khoảng một nửa triệu là người nước ngoài và một nửa trong số này đã có giấy cư trú vĩnh viễn. Trong số người nước ngoài tại Séc, 14% là thanh thiếu niên, 43% ở độ tuổi 20-30, 35% ở độ tuổi 40-50, và chỉ có 8% trên 60 tuổi.

Tính trung bình phụ nữ người nước ngoài tại Séc có ít con hơn so với phụ nữ Séc, nhưng họ làm mẹ ở lứa tuổi trẻ hơn. Phụ nữ Việt Nam và Ukraine thường có con đầu lòng lúc 20 tuổi trong khi phụ nữ Séc thường có con lúc 28 tuổi.  

Theo luật pháp Séc, nếu người bố hoặc người mẹ là người Séc thì đứa trẻ sinh ra sẽ được nhận quốc tịch Séc. Nếu cả hai đều là người nước ngoài, họ phải làm đơn xin thị thực (visa) hoặc giấy phép cư trú cho đứa trẻ trong thời hạn hai tháng kể từ khi đứa trẻ chào đời. Thời gian đứa trẻ ở lại Séc dài hay ngắn tùy thuộc vào thời hạn của thị thực hoặc giấy phép cư trú của bố mẹ đứa trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo khoa học của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Séc
Hội thảo khoa học của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Ngày 17/12 tại thủ đô Praha, Hội nghiên cứu sinh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ ba.

Hội thảo khoa học của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Séc

Hội thảo khoa học của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Ngày 17/12 tại thủ đô Praha, Hội nghiên cứu sinh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ ba.

Séc cân nhắc đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân Việt Nam
Séc cân nhắc đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Động thái đơn giản hóa thủ tục visa của Séc cho công dân Việt Nam là nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.

Séc cân nhắc đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân Việt Nam

Séc cân nhắc đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Động thái đơn giản hóa thủ tục visa của Séc cho công dân Việt Nam là nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.

Cựu binh Việt Nam ở Séc kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân
Cựu binh Việt Nam ở Séc kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân

VOV.VN - Nhân ngày thành lập quân đội Việt Nam, các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã gặp gỡ và ôn lại lịch sử hào hùng của quân đội cách mạng.

Cựu binh Việt Nam ở Séc kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân

Cựu binh Việt Nam ở Séc kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân

VOV.VN - Nhân ngày thành lập quân đội Việt Nam, các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã gặp gỡ và ôn lại lịch sử hào hùng của quân đội cách mạng.

Hội Séc-Việt cam kết đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước
Hội Séc-Việt cam kết đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước

VOV.VN - Nhiều năm qua, Hội Séc-Việt đã giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam cũng như người Việt Nam sinh sống tại CH Séc.

Hội Séc-Việt cam kết đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước

Hội Séc-Việt cam kết đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước

VOV.VN - Nhiều năm qua, Hội Séc-Việt đã giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam cũng như người Việt Nam sinh sống tại CH Séc.