Ông Võ Hồng Phúc nhận Huân chương Mặt trời mọc của Nhật Bản

(VOV) -Ông Võ Hồng Phúc đã có đóng góp to lớn trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Chiều 8/11, Nhà nước Nhật Bản đã trao tặng “Huân chương Mặt trời mọc có sao vàng, sao bạc” cho ông Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Lễ trao Huân chương được tổ chức tại Hoàng cung ở Thủ đô Tokyo. Dưới sự chứng kiến của Nhật hoàng Akihito, Chánh văn phòng Nội các Osamu Fujimura đã trao Huân chương và giấy chứng nhận cho ông Võ Hồng Phúc. Ông Võ Hồng Phúc là một trong hai người nước ngoài được trao Huân chương cao quý của Nhật Bản trong đợt này.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tối 8/11 nhân sự kiện này, ông Yoshito Sengoku, quyền trưởng ban chính sách Đảng Dân chủ cầm quyền tại Nhật Bản nhấn mạnh đến những đóng góp to lớn của ông Võ Hồng Phúc trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đặc biệt, ông Võ Hồng Phúc đã để lại dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức (ODA) và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN, ông Võ Hồng Phúc bày tỏ vinh dự khi được nhận Huân chương cao quý của Nhà nước Nhật Bản. Theo ông Võ Hồng Phúc, phần thưởng này còn là sự ghi nhận đóng góp lớn lao của cán bộ nhân viên Bộ Kế hoạch Đầu tư, đồng thời thể hiện sự đánh giá cao của Nhật Bản đối với mối quan hệ với Việt Nam. Ông Võ Hồng Phúc cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp hơn nữa cho mối quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá về triển vọng mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, ông Võ Hồng Phúc cho rằng năm 2013 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng sẽ là năm đánh dấu cho sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ toàn diện giữa hai nước. Mối quan hệ toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ không ngừng được tăng cường, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đào tạo giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân, ngoại giao nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên