Người Việt tại Đức biểu tình đòi Trung Quốc tôn trọng phán quyết PCA

VOV.VN - Ngày 23/7, cộng đồng người Việt tại Đức đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng và thực thi phán quyết của PCA.

Những người biểu tình đã mang theo cờ Việt Nam, cờ Philippines, cờ Đức và một số nước khác cũng như nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ bằng tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Người biểu tình cũng yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng Phán quyết do Tòa Trọng tài  Quốc tế (PCA) công bố ngày 12/7/2016 tại La Hay, Hà Lan trong đó bác bỏ tính hợp pháp và chủ quyền lịch sử đối với yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc.
Ngoài ra, phán quyết do PCA công bố cũng lên án Trung Quốc cải tạo phi pháp các bãi đá ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường trong khu vực.
Ông Lê Hồng Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức, phát biểu lên án thái độ hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng công pháp quốc tế, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa các nước.
Một nữ diễn giả đại diện cho cộng đồng người Philippines tại Đức lên phát biểu tại cuộc biểu tình.
Cùng tham gia cuộc biểu tình cùng bà con người Việt còn có đông đảo người dân Philippines đang sinh sống tại Đức.
Ông Alen Valdez, đại diện cho cộng đồng người Philippines tại Đức phát biểu.
Không chỉ có công dân Philippines và Việt Nam, một số bạn bè quốc tế cũng tham gia cuộc biểu tình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên