Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Sáng 8/6, tại Moscow, đông đảo người Việt Nam đang học tập làm ăn, sinh sống tại LB Nga đã tham dự cuộc mít tinh do Hội người Việt Nam tại LB Nga, Hội Người Việt Nam định cư tại LB Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên Việt Nam tại LB Nga tổ chức để bày tỏ thái độ phản đối hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài đang học tập tại LB Nga phản đối hành động của Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép 

Hơn 1.000 người Việt Nam, phần đông trong số đó là các sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của thủ đô Moscow cùng không ít những người bạn Nga, bạn bè các nước đang cùng học tập, yêu quý Việt Nam, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam... đã tham gia cuộc mít tinh. Ngập tràn một màu cờ đỏ, sao vàng, những khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức hành động vi phạm luật pháp quốc tế, gây hấn trên Biển Đông đối với các lực lượng chấp pháp Việt Nam và ngư dân Việt Nam cùng với một khí thế quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đại diện Hội Người Việt Nam tại LB Nga, ông Nguyễn Quốc Hùng đã đọc Tuyên bố của Cộng đồng Việt Nam tại LB Nga bày tỏ thái độ cực lực phản đối Trung Quốc có hành vi ngang ngược trên vùng Biển Đông, bày tỏ thái độ hoàn toàn ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh với Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ, đồng lòng cùng đồng bào cả nước, đặc biệt là các chiến sỹ chấp pháp biển Việt Nam đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuổi trẻ Việt Nam tại LB Nga quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước

Đại diện Hội Người Việt Nam định cư tại LB Nga, đại diện Hội Cựu Chiến binh, Hội Sinh viên Việt Nam tại LB Nga cũng phát biểu bày tỏ quan điểm của mình và bày tỏ quyết tâm của những người con xa xứ hướng về Tổ quốc, hướng về biển đảo quê hương và nguyện quyết tâm đấu tranh đến cùng để giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước.

Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Thanh Hóa cho biết: “Là một người con Việt Nam và những người đồng bào Thanh Hóa tại LB Nga làm ăn xa quê, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thời gian vừa qua, bà con Thanh Hóa tại LB Nga nói chung và tại Moscow nói riêng có những hành đông quyên góp, động viên cảnh sát biển, ngư dân để bảo vệ ngư trường khai thác và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước”.

Nhiều bạn trẻ Việt Nam, Nga và cả các quốc gia khác bày tỏ thái độ rất rõ ràng trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Sinh viên Nguyễn Giác Phong cảm thấy rất bức xúc khi nghe tin Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng biển của Việt Nam.

Một nam sinh viên khác chia sẻ: “Là một công dân của Tổ quốc Việt Nam, cá nhân em cũng như tất cả các bạn trong trường đều mong muốn là Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường có rất nhiều các bạn quốc tế và sinh viên Trung Quốc. Chúng em luôn muốn nói với những người bạn Trung Quốc rằng, Việt Nam là một đất nước yêu hòa bình, Việt Nam không xâm phạm chủ quyền của đất nước các bạn thì chúng tôi mong các bạn cũng không được xâm lấn đất nước của chúng tôi”.

Không chỉ có sinh viên Việt Nam, sinh viên Nga cũng rất bức xúc với hành động của Trung Quốc khi đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Những khẩu hiệu kêu gọi Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Một nữ sinh người Nga bày tỏ: “Tất cả những gì xảy ra đều thật kinh khủng. Trong thế kỷ 21 hiện đại này rồi mà vẫn còn có chiến tranh thì thật là tồi tệ”.

Trong khi đó, một nam sinh viên người Nga cho rằng, Trung Quốc đã quyết định rất sai lầm khi hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tấn công tàu cá của Việt Nam. Trung Quốc không được hành xử như vậy. Trung Quốc phải hiểu rằng, họ không có gì để làm trên vùng lãnh hải của Việt Nam.

Cuối buổi lễ mít tinh, nhiều bạn trẻ còn nán lại, cùng nhau xếp hình trái tim ôm trọn chữ “Việt Nam”, một tay đặt lên vai nhau, một tay đặt lên trái tim hát vang Quốc ca Việt Nam nhiều lần.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội Người Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ các lực lượng chấp pháp biển Việt Nam và nhận được sự ủng hộ rất rộng rãi của cộng đồng bà con Việt nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại LB Nga cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên