Tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Hôm nay (22/5), tại trụ sở Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, hai gia đình ông Trần Việt Tuấn và Nguyễn Xuân Hà đã trao tặng 30 thùng khẩu trang y tế (37.500 chiếc) cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Chùa Phật Tích Vientiane. 

Đại diện hai gia đình, ông Nguyễn Xuân Hà đã trao số khẩu trang cho đại diện các đơn vị, chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane - nhất là những người lao động nghèo, buôn bán nhỏ, mất thu nhập do ảnh hưởng của đợt dịch này, mong muốn chung tay cùng bà con phòng chống dịch bệnh, sớm vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Ông Trần Quốc Du, đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đã tiếp nhận và bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của gia đình hai nhà hảo tâm, khẳng định sẽ sử dụng hiệu quả số khẩu trang này, phân phát đến tận tay bà con cộng đồng.

Được biết, gia đình ông Trần Việt Tuấn có nhiều người tham gia cách mạng, thân phụ ông từng hoạt động cách mạng tại Lào, tham gia Ban Công tác miền Tây của Trung ương Đảng và Ban liên lạc truyền thống Đoàn Chuyên gia quân sự 959./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Lào chung tay vượt qua đại dịch
Người Việt tại Lào chung tay vượt qua đại dịch

VOV.VN - Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã chung tay chia sẻ, giúp nhau vượt qua khó khăn, thách thức, cùng chính quyền và ngành y tế sở tại ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Người Việt tại Lào chung tay vượt qua đại dịch

Người Việt tại Lào chung tay vượt qua đại dịch

VOV.VN - Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã chung tay chia sẻ, giúp nhau vượt qua khó khăn, thách thức, cùng chính quyền và ngành y tế sở tại ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Thông tin thêm về bệnh nhân người Việt mắc Covid-19 tử vong tại Lào
Thông tin thêm về bệnh nhân người Việt mắc Covid-19 tử vong tại Lào

VOV.VN - Lào đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong. Trong khi hôm nay (9/5), nước này lại ghi nhận thêm 69 ca mắc mới ở 4 tỉnh/thành phố.

Thông tin thêm về bệnh nhân người Việt mắc Covid-19 tử vong tại Lào

Thông tin thêm về bệnh nhân người Việt mắc Covid-19 tử vong tại Lào

VOV.VN - Lào đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong. Trong khi hôm nay (9/5), nước này lại ghi nhận thêm 69 ca mắc mới ở 4 tỉnh/thành phố.

Bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19 tại Lào là người Việt
Bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19 tại Lào là người Việt

VOV.VN - Một người Việt Nam sinh sống tại Lào mắc Covid-19 đã tử vong vào 1h sáng 9/5 (giờ Lào), khi đang được điều trị tại thủ đô Vientiane. Đây là trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong đầu tiên tại Lào.

Bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19 tại Lào là người Việt

Bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19 tại Lào là người Việt

VOV.VN - Một người Việt Nam sinh sống tại Lào mắc Covid-19 đã tử vong vào 1h sáng 9/5 (giờ Lào), khi đang được điều trị tại thủ đô Vientiane. Đây là trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong đầu tiên tại Lào.