Hình ảnh quý về quan hệ Lào - Việt Nam được triển lãm tại Vientiane

VOV.VN - Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã tham dự Lễ khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam qua từng thời kỳ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek cho biết, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả Lào và Việt Nam khi hai nước tổ chức nhiều sự kiện trọng đại kỷ niệm 60 thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Triển lãm lần này muốn giới thiệu đến khán giả Lào, Việt Nam và quốc tế về những hình ảnh mối quan hệ Lào - Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi Đảng cộng sản Đông dương được thành lập, sau đó là quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Ông Thongsalith nhấn mạnh, qua những bức ảnh chúng ta có thể thấy được mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đó là tài sản vô giá, có một không hai. Tình cảm đó được minh chứng qua chiều dài lịch sử của hai dân tộc, được nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và ngày càng phát triển sâu rộng.

Triển lãm giới thiệu khoảng 400 bức ảnh cùng nhiều hiện vật, sách và tài liệu phản ánh 3 giai đoạn trong mối quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam. Giai đoạn 1 từ năm 1930-1975, thời kỳ hai nước tìm ra con đường đấu tranh, đánh đuổi kẻ thù xâm lược thống nhất đất nước.

Giai đoạn 2, từ 1976 - 1986, hai nước trong thời kỳ xây dựng đất nước với muôn vàn khó khăn và thử thách nhưng vẫn luôn kề vai sát cánh để bảo vệ những thành quả cách mạng.

Giai đoạn 3, từ năm 1987-2022, sau thời kỳ đổi mới và sự hợp tác hai nước được thúc đẩy và phát triển không ngừng trên tất cả các mặt.

Tại triển lãm này, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng những bức ảnh phản ánh những sự kiện chính trị trọng đại trong quan hệ hợp tác Lào - Việt, mà còn được xem những tấm hình giản dị, gần gũi và đầy ý nghĩa như Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp với gia đình Hoàng thân Souphanouvong năm 1962 hoặc hình ảnh người dân Thủ đô Hà Nội đón chào Chủ tịch Kaysone Phomvihane khi sang thăm Việt Nam năm 1991.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 17-19/07/2022, trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào đặt lẵng hoa tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam – hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn cho khán giả Việt
Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam – hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn cho khán giả Việt

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều ca sỹ, nghệ sỹ thuộc Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào đang ngày đêm tích cực luyện tập để chuẩn bị tốt cho “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam 2022.

Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam – hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn cho khán giả Việt

Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam – hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn cho khán giả Việt

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều ca sỹ, nghệ sỹ thuộc Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào đang ngày đêm tích cực luyện tập để chuẩn bị tốt cho “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam 2022.

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác
Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977.

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977.

Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền
Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền

VOV.VN - "Đối với chiến lược trong quan hệ hợp tác hai nước, trong hiệp ước đã nhấn mạnh chúng ta cùng nhau phát triển, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, đảm bảo lợi ích của người dân, đặc biệt gìn giữ quan hệ đặc biệt giữa hai nước".

Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền

Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền

VOV.VN - "Đối với chiến lược trong quan hệ hợp tác hai nước, trong hiệp ước đã nhấn mạnh chúng ta cùng nhau phát triển, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, đảm bảo lợi ích của người dân, đặc biệt gìn giữ quan hệ đặc biệt giữa hai nước".