Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

VOV.VN - Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ.

Sáng 8/6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ lực lượng chấp pháp Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

 
 Đông đảo bà con tham dự lễ quyên góp ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam
Có lẽ chỉ chờ có lời “hiệu triệu” từ cơ quan đại diện cao nhất của những người Việt Nam đang công tác, học tập, làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga... là “muôn người như một” bày tỏ tình cảm, sự sẻ chia và nhất trí cao với việc ủng hộ những người đồng bào, đồng chí đang ngày đêm bám biển, thực thi nhiệm vụ canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Trước đông đảo đại diện các tổ chức, đoàn thể và nhiều cá nhân bà con người Việt đang công tác, học tập, làm ăn sinh sống tại Liên bang Nga... Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn một lần nữa điểm lại tình hình căng thẳng và diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Đại sứ cũng nhìn lại và đánh giá cao những ý kiến, thái độ, những việc làm rất nhanh của bà con Việt Nam tại Liên bang Nga phản ứng lại hành động ngang ngược của Trung Quốc.

 

  Hát quốc ca tại Lễ quyên góp

Đó là việc Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga đã có bức thư ngỏ phản đối hành động của Trung Quốc ngay từ hôm mùng 9/5; đó là việc cộng đồng người Việt tại thành phố Vladimir đã đưa ra bức thư ngỏ để lấy chữ ký của bà con Việt Nam cũng như bạn bè Nga lên án hành động của Trung Quốc; đó là các sinh viên Việt Nam tại thành phố Tomsk với buổi sinh hoạt tập thể tìm hiểu về chủ quyền biển đảo và lên án hành vi của Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền biển đảo của Việt Nam v.v...

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng thông báo những việc mà Đại sứ quán cùng các tổ chức Hội, đoàn của người Việt tại Liên bang Nga đã thực hiện để cố gắng tổ chức một hoạt động lớn, mang ý nghĩa bày tỏ chính kiến của cộng đồng Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Liên bang Nga trong suốt 1 tháng qua.

Cuối cùng, Đại sứ kêu gọi: “Một lần nữa, thay mặt Đại sứ quán, thay mặt Ban Công tác Cộng đồng, chúng tôi xin đề nghị, tất cả mỗi người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống ở Liên bang Nga hãy tiếp tục thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm công dân của mình bằng những hành động thiết thực, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghề nghiệp của mình, tăng cường đoàn kết nhất trí để xây dựng cơ quan, cộng đồng, tổ chức, đơn vị, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác theo tinh thần “đối tác chiến lược toàn diện” giữa Việt Nam với Liên bang Nga. Và tôi xin tuyên bố phát động đợt quyên góp hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc, góp phần chia sẻ khó khăn và động viên cổ vũ các chiến sỹ cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam kiên cường đang ngày đêm kề vai sát cánh với toàn quân, toàn dân ta bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ. Ngay sau lời phát động ấy mọi cán bộ nhân viên Đại sứ quán, nhiều cá nhân bà con Việt Nam, cùng đại diện nhiều hội, đoàn thể của người Việt tại thủ đô Moskva và từ nhiều thành phố của Liên bang Nga đã đóng góp những ngày lương, những phần tiền kiếm được bằng sức lao động của mình để ủng hộ các lực lượng chấp pháp biển Việt Nam. Sơ bộ, số tiền quyên góp được ngay sau lễ phát động lên đến hơn 80.000 USD và đến ngày mùng 9/6, bà con từ các nơi xa của Liên bang Nga tiếp tục gửi về đóng góp và số tiền đã lên đến con số hơn 100.000 USD.

Có những câu chuyện thật cảm động là từ khi Đại sứ quán còn chưa tổ chức quyên góp, nhiều bà con người Việt đã trực tiếp gặp Đại sứ Phạm Xuân Sơn bày tỏ tình cảm mong muốn được đóng góp hỗ trợ và chuyển số tiền của cá nhân mình hàng trăm nghìn rouble. Trong số đó, ông Ngô Xuân Bính đã gửi 100.000 rouble (tương đương 3.000 USD) và bày tỏ sẽ còn tiếp tục đóng góp nữa. Nhiều doanh nhân Việt Nam như bà Trương Thị Hà Châu đóng góp 5.000 USD; ông Đỗ Xuân Hoàng, đóng góp 300.000 rouble v.v... Cộng đồng người Việt ở nhiều thành phố khác cũng đã chủ động quyên góp từ trước và chuyển lên Đại sứ quán trong ngày phát động quyên góp số tiền lên đến hàng nghìn USD, như Cộng đồng ở Varonhezo 15.000 USD, cộng đồng ở Kazan 5.000 USD và vẫn đang còn tiếp tục quyên góp nữa...

Trong thời gian sớm nhất số tiền quyên góp đợt một này sẽ được đại diện cộng đồng trực tiếp chuyển đến các lực lượng chấp pháp biển Việt Nam./.

Vài hình ảnh khác về sự kiện:

 

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo bà con tham dự lễ quyên góp

 

Đại sứ Phạm Xuân Sơn kêu gọi quyên góp ủng hộ

Đóng góp ủng hộ lực lượng chấp pháp biển

 

Bà con đóng góp ủng hộ lực lượng chấp pháp biển

 

Những lời tâm huyết của ông Ngô Xuân Bình gửi đến lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

 

  Những người con xa xứ mong được góp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương
Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc
Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Nhiều bà con hưởng ứng ký vào bức thư ngỏ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và được bạn bè Nga ủng hộ.

Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc

Cộng đồng Việt tại Vladimir (LB Nga) phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Nhiều bà con hưởng ứng ký vào bức thư ngỏ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và được bạn bè Nga ủng hộ.

Hội người Việt tại Nga tổng kết công tác hoạt động năm 2013
Hội người Việt tại Nga tổng kết công tác hoạt động năm 2013

VOV.VN - Hoạt động của Hội đối với Cộng đồng trong năm qua là rất đáng ghi nhận.

Hội người Việt tại Nga tổng kết công tác hoạt động năm 2013

Hội người Việt tại Nga tổng kết công tác hoạt động năm 2013

VOV.VN - Hoạt động của Hội đối với Cộng đồng trong năm qua là rất đáng ghi nhận.

Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn
Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Nga tỏ ra hết sức công phẫn trước những động thái ngang ngược của phía Trung Quốc.

Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn

Cộng đồng người Việt tại Nga gửi thư ngỏ phản đối Trung Quốc gây hấn

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Nga tỏ ra hết sức công phẫn trước những động thái ngang ngược của phía Trung Quốc.

Đại học TGU – Trung tâm Khoa học Đào tạo lớn của nước Nga
Đại học TGU – Trung tâm Khoa học Đào tạo lớn của nước Nga

VOV.VN - TGU đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách các trường đại học lâu đời và uy tín nhất Liên bang Nga.

Đại học TGU – Trung tâm Khoa học Đào tạo lớn của nước Nga

Đại học TGU – Trung tâm Khoa học Đào tạo lớn của nước Nga

VOV.VN - TGU đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách các trường đại học lâu đời và uy tín nhất Liên bang Nga.

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.