Người Việt tại Pháp làm cầu nối quan hệ Việt-Pháp

VOV.VN - Trò chuyện với bà con người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao đóng góp của bà con

"Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bà con người Việt tại Pháp vào quan hệ hai nước cũng như hướng về những đồng bào còn chịu nhiều thiệt thòi tại Việt Nam." Đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trong cuộc gặp gỡ bà con người Việt tại Pháp, trong khuôn khổ chuyến công tác tại CH Pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ bà con người Việt tại Pháp
Mở đầu cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng khẳng định cộng đồng người Việt tại Pháp có số lượng đông đảo, không chỉ có những thành tích và đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh của đất nước giành độc lập tự do trước đây. Ngày nay, cộng đồng tập hợp ngày càng nhiều người Việt hướng về quê hương, đất nước trong công cuộc phát triển và hiện đại hóa. Cũng theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp, bà con người Việt tại Pháp, với ưu thế đông đảo trí thức, có nhiều đóng góp quan trọng về khoa học - kỹ thuật, công nghệ... cho nước nhà.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thông báo nội dung và mục tiêu các cuộc làm việc trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam tại Pháp. Ngoài các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Quốc hội và Thượng viện Pháp, đoàn công tác cũng có chuyến đi thực tế tìm hiểu việc điều hành và quản lý các cấp tại địa phương ở một tỉnh của Pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ  với bà con người Việt về cảm xúc khi đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng sống ở thành phố Montreuil, ngoại ô Paris.

Về quan hệ với nước Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và chính phủ Việt Nam đánh giá cao quan hệ với Pháp - quốc gia có vị trí và vai trò quan trọng tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đến nay, hiệu quả mối quan hệ hai nước phát huy tốt đẹp với minh chứng điển hình là việc ký nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp
Đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: "Sự gắn bó của nhiều thế hệ cộng đồng người Việt tại Pháp đã là cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Pháp. Hôm nay, được gặp bà con, cho phép tôi xin thay mặt lãnh đạo Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bà con người Việt tại Pháp, sự đóng góp của trí thức, các nhà khoa học, của những người có uy tín đã động viên bà con thực hiện tốt chính sách pháp luật nước sở tại nhưng luôn hướng  về quê hương, về những đồng bào thiệt thòi ở trong nước, trẻ tàn tật, mồ côi, người già neo đơn... Những việc làm đó, những nghĩa cử đó ở trong nước rất ghi nhận và hoan nghênh".

Về tình hình tại quê nhà, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng giới thiệu đánh giá mới nhất về kinh tế xã hội Việt Nam trong 9 tháng vừa qua. So với những năm trước, Phó Chủ tịch Quốc hội thông báo có nhiều bước phát triển, có thêm xuất siêu, xã hội ổn định và đời sống được cải thiện. Trước nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng nêu những nội dung và mục tiêu đặt ra trong kỳ họp Quốc hội sắp tới để bà con Việt kiều nắm bắt tình hình đất nước.

Có mặt tại cuộc gặp gỡ, nhiều bà con người Việt đã phát biểu, bày tỏ tình cảm hướng về quê hương đất nước, cũng như đặt một số câu hỏi với Phó Chủ tịch Quốc hội về những quy định, chính sách làm sao tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con Việt kiều đóng góp được nhiều hơn cho đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng thăm Thượng viện Pháp
Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng thăm Thượng viện Pháp

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, việc thúc đẩy hợp tác, bổ sung lẫn nhau sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước Việt Nam và Pháp.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng thăm Thượng viện Pháp

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng thăm Thượng viện Pháp

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, việc thúc đẩy hợp tác, bổ sung lẫn nhau sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước Việt Nam và Pháp.