Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/1

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga nỗ lực ngăn chặn Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại Zaporizhzhia.

Nga kiên quyết đáp trả tương xứng nếu Mỹ thực hiện kế hoạch tịch thu tài sản: Nga sẽ kiên quyết đáp trả nếu Mỹ thực hiện kế hoạch tịch thu tới 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine. Cảnh báo này đã được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra ngày 12/1.

Bà Zakharova đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách thúc ép Liên minh châu Âu (EU) tham gia kế hoạch tịch thu tài sản của Nga. Cũng theo nhà ngoại giao này, phương Tây đang cố gắng tìm ra những cách mới để viện trợ cho Ukraine.

Nga nỗ lực ngăn chặn Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại Zaporizhzhia: Các đơn vị xe tăng thuộc nhóm chiến đấu Vostok của Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga tại Zaporizhzhia.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, các đơn vị xe tăng hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt, di chuyển qua những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng để đến khu vực được triển khai. Khi nhận được mệnh lệnh, họ tăng tốc và nhanh chóng đến các vị trí được chỉ định. Hình ảnh từ video cho thấy những thách thức mà quân đội Nga phải đối mặt trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt để đảm bảo an ninh cho khu vực. Họ phải di chuyển trên các con đường lầy lội trong lớp tuyết dày.

Ukraine muốn được viện trợ thêm cường kích, nói rằng vẫn còn cơ hội: Chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine hôm 12/1 cho biết Kiev cần thêm máy bay cho nỗ lực của mình trên chiến trường, như cường kích A-10 của Mỹ để hỗ trợ bộ binh và cả loại có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Đại tá Oleksandr Syrskyi trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Hãng tin Reuters cho biết, phía Ukraine muốn được viện trợ thêm cường kích A-10 bởi đây là chiếc máy bay đã được chứng minh trên chiến trường. “Tôi sẽ nói về A-10 như một lựa chọn nếu chúng tôi được chuyển giao, đây là loại máy bay đã được chứng minh và có thể sử dụng nhiều loại vũ khí cho các mục đích khác nhau, giúp phá hủy các mục tiêu trên bộ và hỗ trợ bộ binh” - Đại tá Oleksandr Syrskyi cho biết.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga đột kích và kiểm soát cứ điểm của Ukraine: Các binh sỹ Nga đã trấn áp hầu hết vũ khí hạng nặng của đối phương bằng các cuộc không kích và pháo kích, sau đó nhanh chóng kiểm soát các vị trí của Ukraine với sự hỗ trợ của UAV góc nhìn thứ nhất, lựu đạn và súng cầm tay.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không của Nga đã đột kích và giành quyền kiểm soát các cứ điểm của Ukraine gần làng Verbovoe ở  Zaporozhia, miền Nam Ukraine. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, lực lượng đổ bộ đường không đã thu thập thông tin về các vị trí của Ukraine, sau đó tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào các vị trí này. 

Nga tăng gấp 5 sản lượng vũ khí chính xác cao: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom dẫn đường mới, đồng thời tăng gấp 5 lần sản lượng vũ khí chính xác cao.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 đăng tải đoạn video cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu thị sát nhà máy của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật ở Khu vực Moscow. Ông Shoigu trực tiếp kiểm tra các thành phần vũ khí quan trọng như bom, tên lửa và được báo cáo rằng các bộ phận này đều do Nga sản xuất 100%. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom dẫn đường mới, đồng thời tăng gấp 5 lần sản lượng vũ khí chính xác cao.

Ukraine và Anh ký thỏa thuận an ninh chưa từng có: Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Rishi Sunak tới Kiev ngày 12/1, Anh và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh chưa từng có. Đây được xem như động thái phát tín hiệu mạnh mẽ tới Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 12/1 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang thăm nước này. Trong cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã ký Thỏa thuận Hợp tác an ninh giữa Ukraine và Anh. Thoả thuận có giá trị trong 10 năm và có thể gia hạn sau đó. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, thoả thuận hợp tác an ninh giữa Anh và Ukraine là chưa từng có, trong khi Thủ tướng Rishi Sunak nói rằng nó cho phép Anh sát cánh cùng Ukraine nếu Ukraine hứng chịu một cuộc tấn công khác của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nỗ lực ngăn chặn Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại Zaporizhzhia
Nga nỗ lực ngăn chặn Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại Zaporizhzhia

VOV.VN - Các đơn vị xe tăng thuộc nhóm chiến đấu Vostok của Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga tại Zaporizhzhia.

Nga nỗ lực ngăn chặn Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại Zaporizhzhia

Nga nỗ lực ngăn chặn Ukraine chọc thủng phòng tuyến tại Zaporizhzhia

VOV.VN - Các đơn vị xe tăng thuộc nhóm chiến đấu Vostok của Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga tại Zaporizhzhia.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga đột kích và kiểm soát cứ điểm của Ukraine
Lực lượng đổ bộ đường không Nga đột kích và kiểm soát cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Các binh sỹ Nga đã trấn áp hầu hết vũ khí hạng nặng của đối phương bằng các cuộc không kích và pháo kích, sau đó nhanh chóng kiểm soát các vị trí của Ukraine với sự hỗ trợ của UAV góc nhìn thứ nhất, lựu đạn và súng cầm tay.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga đột kích và kiểm soát cứ điểm của Ukraine

Lực lượng đổ bộ đường không Nga đột kích và kiểm soát cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Các binh sỹ Nga đã trấn áp hầu hết vũ khí hạng nặng của đối phương bằng các cuộc không kích và pháo kích, sau đó nhanh chóng kiểm soát các vị trí của Ukraine với sự hỗ trợ của UAV góc nhìn thứ nhất, lựu đạn và súng cầm tay.

Nga bắn nổ 2 kho đạn dược và phá hủy hàng loạt phương tiện quân sự của Ukraine
Nga bắn nổ 2 kho đạn dược và phá hủy hàng loạt phương tiện quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 kho đạn dược và phá hủy nhiều phương tiện quân sự của Ukraine trong 24 giờ qua.

Nga bắn nổ 2 kho đạn dược và phá hủy hàng loạt phương tiện quân sự của Ukraine

Nga bắn nổ 2 kho đạn dược và phá hủy hàng loạt phương tiện quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 kho đạn dược và phá hủy nhiều phương tiện quân sự của Ukraine trong 24 giờ qua.

Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không
Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không

VOV.VN - Nga đang nối lại chiến dịch tấn công mùa đông bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm gia tăng sức ép cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang rơi vào tình thế khó khăn khi nguồn lực cạn kiệt và viện trợ của phương Tây sụt giảm.

Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không

Giải mã lối đánh mới của Nga khiến Ukraine cạn kiệt kho vũ khí phòng không

VOV.VN - Nga đang nối lại chiến dịch tấn công mùa đông bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm gia tăng sức ép cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang rơi vào tình thế khó khăn khi nguồn lực cạn kiệt và viện trợ của phương Tây sụt giảm.

Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine
Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine ngày càng leo thang, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-238 được trang bị động cơ phản lực để tập kích các mục tiêu bên trong Ukraine.

Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine

Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine ngày càng leo thang, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-238 được trang bị động cơ phản lực để tập kích các mục tiêu bên trong Ukraine.