Sôi nổi ngày Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 12/11, trường Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga ở thủ đô Moscow đã tổ chức ngày Việt Nam với chủ đề “Nga - Việt Nam: Hôm qua, hôm nay và ngày mai”.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Ban Giám hiệu trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga và hơn 500 sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học ở thủ đô Moscow cùng đông đảo sinh viên Nga và quốc tế.

Mở đầu chương trình với tên gọi “Sắc màu Việt Nam” đã trưng bày và giới thiệu các nét truyền thống văn hóa Việt Nam như viết thư pháp, đan quạt, triển lãm tranh về quan hệ Việt - Nga, tranh về hoạt động của sinh viên Việt Nam tại trường, giới thiệu đồ lưu niệm đặc trưng của Việt Nam. Đông đảo sinh viên Việt Nam, Nga và quốc tế đã rất hào hứng tham gia các hoạt động này.

Chương trình văn nghệ mang tên “Giai điệu quê hương” là điểm nhấn của Ngày Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga. Sinh viên Việt Nam và Nga đã biểu diễn nhiều tiết mục hấp dẫn, đa dạng từ hát đơn ca, tốp ca, múa, thổi sáo, múa rối, trình diễn các trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam, thu hút đông đảo người xem. Ngoài ra, chương trình ẩm thực “Nét Việt” cũng đã giới thiệu những món ăn đặc sắc, mang đậm hương vị quê hương Việt Nam đến các bạn Nga và quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga Stanislav Prokofiev bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của các sinh viên đối với lễ hội giao lưu văn hóa lần này, cho rằng điều này rất cần thiết trong việc kết nối, tăng cường sự đoàn kết giữa các sinh viên Nga, sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước. Ông Prokofiev cũng cho biết sinh viên Việt Nam được đào tạo tốt ở cấp phổ thông trung học, trường rất vui mừng tiếp nhận các sinh viên Việt Nam và hy vọng sẽ tiếp tục đào tạo ngày càng nhiều sinh viên cho Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết: “Hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga có truyền thống lâu đời từ thời Liên Xô. Năm 1991 đến nay, Liên bang Nga tiếp tục truyền thống này, đào tạo rất nhiều sinh viên cho chúng ta, học bổng tiếp tục tăng. Nhiều sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Tài chính của Liên bang Nga giữ những chức vụ cao trong Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Ngày Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga đã diễn ra thành công, với nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn, qua sự kiện này các bạn sinh viên Nga và quốc tế đã hiểu hơn về văn hoá, đất nước và con người Việt Nam.

Bạn Phạm Hồ Hoàng Long, Bí thư Chi đoàn trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga chia sẻ về ý nghĩa của chương trình: “Đặc thù của các bạn sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Tài chính Liên bang Nga là các bạn phần lớn sinh ra và lớn lên ở Nga, do đó đây là cơ hội để các bạn có thể tìm hiểu về cội nguồn của mình. Nga là đất nước đa văn hoá, đa dân tộc, đây là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là các bạn Nga”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương
Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương

VOV.VN - Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm tại LB Nga, tiếng Việt là phương tiện giao tiếp, lưu giữ, lan tỏa, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, khẳng định bản thân và hội nhập với thế giới.

Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương

Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương

VOV.VN - Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm tại LB Nga, tiếng Việt là phương tiện giao tiếp, lưu giữ, lan tỏa, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, khẳng định bản thân và hội nhập với thế giới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 31/8, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(2/9/1945-2/9/2022).

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 31/8, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(2/9/1945-2/9/2022).

Giải bóng bàn “Cúp Độc lập” của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga
Giải bóng bàn “Cúp Độc lập” của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

VOV.VN - Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 20- 21/8, tại thủ đô Moscow - LB Nga, công ty TNHH Đầu tư Incentra đã phối hợp với Hội người Việt tại LB Nga tổ chức giải bóng bàn cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga “Cúp Độc lập” lần thứ nhất.

Giải bóng bàn “Cúp Độc lập” của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Giải bóng bàn “Cúp Độc lập” của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

VOV.VN - Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 20- 21/8, tại thủ đô Moscow - LB Nga, công ty TNHH Đầu tư Incentra đã phối hợp với Hội người Việt tại LB Nga tổ chức giải bóng bàn cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga “Cúp Độc lập” lần thứ nhất.